Trung Quốc: Bị bắt vì cả gan đột nhập khu nuôi hổ

Nguyễn Hạnh |

Một du khách đến thăm Công viên động vật hoang dã Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 23.10 đã vào khu vực nuôi hổ trắng một cách bất hợp pháp và đối đầu với 11 con hổ trắng.

Thời báo Hoàn cầu dẫn tuyên bố chính thức của công viên cho hay, một người đàn ông đã đột nhập vào khu vực nuôi hổ trắng vào khoảng 2 giờ chiều ngày 23.10. Người này không có thương tích gì và đang bị điều tra sau khi được cảnh sát địa phương đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế.

Chiều 24.10, cảnh sát quận Đại Hưng, Bắc Kinh ra thông báo cho biết, kẻ đột nhập đã bị tạm giữ hình sự vì có hành vi gây rối trật tự nghiêm trọng tại nơi công cộng. Động cơ hành vi của người này vẫn chưa rõ ràng.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, các nhân viên chịu trách nhiệm về an toàn tại khu vực hổ trắng đang tuần tra bên ngoài thì phát hiện một du khách đột nhiên bước ra khỏi một chiếc xe tự lái. Người này phớt lờ lời khuyên của nhân viên và tăng tốc chạy qua dốc bảo vệ rồi nhảy xuống nơi ở của những con hổ.

Sau khi kẻ đột nhập vào khu hổ trắng, các nhân viên của công viên đã yêu cầu người này không di chuyển trong khi họ cố gắng đánh lạc hướng những con hổ bằng cách đút thức ăn cho chúng. Nhân viên cũng lập tức thông báo cho chính quyền công viên và cảnh sát địa phương.

Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy, trong quá trình giải cứu, kẻ đột nhập không hề nghe theo lời của nhân viên. Người này cố gắng tiếp cận những con hổ, đồng thời liên tục khiêu khích các con vật bằng lời nói và hành động, thậm chí bắt chước tiếng hổ gầm.

May mắn thay, nhờ cơ sở vật chất đảm bảo an ninh trong công viên, không có sự tiếp xúc đáng kể giữa kẻ xâm nhập và động vật. Các nhân viên công viên sau đó đã vào khống chế người đàn ông và đưa anh ta đến một khu vực an toàn.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

NASA: Mỹ cần đầu tư nhiều hơn để cạnh tranh với Trung Quốc

Nguyễn Hạnh |

NASA cho rằng Mỹ cần đầu tư nhiều hơn vào các tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân để có thể cạnh tranh với các quốc gia như Trung Quốc.

Trung Quốc: Nổ lớn gây chết người ở phòng thí nghiệm vũ trụ hàng đầu

Song Minh |

Vụ nổ lớn trong phòng thí nghiệm tại trường đại học hàng không vũ trụ hàng đầu Trung Quốc khiến 2 người chết và 9 người bị thương.

Đường sắt cao tốc Trung Quốc xây ì ạch ở Indonesia đội vốn hàng tỉ đô

Ngọc Vân |

Dự án đường sắt cao tốc Trung Quốc xây ở Indonesia chậm tiến độ, đội vốn hàng tỉ USD sau 6 năm thi công.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

NASA: Mỹ cần đầu tư nhiều hơn để cạnh tranh với Trung Quốc

Nguyễn Hạnh |

NASA cho rằng Mỹ cần đầu tư nhiều hơn vào các tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân để có thể cạnh tranh với các quốc gia như Trung Quốc.

Trung Quốc: Nổ lớn gây chết người ở phòng thí nghiệm vũ trụ hàng đầu

Song Minh |

Vụ nổ lớn trong phòng thí nghiệm tại trường đại học hàng không vũ trụ hàng đầu Trung Quốc khiến 2 người chết và 9 người bị thương.

Đường sắt cao tốc Trung Quốc xây ì ạch ở Indonesia đội vốn hàng tỉ đô

Ngọc Vân |

Dự án đường sắt cao tốc Trung Quốc xây ở Indonesia chậm tiến độ, đội vốn hàng tỉ USD sau 6 năm thi công.