Trung Quốc ban hành hướng dẫn mới về việc đeo khẩu trang

Nguyễn Hạnh |

Các cơ quan y tế Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn mới nâng cao yêu cầu về việc đeo khẩu trang đối với người dân khi đất nước này đang phải vật lộn với sự tái bùng phát tồi tệ của COVID-19.

Theo CNN, sự bùng phát của biến thể Delta đã lan rộng đến hơn 1/2 số tỉnh của Trung Quốc, khiến các nhà chức trách phải cảnh giác cao độ. Các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, kiểm tra hàng loạt và yêu cầu hạn chế đi lại đều đã được đặt ra đối với hàng chục triệu người dân.

Trước đợt bùng phát hiện tại, cuộc sống ở Trung Quốc phần lớn đã trở lại bình thường, trừ những ổ dịch nhỏ lẻ, cô lập. Ở nhiều thành phố, mọi người đã trở về cuộc sống hàng ngày của họ, không còn đeo khẩu trang và thường xuyên tụ tập tại các khu du lịch và lễ hội âm nhạc.

Ngày 13.8, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn sửa đổi, yêu cầu người dân đeo khẩu trang không chỉ ở các địa điểm trong nhà và phương tiện giao thông công cộng, mà còn ở các khu vực đông đúc ngoài trời.

Cơ quan này cho biết: "Công dân đã ít chú ý hơn đến việc phòng chống COVID-19. Một số cho rằng họ không phải đeo khẩu trang sau khi tiêm chủng, dẫn đến sơ hở trong công tác phòng chống dịch và bảo vệ cá nhân".

Việc Trung Quốc thắt chặt các yêu cầu về việc đeo khẩu trang diễn ra khi các nước khác cũng tiến hành sửa đổi hướng dẫn về việc này. Các nhà chức trách ở Mỹ hiện khuyến cáo những người đã tiêm phòng đầy đủ vẫn nên đeo khẩu trang trong nhà khi ở những khu vực có khả năng lây truyền virus đáng kể và cao.

Các hướng dẫn bổ sung của Trung Quốc nêu rõ rằng công chúng hiện nay nên đeo khẩu trang trong các trung tâm mua sắm, siêu thị, rạp chiếu phim, phòng triển lãm và sân bay, cũng như tất cả các phương tiện giao thông công cộng và thang máy. Việc đeo khẩu trang cũng được yêu cầu ở các khu vực ngoài trời đông đúc, chẳng hạn như quảng trường công cộng và công viên.

Các hướng dẫn trước đây, được ban hành vào tháng 5 năm ngoái, không yêu cầu đeo khẩu trang ở các khu vực ngoài trời hoặc các không gian trong nhà không đông đúc với hệ thống thông gió tốt.

Hướng dẫn mới cũng thắt chặt các yêu cầu về việc đeo khẩu trang đối với các nhóm chuyên môn chính được coi là có nguy cơ nhiễm virus cao hơn, bao gồm những người làm việc với nhân sự và hàng hóa nước ngoài, nhân viên y tế cũng như nhân viên vệ sinh, nhân viên bảo vệ và lái xe làm việc tại cảng, sân bay, hải quan và bệnh viện.

Trong đợt tái bùng phát đầu tiên vào tháng trước ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, 9 nhân viên vệ sinh sân bay bị phát hiện đã mắc COVID-19 trong một cuộc kiểm tra định kỳ. Các nhà chức trách cho biết một số người đã bị nhiễm virus khi không tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn phòng chống dịch sau khi dọn dẹp một máy bay trở về từ Nga và sau đó lây cho các đồng nghiệp khác.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc kỷ luật 70 quan chức lơ là đối phó dịch COVID-19 tái bùng phát

Nguyễn Hạnh |

Khoảng 70 quan chức ở Quảng Đông, Nam Kinh, Dương Châu và Trịnh Châu của Trung Quốc đã bị kỷ luật nghiêm khắc trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại.

Miền trung Trung Quốc tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt

Nguyễn Hạnh |

Mưa lớn và lũ lụt đã gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. Một số thành phố đang bắt đầu ứng phó khẩn cấp với lũ lụt - Thời báo Hoàn cầu đưa tin.

Sản phụ nhiễm biến thể Delta ở Trung Quốc sinh ba thành công

Nguyễn Hạnh |

Một người phụ nữ được xác nhận mắc COVID-19 đã sinh ba thành công ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào sáng 11.8.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc kỷ luật 70 quan chức lơ là đối phó dịch COVID-19 tái bùng phát

Nguyễn Hạnh |

Khoảng 70 quan chức ở Quảng Đông, Nam Kinh, Dương Châu và Trịnh Châu của Trung Quốc đã bị kỷ luật nghiêm khắc trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại.

Miền trung Trung Quốc tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt

Nguyễn Hạnh |

Mưa lớn và lũ lụt đã gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. Một số thành phố đang bắt đầu ứng phó khẩn cấp với lũ lụt - Thời báo Hoàn cầu đưa tin.

Sản phụ nhiễm biến thể Delta ở Trung Quốc sinh ba thành công

Nguyễn Hạnh |

Một người phụ nữ được xác nhận mắc COVID-19 đã sinh ba thành công ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào sáng 11.8.