Trung Quốc "chiến đấu đến cùng" khi đánh thuế 60 tỉ USD hàng hóa Mỹ

Hải Anh |

Bắc Kinh sẽ "chiến đấu đến cùng" trong cuộc chiến thương mại" - đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa thông điệp hôm 13.5, ngay trước khi Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng thuế với hàng hóa trị của Mỹ giá trị 60 tỉ USD từ 1.6.

Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, mức thuế với hàng nghìn hàng hóa của Mỹ sẽ tăng từ 10% ban đầu lên mức 25%. Trong số những hàng hóa bị đánh thuế cao nhất là hàng loạt các loại thực phẩm (gồm: dầu ăn, rau đông lạnh, rượu, bia và các loại đồ uống khác), khoáng sản và hóa chất công nghiệp, hàng dệt may, trang sức, các sản phẩm kim loại, linh kiện máy móc và các mặt hàng tiêu dùng từ đồ gia dụng đến bao cao su. 

Theo SCMP, việc đánh thuế đáp trả với các mặt hàng của Mỹ được Trung Quốc chia làm 4 cấp độ khác nhau. Cụ thể, 2.493 mặt hàng sẽ bị đánh thuế 25%, mức thuế 20% bị áp với 1.078 mặt hàng, 974 mặt hàng khác bị áp thuế 10%, 595 mặt hàng bị áp thuế 5%.

Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi Mỹ tăng thuế với 200 tỉ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc từ 10% lên 25% và vòng đàm phán thương mại thứ 11 tại Washington không đạt được tiến bộ trong nỗ lực giải quyết cuộc chiến thương mại. 

Thông báo đánh thuế cũng diễn ra vài ngày sau khi phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu đã không đạt được thỏa thuận với các đối tác Mỹ để chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài nhiều tháng. Cuộc đàm phán bị ngừng đột ngột trưa ngày 10.5.

Bộ Tài chính Trung Quốc cáo buộc, việc tăng thuế của Mỹ đã dẫn đến sự leo thang xung đột thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bộ Tài chính cho hay, động thái của phía Trung Quốc nhằm "đáp trả chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ thương mại".

"Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ trở lại đúng hướng đàm phán thương mại song phương, hợp tác với Trung Quốc và thỏa hiệp với Trung Quốc để đạt được thỏa thuận đôi bên cùng có lợi và cùng thắng trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau" - thông cáo Bộ Tài chính Trung Quốc được công bố ngay trước khi giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu.

Trước tuyên bố của Bộ Tài chính, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã phát cảnh báo về cuộc chiến thương mại trong chương trình tin tức hàng ngày được theo dõi nhiều nhất ở nước này - Xinwen Lianbo.

"Trung Quốc đã đưa ra câu trả lời của mình (cho phía Mỹ): Nếu các vị muốn trao đổi, cánh cửa của chúng tôi rộng mở. Nếu các vị muốn chiến đấu, chúng tôi sẽ chiến đấu với các vị tới cùng" - một biên tập viên nói.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình khi Trung Quốc ra đòn 60 tỉ USD

Thanh Hà |

Ngày 13.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng tới. Trước đó, Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế cao hơn với hàng loạt các mặt hàng của Mỹ nhằm đáp trả việc Washington tăng thuế với 200 tỉ USD hàng hóa của Bắc Kinh hồi tuần trước.

Chiến tranh thương mại: Mỹ - Trung ai lợi, ai thiệt?

K.M |

Với đợt leo thang thuế quan mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc, hầu hết các nhà phân tích đồng ý rằng Bắc Kinh sẽ thiệt hại nhiều hơn Washington nếu chiến tranh thương mại kéo dài.

Ông Trump vừa dọa tăng thuế, Trung Quốc tính đòn phản công quyết liệt

Hải Anh |

Trung Quốc cân nhắc hủy vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bóng gió đe dọa ra đòn áp thuế mới.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Ông Trump sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình khi Trung Quốc ra đòn 60 tỉ USD

Thanh Hà |

Ngày 13.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng tới. Trước đó, Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế cao hơn với hàng loạt các mặt hàng của Mỹ nhằm đáp trả việc Washington tăng thuế với 200 tỉ USD hàng hóa của Bắc Kinh hồi tuần trước.

Chiến tranh thương mại: Mỹ - Trung ai lợi, ai thiệt?

K.M |

Với đợt leo thang thuế quan mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc, hầu hết các nhà phân tích đồng ý rằng Bắc Kinh sẽ thiệt hại nhiều hơn Washington nếu chiến tranh thương mại kéo dài.

Ông Trump vừa dọa tăng thuế, Trung Quốc tính đòn phản công quyết liệt

Hải Anh |

Trung Quốc cân nhắc hủy vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bóng gió đe dọa ra đòn áp thuế mới.