Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ nổ súng, khiêu khích nghiêm trọng ở biên giới

Thanh Hà |

Quân đội Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ "nổ súng cảnh báo" và "khiêu khích quân sự nghiêm trọng".

Tin tức mới nhất về đụng độ biên giới Trung - Ấn được The Hindu đăng tải ngày 8.9 cho biết, quân đội Trung Quốc ra tuyên bố tối 7.9 cáo buộc Ấn Độ "bắn cảnh cáo thái quá" trong cuộc đối đầu mới vào ngày 7.9 trên bờ nam của hồ Pangong ở khu vực Chushul, nơi đã chứng kiến căng thẳng leo thang trong tuần qua.

Quân đội Ấn Độ hiện vẫn chưa xác nhận các sự kiện vào tối 7.9.

Phát biểu tối 7.9, quân đội Trung Quốc mô tả cuộc đối đầu cùng ngày là "một hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng".

Tờ báo của Ấn Độ lưu ý, không có nổ súng dọc biên giới Ấn Độ - Trung Quốc kể từ 1975.

Thông cáo của quân đội Trung Quốc cho rằng, tình hình ở phía nam hồ Pangong đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng nhất trong căng thẳng dọc theo Đường kiểm soát Ấn Độ - Trung Quốc (Đường kiểm soát thực tế - LAC) kể từ cuộc đụng độ ngày 15.6 ở Thung lũng Galwan. Trong cuộc đụng độ này, 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong khi Trung Quốc không công bố số binh sĩ nước này thiệt mạng. Nổ súng không xảy ra trong cuộc đụng độ biên giới Trung - Ấn ở Galwan.

Trong tuyên bố đưa ra lúc 1h30 sáng 8.9, giờ Bắc Kinh, phát ngôn viên Zhang Shuili của Chiến khu Tây bộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cáo buộc: "Ngày 7.9, quân đội Ấn Độ đã vượt qua LAC bất hợp pháp và tiến vào bờ nam của hồ Pangong và vùng núi Shenpao ở phần phía tây của biên giới Trung-Ấn”.

Ông cáo buộc quân đội Ấn Độ "xả súng một cách thái quá vào các binh sĩ tuần tra biên giới Trung Quốc - những người chuẩn bị đàm phán" - Thời báo Hoàn cầu dẫn lời ông Zhang Shuili.

“Động thái của phía Ấn Độ đã vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận liên quan mà hai bên đã đạt được, khuấy động căng thẳng trong khu vực, dễ gây ra hiểu lầm và đánh giá sai. Đây là một hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng” - thông báo của phía Trung Quốc nêu.

Trung Quốc cũng yêu cầu Ấn Độ "dừng ngay các động thái nguy hiểm, rút quân nhân đã vượt qua LAC ngay lập tức, kiểm soát chặt chẽ quân đội tiền tuyến, nghiêm túc điều tra và xử phạt những quân nhân đã súng khiêu khích và đảm bảo các vụ việc tương tự sẽ không tái diễn".

Căng thẳng biên giới Trung - Ấn đã ở mức cao trong khu vực này kể từ 29.8. Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuần trước cáo buộc quân đội Trung Quốc tham gia "hành động khiêu khích" hôm 29.8 trong nỗ lực thay đổi hiện trạng ở bờ nam hồ Pangong, buộc Ấn Độ phải có động thái trước.

Truyền thông Ấn Độ cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến gặp mặt vào 10.9 tại Mátxcơva bên lề cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Hôm 4.9, Bộ trưởng Quốc phòng Trung - Ấn đã gặp nhau tại Mátxcơva, tuy nhiên, theo The Hindu, cuộc đàm phán không đạt được thành công. Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán cấp chuẩn tướng đã và đang diễn ra để thảo luận về tình hình ở biên giới Trung - Ấn tại Chushul nhưng dường như vẫn chưa có bước đột phá.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đụng độ biên giới Trung-Ấn có thể dẫn tới cuộc chiến không chủ ý

Khánh Minh |

Đụng độ biên giới Trung-Ấn có thể khiến 2 nước vô tình sa vào cuộc chiến không chủ ý, các chuyên gia cảnh báo.

Phản ứng của Ấn Độ sau tuyên bố của Trung Quốc về căng thẳng biên giới

Thanh Hà |

Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí hạ nhiệt căng thẳng biên giới, New Delhi cho biết.

Trung Quốc nói Ấn Độ "chịu trách nhiệm hoàn toàn" về căng thẳng biên giới

Hải Anh |

Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc nói rằng, Ấn Độ chịu trách nhiệm hoàn toàn về leo thang căng thẳng hiện tại ở khu vực biên giới Trung - Ấn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đụng độ biên giới Trung-Ấn có thể dẫn tới cuộc chiến không chủ ý

Khánh Minh |

Đụng độ biên giới Trung-Ấn có thể khiến 2 nước vô tình sa vào cuộc chiến không chủ ý, các chuyên gia cảnh báo.

Phản ứng của Ấn Độ sau tuyên bố của Trung Quốc về căng thẳng biên giới

Thanh Hà |

Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí hạ nhiệt căng thẳng biên giới, New Delhi cho biết.

Trung Quốc nói Ấn Độ "chịu trách nhiệm hoàn toàn" về căng thẳng biên giới

Hải Anh |

Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc nói rằng, Ấn Độ chịu trách nhiệm hoàn toàn về leo thang căng thẳng hiện tại ở khu vực biên giới Trung - Ấn.