Tân Hoa Xã dẫn lời ông Wang Junjie - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ khu tự trị Tây Tạng - cho biết, việc xây dựng kính viễn vọng quang học với khẩu độ 1 mét đã được bắt đầu ở thủ phủ vùng Lhasa.
Với độ cao và bầu trời quang đãng, Tây Tạng được cho là một trong những điểm tốt nhất thế giới để quan sát các thiên thể.
Kính thiên văn khúc xạ là một công cụ sử dụng sự kết hợp của các thấu kính để tạo ra hình ảnh của các vật thể ở xa trong không gian mà mắt người không thể nhìn thấy được.
Các nhà khoa học sẽ sử dụng khúc xạ để nghiên cứu bầu trời, bao gồm giám sát các tiểu hành tinh gần trái đất - ông Wang nói thêm.
Dự án kính thiên văn của Đài quan sát Thiên văn Quốc gia thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc cũng nhằm mục đích phổ biến khoa học thiên văn. Các nhà khoa học có thể sử dụng Internet để hiển thị hình ảnh, video và các tính năng tương tác từ góc nhìn độc đáo của kính thiên văn lớn.
Kính thiên văn khúc xạ sẽ được đặt ở một cung thiên văn trong khu vực. Theo ông Wang, dự án có khả năng sẽ bắt đầu xây dựng trong năm nay và khi hoàn thành sẽ trở thành đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới.