Trung Quốc bắt đầu dự án mới gấp 4 lần đập Tam Hiệp

Song Minh |

Trung Quốc bắt đầu xây dựng một dự án năng lượng tái tạo khổng lồ lớn gấp 4 lần đập Tam Hiệp.

Bloomberg đưa tin, ngày 12.10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết tại Hội nghị Đa dạng Sinh học của Liên Hợp Quốc lần thứ 15 (COP 15) ở Côn Minh rằng, việc xây dựng giai đoạn đầu tiên bao gồm 100 gigawatt điện gió và mặt trời ở sa mạc đã bắt đầu suôn sẻ.

Theo BloombergNEF, con số này nhiều hơn toàn bộ công suất điện gió và điện mặt trời được lắp đặt ở Ấn Độ và nó sẽ có thể tạo ra lượng điện năng nhiều gấp bốn lần so với đập Tam Hiệp.

Thông báo mới nhất này lặp lại một báo cáo chưa được xác nhận từ tháng trước rằng Trung Quốc đang lên kế hoạch cho một dự án 400 gigawatt trên sa mạc, với một nửa công suất sẽ được xây dựng vào năm 2025. Hiện tại có rất ít thông tin chi tiết về dự án, bao gồm vị trí chính xác cũng như mức độ bố trí lắp đặt. Tuy nhiên, một địa điểm có khả năng là phía Tây Trung Quốc, nơi các đường dây điện hiện có và được quy hoạch nối các dự án năng lượng tái tạo với những trung tâm lớn ở phía Đông.

“Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh điều chỉnh cơ cấu công nghiệp và cơ cấu năng lượng, phát triển mạnh mẽ năng lượng tái tạo, đẩy nhanh quy hoạch và xây dựng các dự án điện gió và điện mặt trời quy mô lớn ở các vùng sa mạc” - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu.

Ông Tập Cận Bình nhắc lại rằng Trung Quốc sẽ đưa ra kế hoạch giảm phát thải đỉnh điểm đến năm 2030 ở các khu vực và lĩnh vực quan trọng nhờ một loạt các biện pháp hỗ trợ, nhưng không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về thời gian.

Bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình được đưa ra sau những bình luận của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đặt câu hỏi về tốc độ chuyển đổi năng lượng của quốc gia. Cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng sâu sắc đang bộc lộ khó khăn trong việc thực hiện lộ trình trung hòa carbon của Trung Quốc trước hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, được gọi là COP26, sẽ bắt đầu vào ngày 31.10 ở Glasgow, Scotland.

Ông Tập Cận Bình cũng cam kết thành lập Quỹ Đa dạng sinh học Côn Minh với khoản đầu tư ban đầu là 1,5 tỉ nhân dân tệ (232 triệu USD).

“Khi chúng ta bảo vệ thiên nhiên, thiên nhiên sẽ ban thưởng cho chúng ta. Khi chúng ta khai thác thiên nhiên một cách tàn nhẫn, nó trừng phạt chúng ta không thương tiếc" - ông Tập Cận Bình nói.

Các nhà lãnh đạo thế giới và các nhà đàm phán dự kiến ​​sẽ đạt được một thỏa thuận ngăn chặn sự tàn phá sinh thái trong thập kỷ tới, bao gồm bảo tồn môi trường sống tự nhiên, cắt giảm rác thải nhựa cùng thuốc trừ sâu và gây quỹ để giúp các quốc gia đang phát triển bảo vệ hệ sinh thái.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủy điện lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp ghi dấu ấn mới

Khánh Minh |

Hai tổ máy đầu tiên của nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than, lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp Trung Quốc, đã vận hành an toàn và ổn định trong 100 ngày.

Đập Tam Hiệp Trung Quốc lần đầu tiên hoạt động hết công suất

Song Minh |

Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp Trung Quốc thông báo, dự án thủy điện Tam Hiệp lớn nhất thế giới đã lần đầu tiên hoạt động hết công suất.

Mực nước đập Tam Hiệp dâng cao, Trung Quốc báo động lũ lụt

Ngọc Vân |

Mực nước đập Tam Hiệp tăng nhanh, Trung Quốc kêu gọi các biện pháp chống lũ lụt nghiêm ngặt dọc sông Dương Tử.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Thủy điện lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp ghi dấu ấn mới

Khánh Minh |

Hai tổ máy đầu tiên của nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than, lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp Trung Quốc, đã vận hành an toàn và ổn định trong 100 ngày.

Đập Tam Hiệp Trung Quốc lần đầu tiên hoạt động hết công suất

Song Minh |

Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp Trung Quốc thông báo, dự án thủy điện Tam Hiệp lớn nhất thế giới đã lần đầu tiên hoạt động hết công suất.

Mực nước đập Tam Hiệp dâng cao, Trung Quốc báo động lũ lụt

Ngọc Vân |

Mực nước đập Tam Hiệp tăng nhanh, Trung Quốc kêu gọi các biện pháp chống lũ lụt nghiêm ngặt dọc sông Dương Tử.