Trung Quốc bùng phát dịch bệnh nghi giống SARS

Ngọc Vân |

Trung Quốc đang điều tra đợt bùng phát dịch nghi giống SARS - chủng virus làm hàng trăm người chết cách đây 16 năm.

Trung Quốc đang điều tra đợt bùng phát bệnh viêm phổi không điển hình nghi ngờ có liên quan đến hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS), loại virus giống như cúm đã giết chết hàng trăm người cách đây hơn 1 thập kỷ.

Một nhóm các chuyên gia của Ủy ban Y tế Quốc gia đã được phái đến Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc ở miền trung Trung Quốc và hiện đang thực hiện công việc kiểm tra và xác minh có liên quan, đài truyền hình CCTV đưa tin ngày 31.12.

Một thông báo khẩn cấp do Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán đưa ra hôm 30.12 cho biết các bệnh viện trong thành phố đã điều trị một loạt bệnh nhân liên tiếp bị bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân.

Trang tin tức Trung Quốc The Paper trích dẫn thông tin của các quan chức y tế thành phố cho biết, có 27 ca viêm phổi do virus ở Vũ Hán trong tháng 12.

Trong số 27 ca, có 7 ca nguy kịch, phần còn lại nằm trong tầm kiểm soát và hai bệnh nhân dự kiến ​​sẽ được xuất viện trong tương lai gần.

Không rõ liệu tất cả những bệnh nhân này có nghi ngờ mắc SARS - bệnh hô hấp cấp tính rất dễ lây lan hay không.

Các bệnh viện được yêu cầu đưa ra phương pháp điều trị và báo cáo các ca mắc bệnh kịp thời.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ trích Trung Quốc đã đánh giá thấp số ca mắc SARS sau khi dịch bệnh bùng phát năm 2003.

SARS đã gây tử vong cho 349 người ở Trung Quốc đại lục và 299 người khác ở Hong Kong năm 2003.

Virus SARS lây nhiễm hơn 8.000 người trên khắp thế giới, được cho là có nguồn gốc ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, theo WHO.

Trung Quốc đã sa thải bộ trưởng y tế lúc bấy giờ, Zhang Wen Khang, vì xử lý kém cuộc khủng hoảng năm 2003, vài tháng sau khi ca bệnh đầu tiên được báo cáo.

WHO tuyên bố rằng Trung Quốc không còn virus SARS chết người vào tháng 5.2004.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nhà khoa học Trung Quốc chỉnh sửa gene người lĩnh án tù

Song Minh |

Trung Quốc kết án nhà khoa học chỉnh sửa gene người 3 năm tù và phạt 430.000 USD vì vi phạm các quy định và nguyên tắc đạo đức.

Chai thủy tinh 18 cm xuyên trực tràng người đàn ông Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Người đàn ông 60 tuổi đến bệnh viện ở Đông Hoản, Quảng Đông, Trung Quốc phàn nàn bụng ông bị phồng lên vì chai thủy tinh xuyên vào trực tràng của ông.

Bị từ chối cho đông lạnh trứng, nữ nhà văn Trung Quốc kiện bệnh viện

Hải Anh |

Một nữ nhà văn ở Bắc Kinh, Trung Quốc khởi kiện bệnh viện vì từ chối đông lạnh trứng do cô không có giấy chứng nhận kết hôn.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Nhà khoa học Trung Quốc chỉnh sửa gene người lĩnh án tù

Song Minh |

Trung Quốc kết án nhà khoa học chỉnh sửa gene người 3 năm tù và phạt 430.000 USD vì vi phạm các quy định và nguyên tắc đạo đức.

Chai thủy tinh 18 cm xuyên trực tràng người đàn ông Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Người đàn ông 60 tuổi đến bệnh viện ở Đông Hoản, Quảng Đông, Trung Quốc phàn nàn bụng ông bị phồng lên vì chai thủy tinh xuyên vào trực tràng của ông.

Bị từ chối cho đông lạnh trứng, nữ nhà văn Trung Quốc kiện bệnh viện

Hải Anh |

Một nữ nhà văn ở Bắc Kinh, Trung Quốc khởi kiện bệnh viện vì từ chối đông lạnh trứng do cô không có giấy chứng nhận kết hôn.