Trung Quốc chúc mừng ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc hôm nay chúc mừng ông Joe Biden, vài ngày sau khi ứng viên đảng Dân chủ tuyên bố đắc cử Tổng thống Mỹ.

Tân Hoa Xã đưa tin, Trung Quốc hôm 13.11 đã chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris, nói rằng Trung Quốc sẽ tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ.

"Trung Quốc đã theo dõi các phản ứng trong và ngoài nước Mỹ đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Chúng tôi hiểu rằng kết quả của cuộc bầu cử sẽ được xác định theo luật pháp và thủ tục của Mỹ” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phát biểu trong cuộc họp báo ngày 13.11.

Ông Joe Biden tuyên bố mình là tổng thống đắc cử vào ngày 8.11, sau khi ông được các hãng tin lớn của Mỹ dự báo giành chiến thắng trước Tổng thống Donald Trump.

Lời chúc mừng của Trung Quốc được đưa ra vài giờ sau khi các phương tiện truyền thông dự báo chiến thắng của ông Joe Biden ở bang Arizona vào tối thứ 12.11, mang lại cho ông tổng cộng 290 phiếu đại cử tri. 270 phiếu đại cử tri là đủ để một ứng viên giành chiến thắng trong Nhà Trắng.

Mặc dù nhiều quốc gia đã thừa nhận chiến thắng được cho là của ông Joe Biden, nhưng nhiều quốc gia khác vẫn thận trọng.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador nói rằng ông muốn đợi các thách thức pháp lý của ông Donald Trump kết thúc trước khi xác định rõ ràng ai là người chiến thắng.

Một số quốc gia khác, bao gồm cả Nga, báo hiệu rằng họ sẽ đợi chiến thắng chính thức của ông Joe Biden mới gửi lời chúc mừng.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump cấm Mỹ đầu tư vào công ty dính đến quân đội Trung Quốc

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh cấm các khoản đầu tư của Mỹ vào những công ty "hỗ trợ quân đội Trung Quốc".

Ông Joe Biden giành thêm 11 phiếu đại cử tri

Song Minh |

Ông Joe Biden vừa giành thêm 11 phiếu đại cử tri ở bang Arizona, theo dự báo chính thức của AP.

Lãnh đạo các nước đồng minh điện đàm với ông Joe Biden

Song Minh |

Ông Joe Biden trấn an đồng minh của Mỹ trong điện đàm đầu tiên với lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ông Trump cấm Mỹ đầu tư vào công ty dính đến quân đội Trung Quốc

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh cấm các khoản đầu tư của Mỹ vào những công ty "hỗ trợ quân đội Trung Quốc".

Ông Joe Biden giành thêm 11 phiếu đại cử tri

Song Minh |

Ông Joe Biden vừa giành thêm 11 phiếu đại cử tri ở bang Arizona, theo dự báo chính thức của AP.

Lãnh đạo các nước đồng minh điện đàm với ông Joe Biden

Song Minh |

Ông Joe Biden trấn an đồng minh của Mỹ trong điện đàm đầu tiên với lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia.