Trung Quốc bắt nhà báo Australia "vi phạm an ninh quốc gia"

Song Minh |

Trung Quốc chính thức bắt một công dân Australia từng làm việc cho đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CGTN.

Cheng Lei, người Australia gốc Hoa, chính thức bị bắt tại Trung Quốc vào ngày 5.2 sau 6 tháng bị tạm giam - tờ Bloomberg dẫn tuyên bố từ Văn phòng Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết hôm 8.2. Giới chức Trung Quốc thông báo, bà Cheng “bị bắt vì tình nghi cung cấp trái phép bí mật quốc gia ở nước ngoài”.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc cho hay, Cheng bị "nghi ngờ thực hiện các hoạt động tội phạm gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc" - một trong những cáo buộc nghiêm trọng nhất từng được đưa ra đối với một nhà báo nước ngoài hoạt động tại nước này.

Cheng bị tạm giam vào giữa tháng 8 theo một điều khoản cho phép bà bị tạm giam đến 6 tháng mà không bị buộc tội hoặc được tiếp cận với luật sư.

Các quan chức Đại sứ quán Australia đã đến thăm Cheng 6 lần kể từ khi bà bị giam - gần đây nhất là vào ngày 27.1 - theo thỏa thuận lãnh sự song phương với Trung Quốc.

Australia thường xuyên “bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về việc bà Cheng bị giam giữ, bao gồm cả về phúc lợi và điều kiện giam giữ. Chúng tôi mong đợi các tiêu chuẩn cơ bản về công lý, công bằng về thủ tục và đối xử nhân đạo sẽ được đáp ứng, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế” - tuyên bố cho biết.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đang xấu đi, làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh nhắm vào Cheng để gây sức ép với Canberra. Căng thẳng gia tăng hơn sau khi chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc COVID-19 vào tháng 4.

Trung Quốc đã áp thuế với lúa mạch Australia, cấm các sản phẩm từ một số cơ sở sản xuất thịt và tiến hành một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với việc xuất khẩu rượu của nước này. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Australia về các nguồn tài nguyên như quặng sắt và than đá.

Cheng Lei là người dẫn chương trình về kinh doanh của CGTN kể từ năm 2012 và nổi tiếng trong giới ngoại giao và nhà báo của Bắc Kinh. Trước đây, bà từng là phóng viên Trung Quốc của CNBC, sau khi tốt nghiệp Đại học Queensland với bằng cử nhân thương mại và làm kế toán tại Cadbury Schweppes.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden: Không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung như ông Trump

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung theo cách của ông Donald Trump, mà sẽ tập trung vào luật lệ quốc tế.

Chính quyền ông Biden đánh tiếng "không cần vội" với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đánh tiếng hôm 2.2 rằng, không cần vội can dự với Trung Quốc.

Australia yêu cầu Trung Quốc xin lỗi về bức ảnh giả mạo

Song Minh |

Thủ tướng Australia hôm nay yêu cầu Trung Quốc xin lỗi về bức ảnh giả mạo binh sĩ Australia kề dao vào cổ trẻ em Afghanistan.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Ông Biden: Không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung như ông Trump

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung theo cách của ông Donald Trump, mà sẽ tập trung vào luật lệ quốc tế.

Chính quyền ông Biden đánh tiếng "không cần vội" với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đánh tiếng hôm 2.2 rằng, không cần vội can dự với Trung Quốc.

Australia yêu cầu Trung Quốc xin lỗi về bức ảnh giả mạo

Song Minh |

Thủ tướng Australia hôm nay yêu cầu Trung Quốc xin lỗi về bức ảnh giả mạo binh sĩ Australia kề dao vào cổ trẻ em Afghanistan.