Trung Quốc áp dụng tuyển dụng trực tuyến, đào tạo thêm thạc sĩ y tế

Lê Thanh Hà |

Bộ Giáo dục Trung Quốc hôm 28.2 đã công bố các biện pháp giảm bớt áp lực cho thị trường tuyển dụng việc làm trong bối cảnh có khoảng 8,74 triệu sinh viên sẽ tốt nghiệp trong năm 2020 và dịch bệnh COVID-19 đang lây lan không ngừng, Thời báo Hoàn cầu đưa tin.

Theo công bố của Bộ Giáo dục Trung Quốc (MOE), các biện pháp bao gồm triển khai dịch vụ tuyển dụng trực tuyến và tăng chỉ tiêu tuyển dụng thạc sĩ. Việc mở rộng các chương trình nghiên cứu sinh sẽ ưu tiên cho các lĩnh vực chính như y học lâm sàng và y tế công cộng.

Cụ thể đối với việc tuyển dụng, MOE đã ra mắt dịch vụ tuyển dụng trực tuyến 24h giúp sinh viên mới ra trường dễ dàng tìm việc hơn. "Dịch vụ được triển khai miễn phí trên cổng thông tin tuyển dụng của MOE và 5 website tìm việc hàng đầu tại Trung Quốc. Các website này sẽ xét duyệt rất nghiêm ngặt về thông tin tuyển dụng", Thứ trưởng Bộ Giáo dục Weng Tiehui cho biết.

Kể từ khi COVID-19 bùng phát, MOE phối hợp với giới chức hữu quan đã tổ chức 12 hội chợ việc làm trực tuyến và gần 20.000 sự kiện trực tuyến khác tương tự sẽ được các địa phương triển khai trong tháng 3.

Cũng theo thông báo, các khóa tuyển sinh thạc sĩ tại Trung Quốc sẽ tăng thêm 189.000 chỉ tiêu trong năm nay. Việc mở rộng này được quyết định sau khi cân nhắc tới nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, khả năng hỗ trợ tài chính và điều kiện của các trường đại học tại Trung Quốc.

Theo MOE, hiện có 12.000 đơn vị được cấp phép đào tạo thạc sĩ tại Trung Quốc. Các lĩnh vực được ưu tiên tăng chỉ tiêu tuyển sinh gồm y học lâm sàng, y tế công cộng, mạch tích hợp và trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, các sinh viên mới tốt nghiệp đến từ vùng Hồ Bắc - nơi chịu thiệt hại nặng nề vì dịch bệnh do COVID-19 sẽ được hưởng các chính sách ưu tiên về việc làm và đào tạo sau đại học.

Tính đến 29.2, trên toàn thế giới ghi nhận 84.132 ca nhiễm COVID-19 và 2.876 ca tử vong, có 36.444 bệnh nhân đã bình phục. Dịch bệnh đã lây lan ra hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên phạm vi toàn cầu.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO: Thế giới nên học hỏi kinh nghiệm chống dịch COVID-19 từ Trung Quốc

Bảo Châu |

Ông Bruce Aylward, người dẫn đầu nhóm chuyên gia từ Tổ chức Y tế Thế giới, đã có chuyến công tác tới Trung Quốc hồi đầu tháng 2 để tìm hiểu kinh nghiệm trong ứng phó với dịch bệnh ở Trung Quốc.

Hơn 50% số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc đại lục đã khỏi bệnh

Thanh Hà |

Có 36.117 ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc đã hồi phục và xuất viện trong tổng số 78.824 ca nhiễm virus ở nước này.

Thêm ba tỉnh tại Trung Quốc hạ mức cảnh báo khẩn cấp với COVID-19

Lê Thanh Hà |

Khu vực phía Tây Bắc Nội Mông, Tân Cương và phía Tây Nam Tứ Xuyên của Trung Quốc đã hạ mức cảnh báo khẩn cấp với COVID-19 sau khi đánh giá các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh hiện tại không còn đáng lo ngại, Reuters dẫn tin từ truyền thông nước này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

WHO: Thế giới nên học hỏi kinh nghiệm chống dịch COVID-19 từ Trung Quốc

Bảo Châu |

Ông Bruce Aylward, người dẫn đầu nhóm chuyên gia từ Tổ chức Y tế Thế giới, đã có chuyến công tác tới Trung Quốc hồi đầu tháng 2 để tìm hiểu kinh nghiệm trong ứng phó với dịch bệnh ở Trung Quốc.

Hơn 50% số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc đại lục đã khỏi bệnh

Thanh Hà |

Có 36.117 ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc đã hồi phục và xuất viện trong tổng số 78.824 ca nhiễm virus ở nước này.

Thêm ba tỉnh tại Trung Quốc hạ mức cảnh báo khẩn cấp với COVID-19

Lê Thanh Hà |

Khu vực phía Tây Bắc Nội Mông, Tân Cương và phía Tây Nam Tứ Xuyên của Trung Quốc đã hạ mức cảnh báo khẩn cấp với COVID-19 sau khi đánh giá các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh hiện tại không còn đáng lo ngại, Reuters dẫn tin từ truyền thông nước này.