Trung Quốc bác tin đàm phán với đối lập Venezuela

K.M |

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ thông tin trên tờ Wall Street Journal rằng Bắc Kinh đàm phán với phe đối lập Venezuela.

Thông tin của tờ Wall Street Journal về chuyện Trung Quốc tiến hành đàm phán với phe đối lập Venezuela là tin ngụy tạo, Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố hôm 13.2.

"Tờ Wall Street Journal hôm qua xuất bản tài liệu này vào lúc 2 giờ, trong khi chúng tôi chuẩn bị câu trả lời. Như vậy rất không xây dựng và không chuyên nghiệp. Thực ra đó là tin giả mạo" - bà Hoa tuyên bố tại cuộc họp báo để bình luận về bài đăng trên tạp chí Mỹ.

Bà Hoa nói thêm rằng thời gian gần đây hàng loạt phương tiện truyền thông đã chạy theo kiểu đưa tin sai lệch.

"Tôi không biết mục đích của họ là gì. Chúng tôi hy vọng rằng các phương tiện truyền thông hữu quan sẽ chuẩn bị các bài viết của họ xuất phát từ nguyên tắc khách quan và công bằng" - bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh.

Bình luận về tình hình Venezuela, nhà ngoại giao Trung Quốc lưu ý rằng Bắc Kinh ủng hộ phương thức giải quyết vấn đề thông qua đối thoại chính trị.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Nga coi viện trợ nhân đạo của Mỹ là can thiệp quân sự vào Venezuela

Ngọc Vân |

Chính phủ Nga mô tả đề nghị “viện trợ nhân đạo” của Mỹ là nỗ lực can thiệp quân sự vào Venezuela.

Ông Maduro mở màn tập trận quân sự quan trọng nhất lịch sử Venezuela

Song Minh |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát động cuộc tập trận quân sự quan trọng nhất trong lịch sử, chuẩn bị đẩy lùi mọi cuộc xâm lược tiềm tàng sau khi Mỹ và đồng minh ủng hộ tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido.

Nga-Mỹ thúc đẩy nghị quyết “đối nhau chan chát” về Venezuela

Song Minh |

Nga và Mỹ đang cố gắng thúc đẩy hai nghị quyết đối địch để giải quyết cuộc khủng hoảng Venezuela tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nga coi viện trợ nhân đạo của Mỹ là can thiệp quân sự vào Venezuela

Ngọc Vân |

Chính phủ Nga mô tả đề nghị “viện trợ nhân đạo” của Mỹ là nỗ lực can thiệp quân sự vào Venezuela.

Ông Maduro mở màn tập trận quân sự quan trọng nhất lịch sử Venezuela

Song Minh |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát động cuộc tập trận quân sự quan trọng nhất trong lịch sử, chuẩn bị đẩy lùi mọi cuộc xâm lược tiềm tàng sau khi Mỹ và đồng minh ủng hộ tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido.

Nga-Mỹ thúc đẩy nghị quyết “đối nhau chan chát” về Venezuela

Song Minh |

Nga và Mỹ đang cố gắng thúc đẩy hai nghị quyết đối địch để giải quyết cuộc khủng hoảng Venezuela tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.