Trung Quốc: Ca mắc COVID-19 mới tăng cao nhất trong hơn 1 tháng

Phương Linh |

Ngày 17.9, Trung Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao nhất trong vòng hơn 1 tháng kể từ 10.8.

Reuters dẫn nguồn tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 18.9 cho biết, Trung Quốc đại lục đã báo cáo 32 ca mắc COVID-19 mới vào ngày 17.9, đánh dấu mức tăng hàng ngày cao nhất trong hơn một tháng và tăng mạnh so với 9 ca được báo cáo một ngày trước đó.

Mặc dù mức tăng này vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh điểm ở Trung Quốc vào hồi đầu năm nhưng đây là mức tăng lớn nhất kể từ ngày 10.8 và cho thấy rủi ro lây lan COVID-19 tiếp tục đến từ các du khách nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc, đặc biệt là những người đến từ những nơi đại dịch đang hoành hành.

Theo dữ liệu công bố từ Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC), tất cả các ca COVID-19 mới đều do nhập khẩu, trong đó có 13 ca ở tỉnh Thiểm Tây và 12 ca khác ở Thượng Hải.

Trung Quốc đại lục đã không báo cáo bất kỳ ca mắc COVID-19 cộng đồng nào kể từ giữa tháng 8.

Theo tin từ chính quyền thành phố Thượng Hải hôm 18.9 cho biết, 9 trong số 12 bệnh nhân mới - tất cả đều mang quốc tịch Trung Quốc - đã bay đến thành phố trên chuyến bay từ Manila vào ngày 16.9. Tuy nhiên, thông tin không nêu rõ hãng hàng không nào đã thực hiện chuyến bay chở 9 bệnh nhân đó.

Trong một thông báo riêng của hãng hàng không China Eastern cho biết, hai chuyến bay của hãng này nối Thượng Hải và Manila đã bị đình chỉ do rủi ro COVID-19. Theo quy định, các hãng vận chuyển được yêu cầu đình chỉ các đường bay quốc tế khi hành khách trên một trong các chuyến bay được xác nhận mắc COVID-19.

NHC cũng báo cáo 20 ca mới không có triệu chứng, cũng tăng so với 14 ca của 1 ngày trước đó, mặc dù Trung Quốc không phân loại những bệnh nhân không có triệu chứng này là ca mắc COVID-19 được xác nhận.

Tổng số ca COVID-19 ở Trung Quốc đại lục hiện đang là 85.255 ca, trong khi số người chết là 4.634 người.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ với đánh giá xếp hạng của đơn vị vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc

Khánh Minh |

Fitch đánh giá tác động tài chính của việc vỡ nợ đối với Tập đoàn Tam Hiệp ở mức "mạnh", do tính nhạy cảm chính trị cao của Dự án đập Tam Hiệp.

Trung Quốc: Hàng nghìn người mắc bệnh khi bùng dịch do rò rỉ từ nhà máy

Hải Anh |

Hàng nghìn người ở tây bắc Trung Quốc mắc căn bệnh do vi khuẩn gây ra trong đợt bùng phát dịch bệnh do rò rỉ tại một công ty dược phẩm sinh học.

Sinovac của Trung Quốc mở rộng đối tượng thử nghiệm vaccine COVID-19

Phương Linh |

Sinovac của Trung Quốc lên kế hoạch bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 trên trẻ em và thanh thiếu niên vào 28.9.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Bất ngờ với đánh giá xếp hạng của đơn vị vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc

Khánh Minh |

Fitch đánh giá tác động tài chính của việc vỡ nợ đối với Tập đoàn Tam Hiệp ở mức "mạnh", do tính nhạy cảm chính trị cao của Dự án đập Tam Hiệp.

Trung Quốc: Hàng nghìn người mắc bệnh khi bùng dịch do rò rỉ từ nhà máy

Hải Anh |

Hàng nghìn người ở tây bắc Trung Quốc mắc căn bệnh do vi khuẩn gây ra trong đợt bùng phát dịch bệnh do rò rỉ tại một công ty dược phẩm sinh học.

Sinovac của Trung Quốc mở rộng đối tượng thử nghiệm vaccine COVID-19

Phương Linh |

Sinovac của Trung Quốc lên kế hoạch bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 trên trẻ em và thanh thiếu niên vào 28.9.