Trung Quốc bất ngờ nhượng bộ thương mại 200 tỉ USD với Mỹ

Vân Anh |

Trung Quốc đang đề xuất với Tổng thống Donald Trump một gói nhượng bộ thương mại và gia tăng mua hàng của Mỹ nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc lên tới 200 tỉ USD/năm.

Tin tức về đề xuất nói trên xuất hiện trong ngày đầu tiên của 2 ngày đàm phán thương mại Mỹ-Trung ở Washington (17-18.5). Đề xuất tập trung vào giải quyết những lời đe dọa áp thuế lẫn nhau giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng chưa rõ tổng giá trị được xác định là bao nhiêu.

Reuters dẫn một nguồn tin cho biết, nhà sản xuất máy bay Boeing của Mỹ sẽ là người hưởng lợi nhất nếu Tổng thống Donald Trump chấp nhận đề xuất của Trung Quốc. Boeing là nhà xuất khẩu lớn nhất của Mỹ và đã bán khoảng 1/4 máy bay thương mại cho Trung Quốc.

Một nguồn tin quen thuộc khác với các cuộc đàm phán cho biết, gói nhượng bộ có thể bao gồm xóa bỏ thuế của Trung Quốc áp lên các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ trị giá 4 tỉ USD, bao gồm trái cây, hạnh nhân, thịt lợn, rượu và lúa miến.

Tuyên bố của Nhà Trắng mô tả cuộc gặp là một phần của "các cuộc thảo luận thương mại đang diễn ra". Tổng thống Donald Trump đã gặp phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu, đàm phán với phía Mỹ do Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin làm trưởng đoàn.

"Giới chức Mỹ chuyển tải mục tiêu rõ ràng của Tổng thống Donald Trump về mối quan hệ thương mại công bằng với Trung Quốc" - Reuters dẫn tuyên bố của Nhà Trắng cho biết.

Tuy nhiên, việc giảm thâm hụt thương mại 200 tỉ USD bền vững mỗi năm đòi hỏi một sự thay đổi lớn trong thành phần thương mại giữa 2 nước, khi thâm hụt thương mại của Mỹ là 375 tỉ USD trong năm ngoái.

Hai mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ sang Trung Quốc là máy bay (16 tỉ USD) và đậu nành (12 tỉ USD) trong năm 2017.

Một số nhà quan sát thương mại Trung Quốc bày tỏ hoài nghi có thể đạt được con số 200 tỉ USD. Giới chức Mỹ cũng không có thông tin chi tiết về những đòi hỏi của Trung Quốc để đổi lấy nhượng bộ. Tờ New York Times cho rằng Bắc Kinh có thể yêu cầu ông Donald Trump bỏ qua những lời đe dọa áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc và hạn chế đầu tư của Mỹ vào các công ty của nước này.

Tờ Times cũng cho hay, Bắc Kinh muốn Mỹ nới lỏng các biện pháp xuất khẩu mà cấm các công ty Mỹ bán một số sản phẩm công nghệ cao cho Trung Quốc.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.