Trung Quốc: Có ca lây nhiễm COVID-19 dù tiêm đủ 2 liều vaccine

Thanh Hà |

Ca COVID-19 lây nhiễm cục bộ đầu tiên của Trung Quốc kể từ tháng 2.2021 là nhân viên làm việc ở một bệnh viện đã tiêm đủ 2 liều vaccine.

Thông tin do truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố ngày 20.3.

Bệnh nhân COVID-19 này được xác định là nữ giới, họ Liu, làm việc trong khu vực cách ly của một bệnh viện ở thành phố Tây An kể từ ngày 4.3.

Bệnh nhân Liu là người chịu trách nhiệm chính trong việc thu thập mẫu bệnh phẩm của những người bị cách ly để xét nghiệm COVID-19, Health Times của Nhân dân Nhật báo đưa tin.

Hôm 18.3, Trung Quốc công bố đây là ca COVID-19 lây truyền cục bộ đầu tiên của nước này kể từ ngày 14.2.

Tờ Health Times dẫn nguồn từ một nhóm chuyên gia của tỉnh Thiểm Tây, nơi có thành phố Tây An, cho biết, Liu bị nhiễm bệnh vì vô tình tiếp xúc khi ở trong khu vực cách ly của bệnh viện.

Zeng Guang, cựu chuyên gia dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, nói rằng, tỉ lệ bảo vệ của vaccine là "không phải 100%" và vaccine là "tương đối an toàn thay vì "an toàn tuyệt đối". Theo chuyên gia này, công chúng Trung Quốc không nên nghi ngờ vaccine nội địa do trường hợp này.

“Tỉ lệ hiệu quả của vaccine nội địa trong việc ngăn ngừa các ca bệnh nặng ở Trung Quốc là hơn 90% và tỉ lệ bảo vệ tổng thể là hơn 70%" - chuyên gia Zeng nói. Ông lưu ý, các bệnh viện điều trị COVID-19 là những khu vực có nguy cơ cao và các nhân viên y tế đã tiêm vaccine COVID-19 không thể loại trừ được hết nguy cơ lây nhiễm.

Có 33 nhân viên làm việc trong khu vực cách ly với Liu có kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính và đã trải qua quá trình cách ly, quan sát y tế tập trung.

Health Times cho hay, bệnh nhân Liu đã được tiêm 2 liều vaccine COVID-19 trong giai đoạn từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2. Tờ báo không cho biết Liu đã được tiêm loại vaccine nào.

Trung Quốc hiện có 4 loại vaccine COVID-19 nội địa được cấp phép sử dụng cho công chúng, trong đó có vaccine do CanSino Biologics Inc (CanSinoBIO) và Viện Sản phẩm Sinh học Vũ Hán, chi nhánh của Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (Sinopharm) sản xuất.

Một vaccine từ Sinovac Biotech đã được phê duyệt vào tháng trước và một vaccine khác từ đơn vị ở Bắc Kinh của Sinopharm đã được phê duyệt vào năm ngoái.

Loại vaccine thứ 5 do Viện Vi sinh vật thuộc Viện Khoa học Trung Quốc (IMCAS) phát triển cũng đã được phê duyệt để sử dụng khẩn cấp ở Trung Quốc, theo thông báo của viện này vào ngày 15.3.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện quan trọng ở di chỉ khảo cổ huyền thoại của Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc công bố các phát hiện khảo cổ quan trọng trong đó phát hiện hơn 500 vật phẩm có niên đại khoảng 3.000 năm ở di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi.

Mỹ có thể tước giấy phép của 3 công ty viễn thông Trung Quốc

Song Minh |

Ủy ban Viễn thông Liên bang của Mỹ đang tính tước giấy phép hoạt động tại Mỹ của 3 công ty viễn thông Trung Quốc.

Giá vàng biến động, Trung Quốc bắt đầu tăng mạnh mua vào

Ngọc Vân |

Trong bối cảnh giá vàng biến động, Trung Quốc - một trong những nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới - bắt đầu tăng mạnh mua vàng.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Phát hiện quan trọng ở di chỉ khảo cổ huyền thoại của Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc công bố các phát hiện khảo cổ quan trọng trong đó phát hiện hơn 500 vật phẩm có niên đại khoảng 3.000 năm ở di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi.

Mỹ có thể tước giấy phép của 3 công ty viễn thông Trung Quốc

Song Minh |

Ủy ban Viễn thông Liên bang của Mỹ đang tính tước giấy phép hoạt động tại Mỹ của 3 công ty viễn thông Trung Quốc.

Giá vàng biến động, Trung Quốc bắt đầu tăng mạnh mua vào

Ngọc Vân |

Trong bối cảnh giá vàng biến động, Trung Quốc - một trong những nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới - bắt đầu tăng mạnh mua vàng.