Trung Quốc bắt tay Nga phản đối tên lửa tối tân Mỹ

V.A |

Ngày 3.7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên đường thăm Nga, nhấn mạnh mối đe doạ nghiêm trọng của hệ thống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc đối với lợi ích của cả Nga và Trung Quốc.

"Việc Mỹ triển khai THAAD ở Hàn Quốc gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích an ninh chiến lược của Nga, Trung Quốc và các nước khác trong khu vực" - Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập Cận Bình nói.

Trả lời phỏng vấn báo chí Nga, ông Tập Cận Bình cho biết, Bắc Kinh và Mátxcơva duy trì thông tin liên lạc và phối hợp chặt chẽ về vấn đề này, đồng thời có cùng chung quan điểm.

"Bắc Kinh và Mátxcơva kiên quyết phản đối việc triển khai THAAD và nghiêm túc đề nghị các nước liên quan chấm dứt và huỷ bỏ việc lắp đặt" - ông Tập Cận Bình nói.

Nhà lãnh đạo cũng tuyên bố rằng, Nga và Trung Quốc sẽ có biện pháp cần thiết, cùng nhau hoặc riêng rẽ, để bảo vệ những lợi ích của mình.

Trung Quốc nhiều lần phản đối THAAD, với lý do hệ thống này có thể thăm dò sâu vào lãnh thổ Trung Quốc, đe doạ an ninh và sự cân bằng trong khu vực, trong khi chẳng có ích gì để ngăn chặn Triều Tiên theo đuổi vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Về phần mình, Nga cũng cho rằng động thái triển khai THAAD ở Hàn Quốc là một bước đi làm cản trở những nỗ lực hòa bình ở khu vực.

Ông Tập Cận Bình thăm chính thức Nga ngày 3.7, trước khi tới Đức dự hội nghị thượng đỉnh G20.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Máy bay Triều Tiên vào sâu lãnh thổ Hàn Quốc do thám “lá chắn” THAAD

Hà Liên |

Một máy bay không người lái được cho là từ Triều Tiên có trang bị camera do Sony sản xuất đã vượt qua 270 km vào sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc để chụp ảnh hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD do Mỹ lắp đặt.

Tuyên bố mới nhất của Hàn Quốc về hệ thống THAAD

Hà Liên |

Chưa đầy 2 ngày sau tuyên bố tạm dừng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) để đánh giá tác động môi trường, Hàn Quốc lên tiếng khẳng định không có ý định thay đổi thỏa thuận với Mỹ và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Washington về hệ thống này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Máy bay Triều Tiên vào sâu lãnh thổ Hàn Quốc do thám “lá chắn” THAAD

Hà Liên |

Một máy bay không người lái được cho là từ Triều Tiên có trang bị camera do Sony sản xuất đã vượt qua 270 km vào sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc để chụp ảnh hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD do Mỹ lắp đặt.

Tuyên bố mới nhất của Hàn Quốc về hệ thống THAAD

Hà Liên |

Chưa đầy 2 ngày sau tuyên bố tạm dừng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) để đánh giá tác động môi trường, Hàn Quốc lên tiếng khẳng định không có ý định thay đổi thỏa thuận với Mỹ và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Washington về hệ thống này.