Trung Quốc cảnh báo bệnh viêm phổi lạ gây tử vong tồi tệ hơn COVID-19

Khánh Minh |

Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo về bệnh viêm phổi lạ ở Kazakhstan có tỉ lệ tử vong "cao hơn nhiều" so với COVID-19.

Bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân ở Kazakhstan khiến 1.772 người chết trong 6 tháng đầu năm, trong đó riêng trong tháng 6 là 630 người, bao gồm cả công dân Trung Quốc - tờ Hoàn cầu thời báo dẫn tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Kazakhstan cho biết trong một tuyên bố trên WeChat hôm 9.7.

"Tỉ lệ tử vong của bệnh cao hơn nhiều so với COVID-19" - tuyên bố viết. Các cơ quan bao gồm Bộ Y tế Kazakhstan đang nghiên cứu "virus gây viêm phổi này".

Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy liệu bệnh này có liên quan đến COVID-19 hay không.

Một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng nên thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa viêm phổi lan sang Trung Quốc. Kazakhstan giáp khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc đang nhắc nhở công dân Trung Quốc tại Kazakhstan nâng cao nhận thức về các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus.

Đại sứ quán dẫn thông tin truyền thông địa phương cho biết kể từ giữa tháng 6, gần 500 người đã bị nhiễm viêm phổi lạ ở 3 khu vực của Kazakhstan.

Bộ trưởng Y tế Kazakhstan cho biết hôm 8.7 rằng, số bệnh nhân bị viêm phổi lạ cao gấp 2 đến 3 lần so với những người bị nhiễm COVID-19, hãng tin Kazinform của Kazakhstan đưa tin.

Tính đến sáng 10.7, Kazakhstan có 54.747 ca mắc COVID-19, trong đó 264 ca tử vong, theo số liệu của Worldometers.

Bệnh viêm phổi không rõ nguồn gốc đã khuấy động các cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng Trung Quốc, những người vẫn lo lắng về đại dịch COVID-19.

Theo Hoàn cầu thời báo, hơn 370 triệu cư dân mạng đã đọc các bài đăng với hashtag "viêm phổi không rõ nguyên nhân được báo cáo ở Kazakhstan" trên trang Sina Weibo của Trung Quốc.

"Điều gì đã xảy ra với trái đất vào năm 2020? Đầu tiên, COVID-19 và bây giờ là một bệnh viêm phổi khác? Tất cả những gì chúng tôi muốn trong năm là sống an toàn" - một cư dân mạng viết.

Một số người lo ngại bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân có thể ảnh hưởng đến khu tự trị Tân Cương, nơi có chung đường biên giới với Kazakhstan.

Vào tháng 1, Kazakhstan đã đình chỉ tất cả các xe buýt xuyên biên giới với Trung Quốc và hủy các chuyến bay giữa 2 nước vào ngày 3.2.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bắc Kinh lần đầu không có ca COVID-19 kể từ khi bùng ổ dịch Tân Phát Địa

Lê Thanh Hà |

Lần đầu tiên kể từ khi ổ dịch ở chợ Tân Phát Địa (Xinfadi) bùng phát hồi tháng 6, Bắc Kinh không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19.

Giới khoa học nói WHO đánh giá thấp nguy cơ COVID-19 lây qua không khí

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đánh giá thấp nguy cơ lây lan COVID-19 trong không khí, các nhà khoa học thế giới nêu trong thư ngỏ.

WHO: Cảnh báo đầu tiên về COVID-19 không phải từ chính phủ Trung Quốc

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiết lộ, tổ chức này được chính văn phòng WHO tại Trung Quốc cảnh báo về dịch COVID-19 chứ không phải từ chính phủ Trung Quốc.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Bắc Kinh lần đầu không có ca COVID-19 kể từ khi bùng ổ dịch Tân Phát Địa

Lê Thanh Hà |

Lần đầu tiên kể từ khi ổ dịch ở chợ Tân Phát Địa (Xinfadi) bùng phát hồi tháng 6, Bắc Kinh không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19.

Giới khoa học nói WHO đánh giá thấp nguy cơ COVID-19 lây qua không khí

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đánh giá thấp nguy cơ lây lan COVID-19 trong không khí, các nhà khoa học thế giới nêu trong thư ngỏ.

WHO: Cảnh báo đầu tiên về COVID-19 không phải từ chính phủ Trung Quốc

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiết lộ, tổ chức này được chính văn phòng WHO tại Trung Quốc cảnh báo về dịch COVID-19 chứ không phải từ chính phủ Trung Quốc.