Trung Quốc cho phép thử nghiệm vaccine COVID-19 dạng hít

Hải Anh |

Cơ quan quản lý dược phẩm của Trung Quốc đã phê duyệt cho thử nghiệm lâm sàng một loại vaccine COVID-19 dạng hít do Công ty CanSino Biologics đồng phát triển.

Cập nhật thông tin mới nhất trong hồ sơ trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc), CanSino cho biết vaccine dạng hít do công ty và Viện Công nghệ sinh học Bắc Kinh cùng phát triển.

Theo CanSino, việc phê duyệt cho thử nghiệm lâm sàng vaccine dạng hít diễn ra hôm 22.3.

Hãng dược Trung Quốc lưu ý, tính an toàn và hiệu quả của vaccine dạng hít này vẫn còn phải chờ xác nhận trong các thử nghiệm.

Trung Quốc phê duyệt thử nghiệm vaccine COVID-19 dạng hít diễn ra sau khi cơ quan quản lý dược phẩm quốc gia Trung Quốc phê duyệt có điều kiện với một vaccine khác của CanSino, cho phép vaccine này được sử dụng cho công chúng.

Reuters lưu ý, Trung Quốc hiện có 5 loại vaccine COVID-19 trên thị trường được phê duyệt có điều kiện hoặc được phép sử dụng khẩn cấp. Tuy nhiên, trong số 5 vaccine này, chưa có vaccine nào ở dạng hít.

Tính tới 20.3, Trung Quốc đã tiêm khoảng 74,69 triệu liều vaccine COVID-19, theo dữ liệu từ Our World in Data - dự án hợp tác của Đại học Oxford và một tổ chức từ thiện.

Đại sứ quán Trung Quốc tại một số quốc gia, trong đó có Mỹ, Australia và Ấn Độ, đã phát thông báo cho biết nước này sẽ mở cấp thị thực cho những người đã tiêm vaccine do Trung Quốc sản xuất.

Hôm 23.3, một quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiết lộ, Bắc Kinh đang "liên lạc chặt chẽ" với các quốc gia khác nhau và "sẵn sàng đạt được các thỏa thuận cùng có lợi" để tạo thuận lợi cho việc đi lại xuyên biên giới.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Khai quật cổ vật bằng vàng bí ẩn ở di chỉ khảo cổ huyền thoại Trung Quốc

Hải Anh |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc cho biết, các địa điểm vừa được khai quật ở di chỉ huyền thoại Tam Tinh Đôi (Sanxingdui) có niên đại khoảng 3.000 đến 3.200 năm.

Trung Quốc: Phẫn nộ vì quảng cáo bán nhà trên lưng mẫu nữ

Hải Anh |

Nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đã vẽ sơ đồ căn hộ trên lưng 2 người mẫu nữ nhằm thu hút khách hàng trong một sự kiện quảng bá hồi tuần trước.

Trung Quốc sản xuất tới 5 triệu liều vaccine COVID-19 mỗi ngày

Ngọc Khánh |

Sản lượng vaccine COVID-19 mỗi ngày của Trung Quốc đã đạt khoảng 5 triệu liều, tăng hơn gấp ba lần so với 1,5 triệu liều một ngày hồi đầu tháng 2.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khai quật cổ vật bằng vàng bí ẩn ở di chỉ khảo cổ huyền thoại Trung Quốc

Hải Anh |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc cho biết, các địa điểm vừa được khai quật ở di chỉ huyền thoại Tam Tinh Đôi (Sanxingdui) có niên đại khoảng 3.000 đến 3.200 năm.

Trung Quốc: Phẫn nộ vì quảng cáo bán nhà trên lưng mẫu nữ

Hải Anh |

Nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đã vẽ sơ đồ căn hộ trên lưng 2 người mẫu nữ nhằm thu hút khách hàng trong một sự kiện quảng bá hồi tuần trước.

Trung Quốc sản xuất tới 5 triệu liều vaccine COVID-19 mỗi ngày

Ngọc Khánh |

Sản lượng vaccine COVID-19 mỗi ngày của Trung Quốc đã đạt khoảng 5 triệu liều, tăng hơn gấp ba lần so với 1,5 triệu liều một ngày hồi đầu tháng 2.