Trung Quốc công bố kế hoạch 5 năm sản xuất thông minh và robot

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc ngày 28.12 đã công bố kế hoạch 5 năm về sản xuất thông minh, cam kết các nhà sản xuất lớn về cơ bản sẽ đạt được số hóa vào năm 2025.

Theo Thời báo Hoàn cầu, kế hoạch do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) và 7 cơ quan khác đưa ra trong bối cảnh cuộc chạy đua trong lĩnh vực sản xuất tiên tiến trên toàn cầu đang ngày càng khốc liệt. Các quốc gia như Mỹ, Đức và Nhật Bản cũng đang thúc đẩy sản xuất thông minh.

Theo kế hoạch, đến năm 2025, hơn 70% doanh nghiệp quy mô lớn của Trung Quốc sẽ được số hóa và hơn 500 cơ sở sản xuất sẽ được xây dựng trên toàn quốc.

Trình độ kỹ thuật và khả năng cạnh tranh thị trường của thiết bị sản xuất thông minh và phần mềm công nghiệp cần được cải thiện đáng kể, với tỉ lệ hài lòng của thị trường lần lượt vượt quá 70% và 50%. Tỉ lệ hài lòng của thị trường hiện tại về thiết bị sản xuất thông minh là hơn 50%.

Kế hoạch cam kết sẽ tăng cường nghiên cứu các công nghệ quan trọng như trí tuệ nhân tạo, 5G, dữ liệu lớn và điện toán biên.

"Mức độ phát triển của sản xuất thông minh có liên quan đến vị thế toàn cầu của ngành sản xuất của Trung Quốc trong tương lai", MIIT cho hay.

Các quốc gia như Mỹ và Đức trong những năm gần đây đã nỗ lực để giành lấy lợi thế về sản xuất thông minh. Nhà Trắng năm 2018 ban hành chiến lược về lãnh đạo của Mỹ trong sản xuất tiên tiến nhằm đảm bảo vị thế hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực này. Năm 2019, Đức trình bày phiên bản cuối cùng của "Chiến lược Công nghiệp Quốc gia 2030".

Giám đốc Viện Nghiên cứu Công nghệ Tiên tiến có trụ sở tại Bắc Kinh - Zhang Xiaorong - nhận xét, so với các quốc gia hàng đầu về sản xuất thông minh như Mỹ, Đức và Nhật Bản, Trung Quốc vẫn cần bắt kịp phần mềm và cơ sở hạ tầng công nghiệp.

"Phần mềm, hệ điều hành và thiết bị công nghiệp được sử dụng ở Trung Quốc chủ yếu là của các thương hiệu nước ngoài. Phần cứng và tất cả các loại công cụ sản xuất của các nước cũng được nâng cao. Trung Quốc đang tụt hậu về các thành phần cốt lõi như chip", Zhang nói.

Cũng trong ngày 28.12, MIIT đã công bố kế hoạch 5 năm để phát triển ngành công nghiệp chế tạo người máy. Kế hoạch nêu rõ, ngành công nghiệp robot của Trung Quốc sẽ trở thành trung tâm đổi mới, sản xuất và ứng dụng công nghệ toàn cầu. Chất lượng của robot hoàn chỉnh và các bộ phận quan trọng phải đạt được các tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu.

Trung Quốc sẽ thành lập 3-5 khu công nghiệp robot và tăng gấp đôi cường độ sản xuất robot. Theo kế hoạch, tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm của ngành phải vượt quá 20%.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc đẩy nhanh xây trạm nghiên cứu trên Mặt trăng

Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ thiết lập trạm nghiên cứu trên Mặt trăng vào khoảng năm 2027, sớm hơn 8 năm so với dự kiến ​​trước đó.

Trung Quốc khai trương tuyến tàu điện ngầm dài nhất thế giới

Khánh Minh |

Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc có mạng lưới tàu điện ngầm dài nhất thế giới, với 167km tàu ​​điện ngầm không người lái.

Những khám phá khảo cổ, cổ sinh vật học Trung Quốc ấn tượng nhất 2021

Thanh Hà |

12 tháng qua là năm tiêu biểu trong ngành khảo cổ Trung Quốc cũng như cổ sinh vật học Trung Quốc. Một số khám phá đột phá nhất đã được ghi nhận ở nước này, theo SCMP.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Trung Quốc đẩy nhanh xây trạm nghiên cứu trên Mặt trăng

Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ thiết lập trạm nghiên cứu trên Mặt trăng vào khoảng năm 2027, sớm hơn 8 năm so với dự kiến ​​trước đó.

Trung Quốc khai trương tuyến tàu điện ngầm dài nhất thế giới

Khánh Minh |

Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc có mạng lưới tàu điện ngầm dài nhất thế giới, với 167km tàu ​​điện ngầm không người lái.

Những khám phá khảo cổ, cổ sinh vật học Trung Quốc ấn tượng nhất 2021

Thanh Hà |

12 tháng qua là năm tiêu biểu trong ngành khảo cổ Trung Quốc cũng như cổ sinh vật học Trung Quốc. Một số khám phá đột phá nhất đã được ghi nhận ở nước này, theo SCMP.