Trung Quốc có thể hoãn họp Quốc hội để đối phó dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Trong bối cảnh dịch COVID-19, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc sẽ họp bàn có nên hoãn kỳ họp Quốc hội thường niên trong tháng 3 tới hay không.

Tân Hoa Xã đưa tin ngày 17.2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc sẽ họp bàn vào ngày 24.2 về đề xuất hoãn kỳ họp Quốc hội tháng 3.

Theo Tân Hoa Xã, đề xuất này được đưa ra xuất phát từ ưu tiên quan trọng hiện nay là tập trung chống dịch COVID-19 (nCoV).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc cũng sẽ xem xét một dự luật đề xuất cấm buôn bán động vật hoang dã và thảo luận về công tác nhân sự đối với một số vị trí trong Chính phủ - Tân Hoa Xã cho biết ngắn gọn.

Quốc hội Trung Quốc, gồm khoảng 3.000 đại biểu, hàng năm có kỳ họp kéo dài ít nhất 10 ngày ở Bắc Kinh để thông qua các luật và công bố những mục tiêu kinh tế quan trọng trong năm. Kỳ họp tới dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 5.3.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 17.2, có tổng số 2.048 ca nhiễm COVID-19 mới được xác nhận ở Trung Quốc đại lục và 105 ca tử vong mới. Với số liệu mới nhất, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc đại lục hiện lên tới 70.548 ca và số người chết tới nay là 1.770 người.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc và các Bộ trưởng ASEAN sắp họp khẩn chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ tham dự một cuộc họp khẩn với những người đồng cấp ASEAN vào ngày 20.2 để thảo luận các biện pháp kiểm soát sự bùng phát của COVID-19.

Số nhiễm mới COVID-19 ngoài Hồ Bắc lại tăng sau khi giảm 12 ngày liên tiếp

Khánh Minh |

Số ca nhiễm mới COVID-19 giảm liên tiếp trong 3 ngày trên toàn bộ Trung Quốc, trong khi nếu tính ở ngoài Hồ Bắc thì con số nhiễm mới giảm liên tiếp trong 12 ngày.

Trung Quốc công bố bài báo quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình về COVID-19

Ngọc Vân |

Bài viết quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình về dịch COVID-19 được đăng tải trên tạp chí Cầu Thị, cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc và các Bộ trưởng ASEAN sắp họp khẩn chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ tham dự một cuộc họp khẩn với những người đồng cấp ASEAN vào ngày 20.2 để thảo luận các biện pháp kiểm soát sự bùng phát của COVID-19.

Số nhiễm mới COVID-19 ngoài Hồ Bắc lại tăng sau khi giảm 12 ngày liên tiếp

Khánh Minh |

Số ca nhiễm mới COVID-19 giảm liên tiếp trong 3 ngày trên toàn bộ Trung Quốc, trong khi nếu tính ở ngoài Hồ Bắc thì con số nhiễm mới giảm liên tiếp trong 12 ngày.

Trung Quốc công bố bài báo quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình về COVID-19

Ngọc Vân |

Bài viết quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình về dịch COVID-19 được đăng tải trên tạp chí Cầu Thị, cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc.