Trung Quốc cấp phép thuốc trị COVID-19 đầu tiên

Hải Anh |

Cơ quan quản lý dược phẩm Trung Quốc đã phê duyệt khẩn cấp phương pháp điều trị chuyên biệt đầu tiên của nước này với COVID-19.

Việc Trung Quốc cấp phép khẩn cấp cho thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên của nước này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý dược phẩm trên toàn thế giới đã bật đèn xanh cho nhiều phương pháp điều trị, đặc biệt là cho những nhóm có nguy cơ cao trong bối cảnh lo ngại về biến thể mới Omicron.

Trong thông báo chính thức được công bố ngày 8.12, Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết đã cấp "phê duyệt khẩn cấp" cho phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng.

Kháng thể đơn dòng là một loại protein gắn vào protein gai của virus SARS-CoV-2, làm giảm khả năng xâm nhập của virus vào các tế bào của cơ thể.

Cơ quan quản lý dược Trung Quốc thông tin thêm, phương pháp điều trị bao gồm kết hợp 2 loại thuốc dùng qua đường tiêm và có thể dùng trong điều trị một số ca COVID-19 có nguy cơ trở nặng.

Thuốc trị COVID-19 đầu tiên của Trung Quốc được cấp phép do Đại học Thanh Hoa, Bệnh viện Nhân dân Số 3 của Thâm Quyến và Brii Biosciences cộng tác phát triển.

Dữ liệu thử nghiệm cho thấy, liệu pháp kết hợp có thể giảm khoảng 80% nguy cơ nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân có nguy cơ cao, Đại học Thanh Hoa công bố ngày 8.12.

Bản tin trên truyền thông nhà nước Trung Quốc hồi tháng trước cho biết thêm rằng, phương pháp điều trị cũng đã được sử dụng cho những bệnh nhân COVID-19 trong các đợt bùng phát trong nước.

Trung Quốc là quốc gia mới nhất chấp thuận phương pháp điều trị COVID-19 bằng kháng thể đơn dòng. Các cơ quan quản lý của Anh hồi tuần trước cũng cấp phép điều trị bằng kháng thể.

Các cơ quan y tế EU cũng đã phê duyệt thuốc viên để dùng trong trường hợp khẩn cấp - liên quan đến thuốc kháng virus làm giảm khả năng sinh sản của virus trong cơ thể.

AFP lưu ý, dù thuốc viên dễ sử dụng hơn nhưng phương pháp điều trị hiệu quả nhất hiện nay với COVID-19 là các kháng thể đơn dòng, sử dụng qua tiêm truyền.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bill Gates dự đoán thời điểm kết thúc đại dịch COVID-19

Khánh Minh |

Tỉ phú Bill Gates dự đoán “giai đoạn cấp tính” của đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc vào năm 2022.

Việt Nam - Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo

Thanh Hà |

Trung Quốc khẳng định sẵn sàng triển khai hợp tác với Việt Nam trong công cuộc xóa đói giảm nghèo thông qua các hình thức viện trợ không hoàn lại, tập trung vào các dự án y tế, giáo dục, cải thiện dân sinh.

WHO đặc biệt cảnh báo phương pháp điều trị COVID-19 từng được ca ngợi

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ hôm 6.12 về chống lại việc dùng huyết tương giai đoạn hồi phục hay huyết tương dưỡng (Convalescent plasma) để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bill Gates dự đoán thời điểm kết thúc đại dịch COVID-19

Khánh Minh |

Tỉ phú Bill Gates dự đoán “giai đoạn cấp tính” của đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc vào năm 2022.

Việt Nam - Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo

Thanh Hà |

Trung Quốc khẳng định sẵn sàng triển khai hợp tác với Việt Nam trong công cuộc xóa đói giảm nghèo thông qua các hình thức viện trợ không hoàn lại, tập trung vào các dự án y tế, giáo dục, cải thiện dân sinh.

WHO đặc biệt cảnh báo phương pháp điều trị COVID-19 từng được ca ngợi

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ hôm 6.12 về chống lại việc dùng huyết tương giai đoạn hồi phục hay huyết tương dưỡng (Convalescent plasma) để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.