Trung Quốc chống chọi với đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất do biến thể nguy hiểm Delta gây ra.

Theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu chính thức, từ ngày 17.10-14.11, có tổng cộng 1.308 ca nhiễm lây truyền trong nước với các triệu chứng đã được xác nhận - vượt qua 1.280 trường hợp của đợt bùng phát do biến thể Delta hồi mùa hè.

Điều này đánh dấu đợt bùng phát lan rộng nhất ở Trung Quốc - ảnh hưởng đến 21 tỉnh, khu vực và thành phố trực thuộc trung ương. Mặc dù nó nhỏ hơn nhiều so với các đợt bùng phát ở nhiều nước khác, nhưng giới chức Trung Quốc đang tập trung ngăn chặn sự lây truyền theo chủ trương không khoan nhượng của chính phủ.

Hàng chục khu vực cấp tỉnh đã ngăn chặn sự bùng phát trong vòng vài tuần, nhờ vào việc thực hiện nhanh chóng một loạt các biện pháp phức tạp, bao gồm truy vết sát sao, thực hiện nhiều vòng kiểm tra nghiêm ngặt đối với những người ở các khu vực có nguy cơ, đóng cửa các địa điểm giải trí và văn hóa, đồng thời áp dụng các hạn chế về du lịch và giao thông công cộng.

Tuy nhiên, thành phố Đại Liên ở đông bắc nước này đang phải vật lộn với virus, Wu Liangyou - một quan chức tại Ủy ban Y tế Quốc gia - cho biết trong một cuộc họp báo hôm 13.11.

Theo Reuters, kể từ khi bệnh nhân đầu tiên của đợt bùng phát mới nhất ở Đại Liên được báo cáo vào ngày 4.11, thành phố 7,5 triệu dân này đã phát hiện trung bình 24 ca mắc mới mỗi ngày, nhiều hơn bất kỳ thành phố nào khác của Trung Quốc.

Một số thành phố gần Đại Liên - bao gồm Đan Đông, An Sơn và Thẩm Dương - cho hay, những người đến từ Đại Liên phải cách ly tại các cơ sở tập trung trong 14 ngày trước khi họ được phép di chuyển tự do.

Tính đến ngày 14.11, Trung Quốc đại lục đã báo cáo 98.315 trường hợp mắc COVID-19, bao gồm cả các trường hợp lây truyền trong nước và các trường hợp nhập cảnh.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Làn sóng COVID-19 mới nhất lan ra 2/3 Trung Quốc

Ngọc Vân |

Các đợt bùng phát COVID-19 mới nhất ở Trung Quốc đã lan tới 21 khu vực cấp tỉnh, tương đương 2/3 đất nước.

Phương pháp không ngờ giúp tiêu diệt virus gây COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học từ Đại học Nam Australia đã xem xét phương pháp điều trị loét bàn chân do tiểu đường mới có thể tiêu diệt virus gây COVID-19.

Một nước Châu Âu đặt lệnh cấm toàn quốc với người chưa tiêm vaccine

Nguyễn Hạnh |

Trong bối cảnh Châu Âu tiếp tục trở thành tâm chấn của đại dịch, Áo tính áp đặt lệnh cấm trên toàn quốc đối với những trường hợp chưa tiêm vaccine COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Làn sóng COVID-19 mới nhất lan ra 2/3 Trung Quốc

Ngọc Vân |

Các đợt bùng phát COVID-19 mới nhất ở Trung Quốc đã lan tới 21 khu vực cấp tỉnh, tương đương 2/3 đất nước.

Phương pháp không ngờ giúp tiêu diệt virus gây COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học từ Đại học Nam Australia đã xem xét phương pháp điều trị loét bàn chân do tiểu đường mới có thể tiêu diệt virus gây COVID-19.

Một nước Châu Âu đặt lệnh cấm toàn quốc với người chưa tiêm vaccine

Nguyễn Hạnh |

Trong bối cảnh Châu Âu tiếp tục trở thành tâm chấn của đại dịch, Áo tính áp đặt lệnh cấm trên toàn quốc đối với những trường hợp chưa tiêm vaccine COVID-19.