Trung Quốc chuẩn bị khởi động chương trình "sứ mệnh sao Hỏa" lịch sử

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc dự kiến sẽ khởi động vào tháng 7 các kế hoạch thực hiện "sứ mệnh sao Hỏa" lịch sử đầy tham vọng.

Theo Bangkok Post, Bắc Kinh đã đầu tư hàng tỉ USD vào chương trình không gian với nỗ lực bắt kịp và cạnh tranh với các đối thủ trong cuộc đua chinh phục sao Hỏa.

Trung Quốc đã lên kế hoạch cho "sứ mệnh sao Hỏa" lịch sử trong năm nay và Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) mới đây đã tiết lộ việc triển khai sẽ có thể bắt đầu sớm nhất từ tháng 7.

"Dự án lớn này đang tiến triển theo kế hoạch và chúng tôi đặt mục tiêu khởi động vào tháng 7," CASC cho biết trong một tuyên bố hôm 24.5. Đây là đơn vị chính chịu trách nhiệm cho chương trình không gian của Trung Quốc.

Với tên gọi "Tianwen", dự án sẽ đưa tàu thăm dò vào quỹ đạo quanh sao Hỏa và hạ cánh người máy robot để khám phá và phân tích bề mặt hành tinh này.

Dự kiến sẽ mất vài tháng để đi quãng đường trung bình khoảng 55 triệu km từ trái đất tới sao Hỏa, tuy nhiên, khoảng cách này liên tục thay đổi do quỹ đạo của các hành tinh.

Trước đó, Trung Quốc đã thực hiện một nhiệm vụ tương tự lên mặt trăng và lần đầu tiên trong lịch sử, Trung Quốc đã hạ cánh thành công chiếc xe rover trên nửa không nhìn thấy được của mặt trăng.

Nửa này còn được gọi là "mặt tối của mặt trăng" và là bán cầu không bao giờ đối diện với trái đất, do đường quay vòng của mặt trăng.

Trong cuộc đua chinh phục sao Hỏa, ngoài Trung Quốc, Mỹ đã đưa bốn phương tiện thám hiểm lên hành tinh này và dự định sẽ phóng tiếp lần 5 năm vào mùa hè 2020, dự kiến tới nơi vào khoảng tháng 2.2021.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất cũng đã có kế hoạch phóng tàu thăm dò Arab đầu tiên đến hành tinh đỏ vào ngày 15.7 từ Nhật Bản.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện mới về 1 thiên hà cổ xưa từ thuở vũ trụ sơ khai

Lê Thanh Hà |

Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một thiên hà hình đĩa khổng lồ được hình thành từ khoảng 12,5 tỉ năm trước.

Mặt trời đang “ngủ đông”, liệu trái đất có trải qua kỉ băng hà?

Lê Thanh Hà |

Mặt trời đang trải qua thời kì "cực tiểu", tuy nhiên, điều này sẽ không đủ khả năng gây ra một kỉ băng hà cho hành tinh chúng ta đang sống, CNN đưa tin.

Phát hiện mới về 1 "siêu trái đất" cực hiếm gặp

Lê Thanh Hà |

Một "siêu trái đất" cực hiếm gặp vừa được các nhà thiên văn học tại New Zealand phát hiện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phát hiện mới về 1 thiên hà cổ xưa từ thuở vũ trụ sơ khai

Lê Thanh Hà |

Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một thiên hà hình đĩa khổng lồ được hình thành từ khoảng 12,5 tỉ năm trước.

Mặt trời đang “ngủ đông”, liệu trái đất có trải qua kỉ băng hà?

Lê Thanh Hà |

Mặt trời đang trải qua thời kì "cực tiểu", tuy nhiên, điều này sẽ không đủ khả năng gây ra một kỉ băng hà cho hành tinh chúng ta đang sống, CNN đưa tin.

Phát hiện mới về 1 "siêu trái đất" cực hiếm gặp

Lê Thanh Hà |

Một "siêu trái đất" cực hiếm gặp vừa được các nhà thiên văn học tại New Zealand phát hiện.