Trung Quốc bối rối không biết đàm phán với ai trong chính quyền Mỹ

Vân Anh |

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc cho biết các nhà ngoại giao đang bối rối về việc ai là người ra quyết định cuối cùng trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung trong tương lai.

Đại sứ Thôi Thiên Khải khi được người dẫn chương trình kênh Fox News hỏi ai là người ông tin rằng đang điều hành chính sách thương mại với Trung Quốc trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, đã trả lời: "Bạn nói cho tôi biết đi".

"Các nhà ngoại giao không biết ai là người ra quyết định cuối cùng. Tất nhiên, có lẽ tổng thống sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng ai đang đóng vai trò gì? Đôi khi rất khó hiểu" - ông Thôi Thiên Khải nói trong cuộc phỏng vấn.

Cuộc phỏng vấn được hực hiện trong khi mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đã hạ xuống mức thấp mới sau những cáo buộc về sự can thiệp của Trung Quốc trong bầu cử Mỹ và căng thẳng quân sự gia tăng.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 14.10, ông Thôi Thiên Khải nói những cáo buộc của Tổng thống Donald Trump rằng Bắc Kinh cố gắng can thiệp bầu cử giữa kỳ Mỹ năm 2018 là "vô căn cứ".

"Một trong những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc là không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Chúng tôi luôn nhất quán nguyên tắc này" - ông Thôi nói.

Giới chức Bắc Kinh ngày càng lo ngại về những phát biểu gay gắt từ Washington. Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến gặp Tổng thống Donald Trump ở Buenos Aires vào tháng 11 tới để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng ngoại giao ngày càng tăng.

"Chúng tôi không muốn có một cuộc chiến thương mại với bất kỳ nước nào, kể cả Mỹ. Hãy xem người tiêu dùng Mỹ có lợi thế nào trong nhiều năm qua, và bao nhiêu công ty Mỹ kiếm bộn tiền từ hoạt động ở Trung Quốc" - ông Thôi Thiên Khải nói.

Vài ngày trước khi áp thuế lên hàng nhập khẩu Trung Quốc trị giá 200 tỉ USD, ông Donald Trump dọa đánh thuế tiếp lên 267 tỉ USD hàng hóa nữa, "tùy thuộc vào những gì diễn ra".

Có một câu mà giới chức Trung Quốc thường nói về Tổng thống Mỹ, đó là: "Ông ta thực sự muốn gì?".

Khi được hỏi về cuộc đàm phán băng giá với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ở Bắc Kinh tuần trước, ông Thôi Thiên Khải nói đàm phán diễn ra "rất kịp thời" và nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếp xúc cấp cao.

"Nhưng tôi nghĩ rằng quyền hợp pháp của tất cả các nước là bảo vệ lợi ích quốc gia của mình và Trung Quốc cũng không phải là ngoại lệ" - Đại sứ Thôi Thiên Khải nhấn mạnh.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc tìm kiếm giải pháp xây dựng cho cuộc chiến thương mại

VÂN ANH |

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Dịch Cương tuyên bố, Trung Quốc đang tìm cách giải quyết căng thẳng thương mại với Mỹ một cách tích cực và sẽ tiếp tục mở cửa ngành dịch vụ, đặc biệt là lĩnh vực tài chính.

Trung Quốc “cao tay” đáp trả Mỹ trong cuộc chiến thương mại

Khánh Minh |

Trung Quốc bất ngờ bán 3 tỉ USD trái phiếu chính phủ Mỹ, động thái thứ 3 của Bắc Kinh trong 14 năm qua nhưng là lần đầu tiên bán trái phiếu kỳ hạn 30 năm.

Những phát biểu “bom tấn” của Tổng thống Indonesia về căng thẳng thương mại toàn cầu

Hải Anh |

Tổng thống Indonesia một lần nữa "gây bão" khi trích dẫn câu nói nổi tiếng: "Winter is coming" (Tạm dịch: Mùa đông đang tới) trong series truyền hình bom tấn Game of Thrones - Trò chơi vương quyền để cảnh báo về căng thẳng thương mại toàn cầu. 

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Trung Quốc tìm kiếm giải pháp xây dựng cho cuộc chiến thương mại

VÂN ANH |

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Dịch Cương tuyên bố, Trung Quốc đang tìm cách giải quyết căng thẳng thương mại với Mỹ một cách tích cực và sẽ tiếp tục mở cửa ngành dịch vụ, đặc biệt là lĩnh vực tài chính.

Trung Quốc “cao tay” đáp trả Mỹ trong cuộc chiến thương mại

Khánh Minh |

Trung Quốc bất ngờ bán 3 tỉ USD trái phiếu chính phủ Mỹ, động thái thứ 3 của Bắc Kinh trong 14 năm qua nhưng là lần đầu tiên bán trái phiếu kỳ hạn 30 năm.

Những phát biểu “bom tấn” của Tổng thống Indonesia về căng thẳng thương mại toàn cầu

Hải Anh |

Tổng thống Indonesia một lần nữa "gây bão" khi trích dẫn câu nói nổi tiếng: "Winter is coming" (Tạm dịch: Mùa đông đang tới) trong series truyền hình bom tấn Game of Thrones - Trò chơi vương quyền để cảnh báo về căng thẳng thương mại toàn cầu.