Yonhap dẫn lời một quan chức cho biết, điều này phản ánh mối quan hệ đang ấm dần lên giữa Trung Quốc và Triều Tiên.
Theo nguồn tin, ngoài việc chặn từ khóa, các nhà chức trách Bắc Kinh cũng kêu gọi báo chí Trung Quốc đăng càng nhiều bài báo có lợi cho ông Kim Jong-un và Triều Tiên càng tốt.
Các động thái nói trên được đưa ra cho thấy Bắc Kinh đang nỗ lực khôi phục lại quan hệ với Bình Nhưỡng, sau 2 chuyến thăm gần đây của ông Kim Jong-un đến Trung Quốc để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình.
Nguồn tin cho biết, từ "Jin San Pang" - tiếng Trung Quốc ám chỉ Kim Jong-un với ngoại hình quá khổ - đã biến mất hoàn toàn khỏi Baidu, cổng thông tin lớn nhất Trung Quốc. Cho đến đầu năm nay, tìm kiếm từ "Jin San Pang" vẫn cho ra hàng chục bài viết và bài báo.
"Khi mâu thuẫn song phương leo thang sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên năm ngoái, Trung Quốc không cấm tìm kiếm từ khóa "Jin San Pang". Nhưng cụm từ này đã biến mất khỏi Internet sau khi ông Kim Jong-un gặp ông Tập Cận Bình hồi tháng Ba" - nguồn tin cho hay.
Các từ khóa xúc phạm khác cũng bị chặn trên mạng xã hội Weibo.
Cùng với bầu không khí đang thay đổi, tờ Nhân dân nhật báo gần đây tăng cường đưa tin về tăng trưởng kinh tế và công nghiệp của Triều Tiên, cũng như những chuyến thăm của phái đoàn Triều Tiên đến Trung Quốc. Trong khi đó các tờ báo chính thống khác kêu gọi đảm bảo an ninh cho chính quyền Bình Nhưỡng để đổi lấy những nỗ lực phi hạt nhân hóa.
Cuộc thượng đỉnh Mỹ-Triều giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào ngày 12.6 tại khách sạn Capella, đảo Sentosa, Singapore.