Một lô hàng 65 tấn thuốc của Trung Quốc đã được gửi đến Venezuela hôm 29.3.
Phó Tổng thống Venezuela Tareck El Aissami hoan nghênh chuyến hàng viện trợ, đồng thời ca ngợi "mức độ chiến lược và quan trọng" của mối quan hệ đối tác Trung Quốc - Venezuela.
Tuy nhiên, có những thông tin chưa được xác nhận rằng Trung Quốc đưa 120 binh sĩ của Quân giải phóng nhân dân PLA đi cùng chuyến hàng viện trợ, mang theo quân nhu cho lực lượng của Tổng thống Nicolas Maduro.
Bắc Kinh lập tức phủ nhận việc điều quân đến Caracas. RT dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Cảnh Sảng nói với báo giới hôm 2.4: "Tôi không biết các bạn lấy thông tin này ở đâu hoặc vì mục đích gì, nhưng tôi có thể nói rằng những thông tin này đơn giản là không đúng sự thật".
"Quan điểm của chính phủ Trung Quốc về vấn đề Venezuela là nhất quán và rõ ràng" - ông Cảnh Sảng nói tiếp, bổ sung rằng Trung Quốc "phản đối sự can thiệp bên ngoài vào nội bộ Venezuela, và tin rằng chính phủ và phe đối lập Venezuela cần tìm kiếm một giải pháp chính trị thông qua đối thoại hòa bình".
Thông tin nói trên được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi các nhân viên quân sự Nga đến Venezuela. Việc triển khai được thực hiện theo một hiệp ước hợp tác giữa Nga và Venezuela năm 2001.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Nga phải ra khỏi Venezuela", và cảnh báo "tất cả các lựa chọn đang bỏ ngỏ" liên quan đến phản ứng của Mỹ.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng việc triển khai được thực hiện "theo đúng hiến pháp của Venezuela và tôn trọng các thông lệ pháp lý". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói Mỹ hãy thực hiện lời hứa rút khỏi Syria trước khi yêu cầu Nga rời khỏi Venezuela.