Trung Quốc công bố chi tiết việc đưa 3 phi hành gia lên xây trạm vũ trụ

Thanh Hà |

Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 12 (Shenzhou-12) của Trung Quốc sẽ được phóng đi ngày 17.6, đưa 3 phi hành gia lên xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung.

Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) ngày 16.6 thông tin, sứ mệnh Thần Châu 12 nhằm xác minh trên quỹ đạo các công nghệ chính cho việc xây dựng và vận hành trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc.

Công nghệ sẽ được thử nghiệm bao gồm công nghệ liên quan tới việc lưu trú dài ngày của các phi hành gia, hệ thống tái chế và hỗ trợ sự sống, cung cấp các vật liệu vũ trụ, các hoạt động di chuyển và vận hành ngoài không gian cũng như bảo trì tại quỹ đạo, ông Jing Qiming - trợ lý giám đốc CMSA - nêu trong cuộc họp báo.

Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 12 sẽ được phóng đi lúc 9h22 ngày 17.6, giờ Bắc Kinh, từ trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở phía tây bắc Trung Quốc.

Trung Quốc báo ngày 16.6 công bố thông tin về sứ mệnh đưa người vào vũ trụ Thần Châu 12. Ảnh: Tân Hoa Xã
Cuộc họp báo ngày 16.6 công bố thông tin về sứ mệnh đưa 3 phi hành gia Trung Quốc vào vũ trụ. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đây sẽ là sứ mệnh có người lái đầu tiên của Trung Quốc trong quá trình xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung và các phi hành gia nước này sẽ ở lại trên quỹ đạo trong khoảng 3 tháng, ông Ji Qiming nói thêm.

Ba phi hành gia Trung Quốc sẽ thực hiện sứ mệnh Thần Châu 12 ngày 17.6 là Nhiếp Hải Thắng (56 tuổi), Lưu Bá Minh (54 tuổi) và Thang Hồng Ba (45 tuổi) trong đó nhà du hành Nhiếp Hải Thắng là trưởng nhóm.

Ông Nhiếp là người có kinh nghiệm nhất trong số 3 phi hành gia, theo Tân Hoa Xã. Phi hành gia này từng tham gia sứ mệnh Thần Châu 6 năm 2005 và sứ mệnh Thần Châu 10 năm 2013. Trong khi đó, đây là chuyến bay vào vũ trụ thứ 2 của phi hành gia Lưu Bá Minh sau sứ mệnh Thần Châu 7 năm 2008.

Riêng phi hành gia Thang Hồng Ba là lần đầu tiên đi vào vũ trụ. Phi hành gia này được chọn vào đoàn phi hành gia Trung Quốc đợt thứ 2 năm 2010.

Các phi hành gia dự bị bao gồm Trạch Chí Cương, Diệp Quang Phú và nữ phi hành gia Vương Á Bình.

Theo CGTN, là sứ mệnh vũ trụ có người lái đầu tiên trong quá trình xây dựng trạm vũ trụ Trung Quốc, Thần Châu 12 cũng sẽ lần đầu thử nghiệm tìm kiếm và cứu hộ tại bãi đáp Đông Phong (Dongfeng), thực hiện các thí nghiệm và ứng dụng không gian đa ngành, đồng thời đánh giá toàn diện các chức năng và hiệu suất của từng hệ thống để kiểm tra sâu hơn khả năng tương thích và phối hợp trên trạm vũ trụ.

Theo lịch trình, tàu vũ trụ Thần Châu 12 sau khi phóng vào vũ trụ sẽ đến điểm hẹn và cập bến ở cảng trước của module lõi Thiên Hà, tạo thành tổ hợp module lõi cùng với tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 2.

Sau đó, các phi hành gia Trung Quốc sẽ di chuyển tới module lõi và bắt đầu làm việc, sinh hoạt trên quỹ đạo với lịch đồng bộ giữa không gian với Trái đất. Sau khi ở trong quỹ đạo khoảng 3 tháng, các phi hành gia sẽ trở lại bãi đáp Đông Phong trên khoang tái nhập.

Hiện, tổ hợp module lõi Thiên Hà và tàu chở hàng Thiên Châu 2 đang trong tình trạng ổn định với tất cả thiết bị hoạt động bình thường, sẵn sàng cho điểm hẹn và việc cập bến của các phi hành gia Trung Quốc. Mọi công tác chuẩn bị trước khi phóng cũng đã cơ bản hoàn tất, Tân Hoa Xã cho hay.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ phạm khiến thanh thiên hà của Dải Ngân hà quay chậm đi đáng kể

Thanh Hà |

Tốc độ quay thanh thiên hà của Dải Ngân hà, vốn được tạo thành từ hàng tỉ ngôi sao, đã chậm đi khoảng 1/4 kể từ khi hình thành.

Trung Quốc tiến sát dấu mốc vũ trụ hoành tráng mới

Khánh Minh |

Module lõi của trạm vũ trụ Trung Quốc đang mong đợi những vị khách đầu tiên khi tên lửa đẩy Trường Chinh 2F Y12 và tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 12 đã di chuyển tới bệ phóng hôm 9.6.

Trung Quốc cập nhật hoạt động mới của sứ mệnh đưa người lên vũ trụ

Thanh Hà |

Tàu vũ trụ Thần Châu-12 (Shenzhou-12) của Trung Quốc đã di chuyển lên bệ phóng cho sứ mệnh có người lái lên vũ trụ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ phạm khiến thanh thiên hà của Dải Ngân hà quay chậm đi đáng kể

Thanh Hà |

Tốc độ quay thanh thiên hà của Dải Ngân hà, vốn được tạo thành từ hàng tỉ ngôi sao, đã chậm đi khoảng 1/4 kể từ khi hình thành.

Trung Quốc tiến sát dấu mốc vũ trụ hoành tráng mới

Khánh Minh |

Module lõi của trạm vũ trụ Trung Quốc đang mong đợi những vị khách đầu tiên khi tên lửa đẩy Trường Chinh 2F Y12 và tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 12 đã di chuyển tới bệ phóng hôm 9.6.

Trung Quốc cập nhật hoạt động mới của sứ mệnh đưa người lên vũ trụ

Thanh Hà |

Tàu vũ trụ Thần Châu-12 (Shenzhou-12) của Trung Quốc đã di chuyển lên bệ phóng cho sứ mệnh có người lái lên vũ trụ.