Trung Quốc bác tin điều 100 nghìn con vịt đi dập dịch châu chấu

Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ không gửi vịt đến Pakistan để diệt châu chấu, một chuyên gia từ nhóm khắc phục sự cố của Bắc Kinh cho biết.

Zhang Long - giáo sư Đại học Nông nghiệp Trung Quốc chia sẻ với báo giới ở Pakistan rằng, dù ý tưởng đưa vịt tới ngăn chặn châu chấu được công chúng ủng hộ nhưng vịt có thể không phù hợp tới điều kiện khí hậu ở đây, theo The Guardian.

"Vịt sống dựa vào nước nhưng các khu vực hoang mạc của Pakistan có nhiệt độ rất cao" - Giáo sư Zhang Long nói.

Ông là thành viên của phái đoàn chuyên gia Trung Quốc được cử tới để giúp quốc gia Nam Á này đối phó với dịch châu chấu. Ông tư vấn rằng, thay vì nhờ vào vịt, Pakistan nên sử dụng thuốc trừ sâu hóa học hoặc sinh học.

Bản tin của tờ Tin tức Buổi tối Ninh Ba cho hay, 100.000 con vịt sẽ được gửi từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc tới Pakistan để giải quyết nạn châu chấu đang hoành hành tồi tệ nhất trong vòng 2 thập kỷ qua.

Tờ Tin tức buổi tối Ninh Ba đã dẫn lời Lu Lizhi - nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Nông nghiệp tỉnh Chiết Giang cho biết, việc sử dụng vịt ít tốn kém và ít gây hại môi trường so với thuốc trừ sâu.

"Vịt thích sống theo đàn nên chúng dễ quản lý hơn gà" - ông nói. Một con vịt có khả năng ăn hơn 200 con châu chấu mỗi ngày trong khi gà chỉ có thể ăn 70 con, ông cho biết.

Bài đăng đã thu hút 520 triệu lượt xem cùng với hàng nghìn lượt bình luận trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc hôm 20.7.

Hai thập kỷ trước, Trung Quốc từng triển khai vịt - loài gia cầm có chế độ thức ăn tự nhiên gồm cả côn trùng, tới ngăn chặn sự phá hoại của châu chấu ở khu vực Tân Cương, phía tây bắc nước này và đã thu được những kết quả đáng kể.

Gần đây, châu chấu đã gây thiệt hại lớn cho các quốc gia ở phía đông Châu Phi và Ấn Độ. Những đàn châu chấu có thể bay tới 150km trong ngày có gió và một ngày có sức ăn tương đương khoảng 35.000 người. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ đoạn tinh vi của đối tượng gây ra 5 phi vụ buôn người sang Trung Quốc

Phạm Đông |

Bằng cách chiếm được lòng tin của những cô gái trẻ và rủ đi chơi, Giàng Seo Thề đã gây ra 5 vụ mua bán người dưới 16 tuổi. Không những vậy, đối tượng còn gây ra nhiều tội danh khác như giết người, cướp tài sản.

Số ca mới nhiễm COVID-19 trong ngày 27.2 ở Hàn Quốc tăng vượt Trung Quốc

Ngọc Vân |

Chiều 27.2, Hàn Quốc thêm 171 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm trong ngày lên 505, vượt qua cả Trung Quốc.

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc tuyên bố sốc về nguồn gốc COVID-19

Khánh Minh |

Chuyên gia hô hấp hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn cho biết, dịch COVID-19 có thể không bắt nguồn từ Trung Quốc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thủ đoạn tinh vi của đối tượng gây ra 5 phi vụ buôn người sang Trung Quốc

Phạm Đông |

Bằng cách chiếm được lòng tin của những cô gái trẻ và rủ đi chơi, Giàng Seo Thề đã gây ra 5 vụ mua bán người dưới 16 tuổi. Không những vậy, đối tượng còn gây ra nhiều tội danh khác như giết người, cướp tài sản.

Số ca mới nhiễm COVID-19 trong ngày 27.2 ở Hàn Quốc tăng vượt Trung Quốc

Ngọc Vân |

Chiều 27.2, Hàn Quốc thêm 171 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm trong ngày lên 505, vượt qua cả Trung Quốc.

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc tuyên bố sốc về nguồn gốc COVID-19

Khánh Minh |

Chuyên gia hô hấp hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn cho biết, dịch COVID-19 có thể không bắt nguồn từ Trung Quốc.