Trung Quốc bắt giáo viên mầm non đầu độc cháo của học sinh

NH |

Một giáo viên mầm non ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị giam giữ sau khi bị cáo buộc đã đầu độc 23 trẻ em bằng cách cho chất nitrit vào cháo của những đứa trẻ.

CNN đưa tin, các nạn nhân đều là học sinh tại trường mẫu giáo Mengmeng ở thành phố Jiaozuo. Những đứa trẻ đã nôn mửa và ngất đi sau khi ăn cháo tại trường hôm 27.3. Hiện tại, một trẻ được điều trị trong tình trạng nghiêm trọng, trong khi 7 trẻ khác vẫn đang ở trong bệnh viện để theo dõi, 15 trẻ khác đã được xuất viện - nhà chức trách cho biết.

Cảnh sát đã vào cuộc ngay sau khi sự việc xảy ra. Giáo viên họ Wang bị cáo buộc đưa chất nitrit vào cháo của những đứa trẻ. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, nitrit là chất có khả năng gây ung thư, được sử dụng trong phân bón, bảo quản thực phẩm, thậm chí cả đạn dược và chất nổ. Ăn nitrite số lượng lớn có thể dẫn đến tăng nhịp tim, đau đầu, nôn mửa và thậm chí tử vong.

Một phụ huynh tên Li chia sẻ với báo chí rằng, ông đã nhận được một cuộc gọi từ trường mẫu giáo vào hôm 27.3, thông báo rằng con ông đã nôn mửa và ngất đi. Khi đến nơi, con của ông đã bất tỉnh.

NH
TIN LIÊN QUAN

Những bê bối thực phẩm bẩn từng bị phát hiện trong trường học

NH (T/H) |

Những vụ việc thực phẩm bẩn trong trường học ở Việt Nam đang khiến dư luận quan tâm, trên thế giới, nhiều vụ việc tương tự cũng từng bị phát giác.

Trường học bị tố dùng thịt lợn bẩn: Không còn lưu mẫu thịt để kiểm tra

Đặng Chung - Hà Phương |

Cơ quan chức năng của Bắc Ninh khẳng định không có cơ sở để xét nghiệm thịt lợn nghi nhiễm sán mà phụ huynh phản ánh. Lý do vì sự việc xảy ra từ tháng 2.2019, hiện không còn lưu mẫu.

Trường sử dụng thịt lợn bẩn: Hàng chục trường hợp dương tính sán lợn

Hà Phương - Hoài Anh |

Liên quan vụ việc thịt lợn xuất hiện nghi nhiễm sán được sử dụng trong bếp ăn Trường Mầm non Thanh Khương (xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), hàng trăm phụ huynh trong trường đã đưa con đi xét nghiệm tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội). Trong số 173 kết quả mẫu xét nghiệm, có 44 trường hợp dương tính với sán lợn.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bê bối thực phẩm bẩn từng bị phát hiện trong trường học

NH (T/H) |

Những vụ việc thực phẩm bẩn trong trường học ở Việt Nam đang khiến dư luận quan tâm, trên thế giới, nhiều vụ việc tương tự cũng từng bị phát giác.

Trường học bị tố dùng thịt lợn bẩn: Không còn lưu mẫu thịt để kiểm tra

Đặng Chung - Hà Phương |

Cơ quan chức năng của Bắc Ninh khẳng định không có cơ sở để xét nghiệm thịt lợn nghi nhiễm sán mà phụ huynh phản ánh. Lý do vì sự việc xảy ra từ tháng 2.2019, hiện không còn lưu mẫu.

Trường sử dụng thịt lợn bẩn: Hàng chục trường hợp dương tính sán lợn

Hà Phương - Hoài Anh |

Liên quan vụ việc thịt lợn xuất hiện nghi nhiễm sán được sử dụng trong bếp ăn Trường Mầm non Thanh Khương (xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), hàng trăm phụ huynh trong trường đã đưa con đi xét nghiệm tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội). Trong số 173 kết quả mẫu xét nghiệm, có 44 trường hợp dương tính với sán lợn.