Trung Quốc bắt nghi phạm giết người trốn 28 năm nhờ dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Cảnh sát Trung Quốc hôm 23.2 đã bắt giữ nghi phạm giết hại dã man một nữ sinh viên đại học 28 năm trước tại Nam Kinh trong bối cảnh các hoạt động an ninh được thắt chặt do COVID-19.

Tờ Legal Daily đưa tin, tổng cộng có 481 người chạy trốn đã bị bắt giam ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc trong bối cảnh các hoạt động an ninh của cảnh sát được thắt chặt kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Một nhóm cảnh sát Nam Kinh đã tìm thấy một bằng chứng quan trọng vào ngày 23.2, dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm, tên là Ma, vào sáng cùng ngày.

Nạn nhân tên Lin, một sinh viên tại một trường đại học y ở Nam Kinh, đã bị giết chết dã man vào ngày 24.3.1992. Một nhóm điều tra đặc biệt đã được thành lập ngay lúc đó, nhưng không thể xác định được kẻ giết người do thiếu bằng chứng.

Tuy nhiên, nhóm điều tra không bỏ cuộc. Họ thực hiện một số biện pháp để bắt giữ nghi phạm sau 28 năm.

Nghi phạm Ma, một người dạy nghề lái xe sinh năm 1966, đã thừa nhận tội lỗi của mình ngay sau khi anh ta bị bắt giam vào ngày 24.2.

Tờ Legal Daily dẫn lời một người bạn cùng lớp của Lin cho biết, thi thể của cô đã được tìm thấy trong cống của một khoảng sân sau khi cô mất tích. Lin là một học sinh xuất sắc, đứng thứ hai trong lớp.

Một số cư dân mạng đã nhầm trường hợp này là một vụ án giết người dã man xảy ra vào năm 1996 cũng tại Nam Kinh. Trong vụ án đó, một nữ sinh tên là Diao đã bị giết vào ngày 19.1.1996 tại Nam Kinh. Tờ Legal Daily lưu ý, hung thủ vẫn đang chạy trốn.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bốn tỉnh của Trung Quốc hạ mức cảnh báo khẩn cấp với COVID-19

HỒNG HẠNH |

Bốn tỉnh của Trung Quốc là Vân Nam, Quảng Đông, Sơn Tây và Quý Châu vào ngày 24.2 đã hạ thấp các mức cảnh báo khẩn cấp với virus Corona (COVID-19).

Đại sứ Israel tại Trung Quốc bị cách ly theo dõi COVID-19

Song Minh |

Đại sứ Israel tại Trung Quốc bị cách ly theo dõi COVID-19 do đi chung chuyến bay với nhóm người Hàn Quốc sau đó bị phát hiện nhiễm virus.

Trung Quốc: 5 ngày liên tiếp, số ca xuất viện vượt ca nhiễm mới COVID-19

HỒNG HẠNH |

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia ngày 23.2, số bệnh nhân nhiễm virus được xuất viện hàng ngày của Trung Quốc đã vượt qua số ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày thứ 5 liên tiếp.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bốn tỉnh của Trung Quốc hạ mức cảnh báo khẩn cấp với COVID-19

HỒNG HẠNH |

Bốn tỉnh của Trung Quốc là Vân Nam, Quảng Đông, Sơn Tây và Quý Châu vào ngày 24.2 đã hạ thấp các mức cảnh báo khẩn cấp với virus Corona (COVID-19).

Đại sứ Israel tại Trung Quốc bị cách ly theo dõi COVID-19

Song Minh |

Đại sứ Israel tại Trung Quốc bị cách ly theo dõi COVID-19 do đi chung chuyến bay với nhóm người Hàn Quốc sau đó bị phát hiện nhiễm virus.

Trung Quốc: 5 ngày liên tiếp, số ca xuất viện vượt ca nhiễm mới COVID-19

HỒNG HẠNH |

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia ngày 23.2, số bệnh nhân nhiễm virus được xuất viện hàng ngày của Trung Quốc đã vượt qua số ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày thứ 5 liên tiếp.