Trung Quốc công bố biện pháp khôi phục kinh tế sau dịch bệnh

Lê Thanh Hà |

Hội đồng Nhà nước Trung Quốc hôm 18.2 đã công bố các biện pháp mới tiếp theo nhằm phục hồi và thúc đẩy nền kinh tế sau những thiệt hại do COVID-19 gây ra.

Hầu hết các biện pháp này được đưa ra dưới hình thức giảm thuế kinh doanh, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Hồ Bắc, nơi dịch bệnh bùng phát. Đồng thời, Ủy ban Giám sát và Quản lý tài sản Nhà nước đưa ra nhiều khoản vay với lãi suất thấp, giảm tiền thuê cho các doanh nghiệp chịu tổn thất bởi dịch bệnh.

“Tất cả các địa phương phải tuân thủ luật và các quy định liên quan, phân tích linh hoạt tùy tình hình. Ngay khi số ca nhiễm COVID-19 giảm với mức ổn định và dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả, các địa phương nên tận dụng cơ hội để nới lỏng hoặc dỡ bỏ biện pháp khẩn cấp hiện nay”, Tân Hoa Xã cho hay.

Mới đây Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã cắt giảm lãi suất cho vay trung hạn với mong muốn tìm cách giảm bớt tác động của COVID-19 đối với các doanh nghiệp. PBOC đã hạ lãi suất 10 điểm cơ bản đối với khoảng 200 tỉ nhân dân tệ (28,65 tỉ USD) giá trị các khoản vay trung hạn có kỳ hạn một năm (MLF), từ 3,25% xuống 3,15%.

Nhìn chung, một loạt các biện pháp được đưa ra đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của giới chức Trung Quốc đối với việc thúc đẩy nối lại sản xuất cùng lúc ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc hôm 18.2 đã công bố các ca nhiễm COVID-19 mới bên ngoài tâm dịch Hồ Bắc của nước này đã giảm ngày thứ 14 liên tiếp, với tổng số 79 ca.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Công bố mới nhất về số y bác sĩ Trung Quốc nhiễm COVID-19

Ngọc Vân |

Số y bác sĩ Trung Quốc nhiễm COVID-19 có thể cao gần gấp đôi con số công bố trước đó là 1.716 người, theo một nghiên cứu mới.

WHO khen phương pháp điều trị COVID-19 bằng huyết tương của Trung Quốc

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng, phương pháp điều trị virus Corona mới (COVID-19) bằng huyết tương mà các bác sĩ Trung Quốc áp dụng "rất hữu hiệu".

Vũ Hán bắt đầu chiến dịch kéo dài 3 ngày để sàng lọc người nhiễm COVID-19

Lê Thanh Hà |

Các nhà chức trách tại tâm dịch Vũ Hán đã phát động chiến dịch kéo dài 3 ngày kể từ 17.2 để rà soát tất cả thành phố tránh bỏ sót người bệnh và kiểm soát sự lây lan do COVID-19.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Công bố mới nhất về số y bác sĩ Trung Quốc nhiễm COVID-19

Ngọc Vân |

Số y bác sĩ Trung Quốc nhiễm COVID-19 có thể cao gần gấp đôi con số công bố trước đó là 1.716 người, theo một nghiên cứu mới.

WHO khen phương pháp điều trị COVID-19 bằng huyết tương của Trung Quốc

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng, phương pháp điều trị virus Corona mới (COVID-19) bằng huyết tương mà các bác sĩ Trung Quốc áp dụng "rất hữu hiệu".

Vũ Hán bắt đầu chiến dịch kéo dài 3 ngày để sàng lọc người nhiễm COVID-19

Lê Thanh Hà |

Các nhà chức trách tại tâm dịch Vũ Hán đã phát động chiến dịch kéo dài 3 ngày kể từ 17.2 để rà soát tất cả thành phố tránh bỏ sót người bệnh và kiểm soát sự lây lan do COVID-19.