Vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm 15.11 ở Du Ma Địa, một khu vực nhộn nhịp ở bán đảo Cửu Long, Hong Kong (Trung Quốc) nơi có nhiều khu chung cư cũ, cửa hàng và doanh nghiệp.
Trong cuộc họp báo sáng ngày 16.11, các quan chức cứu hỏa cho biết ngọn lửa đã bùng phát tại một căn hộ có vẻ như là một nhà hàng nằm trong tòa chung cư cũ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy.
Một quan chức cứu hỏa cho hay, tòa nhà thiếu hệ thống phun nước chữa cháy và nhiều người đã bị mắc kẹt ở phía sau nhà bếp.
Theo tin từ truyền thông địa phương, khi vụ cháy xảy ra, mọi người tại nhà hàng đang tổ chức ăn mừng lễ Deepavali - một lễ hội quan trọng trong văn hóa Ấn Độ giáo - cùng một bữa tiệc sinh nhật. Những ngọn nến thắp sáng đã làm cháy vật liệu cách âm trong nhà hàng.
Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng đưa tin, 7 người trong độ tuổi từ 9 đến 40 đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn - được cho là chết chóc nhất kể từ vụ hỏa hoạn năm 2011 khiến 9 người thiệt mạng. Tờ báo cho biết 7 trong số 11 người nhập viện đang trong tình trạng nguy kịch.
Sau vụ hỏa hoạn, nhà lãnh đạo Hong Kong - bà Carrie Lam - đã đưa ra một tuyên bố rằng bà "vô cùng đau buồn vì đám cháy ở Du Ma Địa đêm qua đã khiến nhiều người chết và bị thương". Bà cũng đến thăm hiện trường vụ cháy vào sáng 16.11.
Vụ việc đau lòng làm dấy lên các vấn đề về an toàn cháy nổ tại các tòa nhà cũ ở Hong Kong, một số tòa nhà không được trang bị đầy đủ các hệ thống quản lý an toàn cháy nổ phù hợp.
Những vụ cháy chết người từng diễn ra thường xuyên ở Hong Kong, một trong những thành phố đông dân nhất thế giới, nhưng đã giảm dần trong những năm gần đây khi chính quyền triển khai các biện pháp an toàn cháy nổ nghiêm ngặt hơn.