Trung Quốc bình luận về quyết định tái tranh cử của Tổng thống Putin

Vân Anh |

Chính phủ Trung Quốc tôn trọng quyết định cá nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin tái tranh cử năm 2018 và đánh giá cao vai trò của ông trong phát triển quan hệ Nga-Trung.

"Cuộc bầu cử tổng thống là mục tiêu chính sách trong nước của Nga, chúng tôi tôn trọng quyết định cá nhân của Tổng thống Putin tham gia tái tranh cử. Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ chính sách của Nga nhằm duy trì ổn định và phát triển. Chúng tôi tin rằng cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ thành công tốt đẹp" - TASS dẫn lời ông Cảnh Sảng.

"Về đánh giá của Trung Quốc đối với vai trò của ông Putin trong việc phát triển quan hệ Nga-Trung, tôi tin là ai cũng thấy rõ rằng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc đã đạt một cấp độ lịch sử mới chưa từng có tiền lệ. Điều này song hành với vai trò cá nhân của hai nhà lãnh đạo hai nước" - ông Cảnh Sảng nói tiếp.

"Trung Quốc quyết tâm đi theo con đường giống như Nga và đã được sự đồng thuận của lãnh đạo hai nước, để tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác và đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc" - người phát ngôn kết luận.

Trước đó hôm 6.12, Tổng thống Putin tuyên bố trước các cựu chiến binh và công nhân nhà máy ô tô GAZ ở Nizhny Novgorod rằng ông sẽ tham gia tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 4.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra vào ngày 18.3.2018. Chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu từ ngày 7 đến 17.12.2017.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Người quản lý chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ 4 của ông Putin là ai?

H.L |

Thủ tướng Dmitry Medvedev, Phó Thủ tướng Dmitry Kozak, đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Stanislav Govorukhin… từng là người quản lý các chiến dịch tranh cử của Tổng thống Vladimir Putin. 

Sau tuyên bố tái tranh cử, Tổng thống Putin thông báo thắng lợi hoàn toàn ở Syria

Vân Anh |

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga tuyên bố giải phóng hoàn toàn Syria khỏi IS, tất cả các vùng lãnh thổ trước đây nằm dưới sự kiểm soát của IS đã được giải phóng trong nỗ lực cuối cùng của quân đội Syria.

Tổng thống Putin chính thức lên tiếng về lệnh cấm Nga dự Olympic

K.M |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga sẽ không ngăn cản các vận động viên của mình tham dự Thế vận hội 2018, sau khi Ủy ban Olympic Quốc tế cấm toàn đội Nga vì cáo buộc sử dụng chất cấm để cải thiện thành tích thi đấu.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Người quản lý chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ 4 của ông Putin là ai?

H.L |

Thủ tướng Dmitry Medvedev, Phó Thủ tướng Dmitry Kozak, đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Stanislav Govorukhin… từng là người quản lý các chiến dịch tranh cử của Tổng thống Vladimir Putin. 

Sau tuyên bố tái tranh cử, Tổng thống Putin thông báo thắng lợi hoàn toàn ở Syria

Vân Anh |

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga tuyên bố giải phóng hoàn toàn Syria khỏi IS, tất cả các vùng lãnh thổ trước đây nằm dưới sự kiểm soát của IS đã được giải phóng trong nỗ lực cuối cùng của quân đội Syria.

Tổng thống Putin chính thức lên tiếng về lệnh cấm Nga dự Olympic

K.M |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga sẽ không ngăn cản các vận động viên của mình tham dự Thế vận hội 2018, sau khi Ủy ban Olympic Quốc tế cấm toàn đội Nga vì cáo buộc sử dụng chất cấm để cải thiện thành tích thi đấu.