Trung Quốc bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 3 tuổi

Bảo Châu |

Ít nhất 5 tỉnh ở Trung Quốc ban hành thông báo sẽ tiến hành tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 3 tuổi.

Theo SCMP, các nhà chức trách Trung Quốc vẫn kiên định chính sách không khoan nhượng với các đợt bùng phát COVID-19 và khoảng 76% dân số nước này đã được tiêm chủng đầy đủ.

Việc mở rộng chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên ở một số khu vực diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang gấp rút tiến hành các biện pháp kiểm soát nhằm dập tắt các đợt bùng phát đại dịch nhỏ lẻ tại một số địa phương.

Tỉnh Cam Túc phía tây bắc hôm 25.10 đã đóng cửa tất cả các địa điểm du lịch sau khi phát hiện các ca mắc COVID-19. Trong khi đó, người dân một số vùng ở Nội Mông được lệnh ở yên trong nhà do có các cụm dịch bệnh bùng phát mới.

Ủy ban Y tế Quốc gia ngày 26.10 báo cáo 29 ca lây nhiễm cộng đồng được phát hiện trong 24 giờ, 6 trong số đó ở Cam Túc và 16 ca được tìm thấy ở khu vực Nội Mông, cùng một số ca rải rác trên khắp cả nước.

Chính phủ Trung Quốc đang lo ngại về tình trạng lây lan của biến thể Delta từ khách du lịch và đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 trước thềm Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh vào tháng 2.2022. Để phòng ngừa lây nhiễm virus, khán giả nước ngoài bị cấm tham dự Thế vận hội trong khi khán giả trong nước tham dự sẽ phải ở trong khu vực ngăn cách với bên ngoài.

Theo dữ liệu được công bố công khai, các loại vaccine COVID-19 được sử dụng rộng rãi nhất của Trung Quốc, như Sinopharm và Sinovac, đã cho thấy hiệu quả trong việc ngăn ngừa tình trạng bệnh nặng và lây truyền virus, dựa trên dữ liệu công khai. Nhưng hiệu quả bảo vệ của vaccine đối với biến thể Delta vẫn chưa được khẳng định chắc chắn.

Các tỉnh Hồ Bắc, Phúc Kiến và Hải Nam đã đưa ra thông báo về mở rộng triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 3 tuổi. Chính quyền một số thành phố riêng lẻ ở tỉnh Chiết Giang và tỉnh Hồ Nam cũng ban hành thông báo tương tự.

Vào tháng 6.2021, Trung Quốc đã phê duyệt sử dụng 2 loại vaccine COVID-19 của Sinopharm và Sinovac cho trẻ em từ 3 đến 17 tuổi. Tuy nhiên, cho đến nay, nước này mới chỉ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Vào tháng 8, các cơ quan quản lý tiếp tục phê duyệt thêm một vaccine khác của Sinopharm thuộc Viện Sản phẩm Sinh học Vũ Hán.

Sau khi Trung Quốc phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 cho trẻ em, chính phủ một số nước trên thế giới cũng bắt đầu triển khai tiêm vaccine này cho trẻ em ở nước họ. Campuchia tiêm chủng cả 2 loại vaccine Sinovac và Sinopharm cho trẻ em 6-11 tuổi. Các cơ quan quản lý ở Chile đã phê duyệt vaccine Sinovac cho trẻ em từ 6 tuổi. Tại Argentina, vaccine Sinopharm được phép tiêm chủng cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên.

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này đã vận chuyển hơn 1,2 tỉ liều vaccine COVID-19 ra nước ngoài, tính đến tháng 9.2021.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

FDA Mỹ công bố hiệu quả vaccine Pfizer đối với trẻ em tiểu học

Bảo Châu |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho biết vaccine COVID-19 của Pfizer an toàn và có hiệu quả cao đối với trẻ em tiểu học.

Thủ đô của Trung Quốc tiêm vaccine mũi 3, chuẩn bị Olympic Bắc Kinh 2022

Khánh Minh |

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19, bốn tháng trước khi thành phố tổ chức Olympic Bắc Kinh 2022.

Những quốc gia đã triển khai tiêm chủng COVID-19 cho trẻ em

Anh Vũ |

Để trở lại với công việc và cuộc sống trong trạng thái “bình thường mới”, việc tiêm phòng COVID-19 là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Tuy vậy, tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em đang gây tranh cãi ở nhiều nơi trên thế giới.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

FDA Mỹ công bố hiệu quả vaccine Pfizer đối với trẻ em tiểu học

Bảo Châu |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho biết vaccine COVID-19 của Pfizer an toàn và có hiệu quả cao đối với trẻ em tiểu học.

Thủ đô của Trung Quốc tiêm vaccine mũi 3, chuẩn bị Olympic Bắc Kinh 2022

Khánh Minh |

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19, bốn tháng trước khi thành phố tổ chức Olympic Bắc Kinh 2022.

Những quốc gia đã triển khai tiêm chủng COVID-19 cho trẻ em

Anh Vũ |

Để trở lại với công việc và cuộc sống trong trạng thái “bình thường mới”, việc tiêm phòng COVID-19 là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Tuy vậy, tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em đang gây tranh cãi ở nhiều nơi trên thế giới.