Trung Quốc chào mời cấp "thẻ xanh" cho tỷ phú công nghệ Mỹ

Thanh Hà |

Ông chủ Tesla Elon Musk được đề nghị cấp "thẻ xanh", của Trung Quốc - "đặc quyền" chỉ dành cho những người nước ngoài ưu tú, trong đó có một số nhà khoa học từng giành giải Nobel, cựu ngôi sao giải bống rổ nhà nghề Mỹ (NBA).

Hãng tin AFP cho hay, việc ông Elon Musk được đề nghị cấp "thẻ xanh" của Trung Quốc diễn ra khi ông đang có mặt tại đây để khởi công nhà máy ở nước ngoài đầu tiên của Tesla.

Doanh nhân người Mỹ đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm 9.1 tại Bắc Kinh và trao đổi về những tham vọng của Tesla tại Trung Quốc, theo Hội đồng nhà nước Trung Quốc.

"Tôi hy vọng xây dựng nhà máy của Tesla tại Thượng Hải trở thành một ví dụ tiêu biểu toàn cầu. Tôi thực sự yêu Trung Quốc. Tôi sẵn sàng đến đây thường xuyên"  - ông Elon Musk trao đổi với Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Thủ tướng Trung Quốc đáp: "Nếu đây là những gì ông thực sự nghĩ, chúng tôi có thể cấp cho ông "thẻ xanh" Trung Quốc".

AFP cho hay, Tesla từ chối bình luận về lời đề nghị.

Việc nhận "thẻ xanh" của Trung Quốc được xem là "một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trên thế giới". Theo China Daily, số người nước ngoài được hưởng đặc quyền thường trú ở Trung Quốc ở mức 10.000 người trong năm 2016. Trong đó, có nhà khoa học người Hà Lan Bernard Feringa - chủ nhân giải Nobel hóa học 2016, cựu ngôi sao NBA Stephon Marbury và nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel Robert Mundell.

Theo thông tin của công ty có trụ sở tại California, nhà máy mới tại Trung Quốc khi đi vào hoạt động sẽ có công suất sản xuất hàng năm là 500.000 xe, góp phần gia tăng đáng kể lượng xe ra thị trường của Tesla.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Sau nhiều lùm xùm, Tesla tuyên bố tỉ phú Elon Musk không còn là CEO hãng xe điện lớn nhất nước Mỹ

PV |

Ngày 7.11, Tesla - hãng ôtô điện lớn nhất nước Mỹ - công bố, bà Robyn Denholm sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn mà trước đó tỉ phú Elon Musk nắm giữ.

Tỉ phú Elon Musk tuyên bố mua thêm 20 triệu USD cổ phiếu hãng ôtô lớn nhất nước Mỹ

PV (T/H) |

CEO Tesla là Elon Musk đã gửi thông báo cho Tesla rằng ông có ý định mua thêm cổ phiếu của công ty. Tesla cũng dự tính sẽ phát hành và bán cho Elon 20 triệu USD cổ phiếu phổ thông.

Chỉ một câu nói, tỷ phú Elon Musk khiến hãng xe lớn nhất nước Mỹ bay mất 7,3 tỷ USD

PV |

Cổ phiếu hãng xe hàng đầu nước Mỹ - Tesla đã có thời gian “nhảy múa" khi chủ tịch công ty này đưa ra tuyên bố hùng hồn đã tìm được nhà đầu tư bỏ tiền giúp hãng “ra ở riêng” và bị Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) khởi kiện.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sau nhiều lùm xùm, Tesla tuyên bố tỉ phú Elon Musk không còn là CEO hãng xe điện lớn nhất nước Mỹ

PV |

Ngày 7.11, Tesla - hãng ôtô điện lớn nhất nước Mỹ - công bố, bà Robyn Denholm sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn mà trước đó tỉ phú Elon Musk nắm giữ.

Tỉ phú Elon Musk tuyên bố mua thêm 20 triệu USD cổ phiếu hãng ôtô lớn nhất nước Mỹ

PV (T/H) |

CEO Tesla là Elon Musk đã gửi thông báo cho Tesla rằng ông có ý định mua thêm cổ phiếu của công ty. Tesla cũng dự tính sẽ phát hành và bán cho Elon 20 triệu USD cổ phiếu phổ thông.

Chỉ một câu nói, tỷ phú Elon Musk khiến hãng xe lớn nhất nước Mỹ bay mất 7,3 tỷ USD

PV |

Cổ phiếu hãng xe hàng đầu nước Mỹ - Tesla đã có thời gian “nhảy múa" khi chủ tịch công ty này đưa ra tuyên bố hùng hồn đã tìm được nhà đầu tư bỏ tiền giúp hãng “ra ở riêng” và bị Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) khởi kiện.