Trung Quốc chế tạo máy bay siêu thanh từ Bắc Kinh-New York 1 giờ

Song Minh |

Trung Quốc tiết lộ kế hoạch chế tạo máy bay siêu thanh có khả năng bay giữa Bắc Kinh và New York chỉ trong 1 giờ.

Công ty Trung Quốc Space Transportation đang phát triển một loại máy bay vũ trụ siêu thanh có thể đưa hành khách đến bất kỳ địa điểm nào trên Trái đất.

Space Transportation đã thiết kế "tên lửa có cánh" gắn kèm với máy bay chở khách để bay với tốc độ đáng kinh ngạc hơn 11.000 km/h và các cuộc thử nghiệm được cho là sẽ bắt đầu vào năm tới. Các nhà khoa học hy vọng tên lửa sẽ sẵn sàng cất cánh vào năm 2024.

Công ty Space Transportation đang phát triển “tên lửa có cánh“. Ảnh: Space Transportation
Công ty Space Transportation đang phát triển “tên lửa có cánh“. Ảnh: Space Transportation

Theo Space.com, chiếc máy bay tương lai đang được công ty Space Transportation phát triển, và được kỳ vọng sẽ thực hiện một chuyến bay hoàn chỉnh vào cuối thập kỷ này.

Một đoạn video do công ty phát hành cho thấy máy bay tách khỏi cánh được hỗ trợ bởi tên lửa đẩy sau khi cất cánh, trước khi tiếp tục đến đích. Trong khi đó, cánh và tên lửa đẩy hạ cánh trở lại bệ phóng.

Khi đến nơi, máy bay sẽ hạ cánh bằng ba chân mở ra từ phía sau.

Mô phỏng máy bay siêu thanh. Video: Space Transportation

Công ty Space Transportation tự hào có thể kết nối New York (Mỹ) với thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc chỉ trong 1 giờ.

Space Transportation nói với truyền thông Trung Quốc: “Chúng tôi đang phát triển một tên lửa có cánh để bay thẳng từ điểm này đến điểm kia với tốc độ cao, chi phí thấp hơn tên lửa mang vệ tinh và nhanh hơn so với máy bay truyền thống".

Máy bay siêu thanh Trung Quốc được kỳ vọng bay tuyến Bắc Kinh-New York trong 1 giờ.
Máy bay siêu thanh Trung Quốc được kỳ vọng bay tuyến Bắc Kinh-New York trong 1 giờ.

Máy bay siêu thanh đứng đầu trong số các kế hoạch công nghệ cao của Trung Quốc và Bắc Kinh tiếp tục đổ một lượng lớn tiền và nguồn lực vào lĩnh vực này.

Cuối năm ngoái, kế hoạch về một chiếc máy bay có thể chở 10 người đến bất kỳ đâu trên Trái đất trong 1 giờ đã được công bố.

Ảnh: Space Transportation
Nguyên mẫu có đôi cánh tam giác tương tự như những chiếc Concorde. Ảnh: Space Transportation

Nguyên mẫu có đôi cánh tam giác tương tự như những chiếc Concorde do Pháp và Anh thiết kế, nhưng có các đầu hướng lên trên.

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng đưa tin, máy bay siêu thanh tương lai dài 45m, lớn hơn Boeing 737 và có hai động cơ gắn trên thân chính.

Trung Quốc cũng đang phát triển một động cơ tên lửa hạt nhân 9.600 km/h, được cho là dựa trên một thiết kế đã bị NASA từ bỏ vì chi phí quá cao.

Giới chức tình báo và quân sự Mỹ được cho là đã "choáng" vào mùa hè năm ngoái sau khi Trung Quốc phóng một tên lửa vào không gian mang theo một phương tiện bay siêu âm bay vòng quanh địa cầu trước khi tăng tốc về phía mục tiêu.

Các nguồn tin tình báo nói với Financial Times, tên lửa có khả năng mang hạt nhân đã bay chệch mục tiêu khoảng 32 km khi nó được phóng bí mật vào tháng 8.

Ảnh: Nguyên mẫu có đôi cánh tam giác tương tự như những chiếc Concorde
Space Transportation thông báo đã huy động được 46 triệu USD cho kế hoạch chế tạo máy bay vũ trụ siêu thanh. Ảnh: Space Transportation

Tháng 8 năm ngoái, công ty Space Transportation thông báo đã huy động được 46 triệu USD cho kế hoạch chế tạo máy bay vũ trụ siêu thanh.

Công ty gần đây đã tiến hành một số thử nghiệm đối với tên lửa Tianxing 1 và Tianxing 2. Cuộc thử nghiệm bay lần thứ 10 được thực hiện vào ngày 23.1, sau đó là một cuộc thử nghiệm khác với sự hợp tác của phòng thí nghiệm đốt cháy tại Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Máy bay siêu thanh từ Mỹ đến Nhật 4 tiếng sắp thành hiện thực

Song Minh |

Công ty Mỹ Boom Supersonic chọn Bắc Carolina để chế tạo và thử nghiệm máy bay siêu thanh có thể bay từ Mỹ đến Nhật chỉ trong 4 tiếng rưỡi.

Trung Quốc "chơi lớn", tính chế tạo máy bay siêu thanh sao Hỏa đầu tiên

Khánh Minh |

Các nhà khoa học vũ trụ Trung Quốc đề xuất chế tạo máy bay siêu thanh sao Hỏa, nếu thành công, có thể giải được một phần câu đố chinh phục hành tinh đỏ.

Máy bay siêu thanh Trung Quốc có thể bay tới mọi nơi trên thế giới trong 2h

Khánh Minh |

Máy bay siêu thanh Trung Quốc có thể bay tới bất kỳ nơi nào trên thế giới trong 1-2 giờ khi đường hầm gió Mach 30 hoàn thành.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Máy bay siêu thanh từ Mỹ đến Nhật 4 tiếng sắp thành hiện thực

Song Minh |

Công ty Mỹ Boom Supersonic chọn Bắc Carolina để chế tạo và thử nghiệm máy bay siêu thanh có thể bay từ Mỹ đến Nhật chỉ trong 4 tiếng rưỡi.

Trung Quốc "chơi lớn", tính chế tạo máy bay siêu thanh sao Hỏa đầu tiên

Khánh Minh |

Các nhà khoa học vũ trụ Trung Quốc đề xuất chế tạo máy bay siêu thanh sao Hỏa, nếu thành công, có thể giải được một phần câu đố chinh phục hành tinh đỏ.

Máy bay siêu thanh Trung Quốc có thể bay tới mọi nơi trên thế giới trong 2h

Khánh Minh |

Máy bay siêu thanh Trung Quốc có thể bay tới bất kỳ nơi nào trên thế giới trong 1-2 giờ khi đường hầm gió Mach 30 hoàn thành.