Tuần vừa qua, tên lửa Trường Chinh 5B (Long March 5B) của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý toàn cầu khi các cơ quan không gian và chuyên gia lên tiếng cảnh báo đồng thời theo dõi chặt chẽ quỹ đạo, suy đoán nơi các mảnh vỡ sẽ rơi xuống khi tên lửa trở lại Trái đất không kiểm soát.
Tuy nhiên, cơ quan quản lý không gian của Trung Quốc đã giữ im lặng trước những lời chỉ trích rằng việc để một tên lửa lớn như vậy rơi tự do về phía Trái đất là vô trách nhiệm và gây ra rủi ro, dù là nhỏ đối với nhiều quốc gia.
Cuối cùng, vào sáng 9.5, theo giờ Bắc Kinh, Văn phòng Kỹ thuật Không gian có người lái Trung Quốc lên tiếng xác nhận phần còn lại của tên lửa đã lao xuống Ấn Độ Dương gần Maldives, sau khi phần lớn tên lửa đã bốc cháy trong bầu khí quyển. Những người trong ngành công nghiệp vũ trụ của Trung Quốc và Bộ Ngoại giao làm rõ rằng, xác suất gây hại của phần còn lại tên lửa là cực kỳ thấp.
Trung Quốc đồng thời cho rằng, truyền thông phương Tây đang thổi phồng sự thật nhằm làm mất uy tín và cản trở chương trình không gian của nước này.
Chuyên gia hàng không vũ trụ Song Zhongping nói với Hoàn cầu Thời báo hôm 9.5: "Những lời buộc tội là sai sự thật, không có căn cứ. Cái gọi là quỹ đạo "mất kiểm soát" ám chỉ việc mất động cơ đẩy, nhưng không có nghĩa là Trung Quốc đã mất dấu đường bay và vị trí trong thời gian thực".
Ông Song cho biết, mọi chuyển động của các mảnh vỡ tên lửa luôn được theo dõi chặt chẽ bởi mạng lưới theo dõi không gian của Trung Quốc, các dự đoán chính xác về địa điểm hạ cánh của nó đã được đưa ra và đường bay được thiết kế để tránh các khu vực đông dân cư.
Wang Ya'nan - Tổng Biên tập tạp chí Aerospace Knowledge - cho hay, việc các mảnh vỡ tên lửa quay trở lại Trái đất là điều "hoàn toàn bình thường" và đây là một thực tế phổ biến được thực hiện bởi tất cả những người tham gia toàn cầu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, bao gồm cả Mỹ.
"Ngoại trừ tên lửa tái sử dụng SpaceX, tất cả tàn tích từ giai đoạn đầu tiên và thứ hai của các phương tiện phóng truyền thống đều quay trở lại Trái đất theo cách không kiểm soát. Và tất cả các quốc gia thực hiện hoạt động này đều theo dõi các mảnh rơi và tính toán quỹ đạo của chúng như Trung Quốc" - ông Wang lưu ý.