Trung Quốc: Ảnh đoàn tụ gia đình đặc biệt dịp Tết Nguyên đán thời COVID-19

Hải Anh |

Tân Hoa Xã đã chia sẻ những bức ảnh đoàn tụ gia đình đặc biệt ở Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán năm nay khi dịch bệnh COVID-19 khiến giới chức khuyến khích người dân đón tết tại chỗ.

Bức ảnh đoàn tụ gia đình đầu tiên trong dịp Tết Nguyên đán năm nay được Tân Hoa Xã đăng tải gồm hai phần: Nửa bên trái là Yang Xiakun cùng vợ và con trai chụp tại một công trường nơi Yang làm việc ở phía đông Thượng Hải, Trung Quốc; nửa bên phải là bố của Yang Xiakun - ông Yang Liehua, bà Xu Xingzhi - mẹ Yang và chị gái Yang Man cùng anh rể Wan Li và cháu gái Xu Xiyang chụp ảnh tại nhà riêng của gia đình ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc.

Ảnh đoàn tụ đặc biệt dịp Tết Nguyên đán của gia đình Yang Xiakun. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Ảnh đoàn tụ đặc biệt dịp Tết Nguyên đán của gia đình Yang Xiakun. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trong bối cảnh COVID-19, nhiều người Trung Quốc không thể thực hiện các chuyến về quê như thường lệ. Đang làm việc cho một công ty xây dựng có trụ sở tại Thượng Hải, Yang Xiakun, 30 tuổi, chọn ở lại nơi làm việc của mình thay vì trở về quê nhà ở Vũ Hán để đoàn tụ gia đình.

“Thật tiếc khi không được ở bên cạnh bố mẹ tôi trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhưng bố mẹ vẫn hiểu và chúc phúc cho chúng tôi. Trong kỳ nghỉ, tôi sẽ đưa vợ và con trai đến những nơi như tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông và Disneyland Thượng Hải" - Yang chia sẻ.

Bức ảnh đoàn tụ gia đình thứ 2 được Tân Hoa Xã chia sẻ là Yang Ziying (bên phải), nữ nhân viên cộng đồng làm việc tại Bắc Kinh. Yang chụp ảnh với chữ "phúc" tại nơi ở của cô ở Bắc Kinh. Trong khi đó, phần còn lại của bức ảnh là cha mẹ của Yang đang cầm một chữ "phúc" khác tại nhà riêng của họ ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh phía đông bắc Trung Quốc.

Yang Ziying là nhân viên cộng đồng tại quận Hải Điến, thủ đô Bắc Kinh. Năm 2020, cô gái 24 tuổi trở thành thành viên trẻ nhất trong nhóm phòng chống và kiểm soát COVID-19 của cộng đồng, nhằm đưa nhịp sống trở lại bình thường trong bối cảnh đại dịch.

Yang Ziying luôn về nhà vào dịp Tết Nguyên đán nhưng năm nay quyết định ở lại Bắc Kinh đón tết trong bối cảnh Trung Quốc khuyến nghị người dân ở lại đón tết tại chỗ. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Yang Ziying luôn về nhà vào dịp Tết Nguyên đán nhưng năm nay quyết định ở lại Bắc Kinh đón tết trong bối cảnh Trung Quốc khuyến nghị người dân ở lại đón tết tại chỗ. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trong dịp Tết Nguyên đán, việc trở về quê hương đã trở thành truyền thống, nhưng Yang chọn ở lại Bắc Kinh thay vì trở về Liêu Dương, ủng hộ khuyến nghị của chính phủ về việc không thực hiện các chuyến đi không cần thiết trong kỳ nghỉ để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Theo Tân Hoa Xã, với Yang, đây là quyết định khó khăn vì cô luôn trở về đoàn tụ gia đình vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm.

"Nói rằng tôi không muốn về nhà là nói dối nhưng cả cha mẹ đều ủng hộ và tin tưởng rằng tôi nên đóng góp sức lực trong thời điểm này" - Yang chia sẻ.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Yang và đồng nghiệp sẽ chuẩn bị cho công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 sau tết.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cách Singapore hạn chế lây lan COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán

Hải Anh |

Để hạn chế sự lây lan COVID-19 dịp Tết Nguyên đán, các gia đình ở Singapore có thể tiếp không quá 8 lượt khách đến nhà mỗi ngày. Những người ra ngoài thăm, chúc tết cũng chỉ nên đến 2 nhà trong một ngày.

Ông Biden lập nhóm đặc trách về Trung Quốc ở Lầu Năm Góc

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden công bố ra mắt lực lượng mới của Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách đánh giá chiến lược của quân đội Mỹ về Trung Quốc.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thanh Hà (Nguồn: Đại sứ quán Đan Mạch) |

Trong video tổng kết năm 2020, chúc mừng năm mới Tân Sửu 2021, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Kim Højlund Christensen nhấn mạnh, năm 2021 là năm rất đặc biệt, năm kỷ niệm vàng khi Việt Nam và Đan Mạch kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cách Singapore hạn chế lây lan COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán

Hải Anh |

Để hạn chế sự lây lan COVID-19 dịp Tết Nguyên đán, các gia đình ở Singapore có thể tiếp không quá 8 lượt khách đến nhà mỗi ngày. Những người ra ngoài thăm, chúc tết cũng chỉ nên đến 2 nhà trong một ngày.

Ông Biden lập nhóm đặc trách về Trung Quốc ở Lầu Năm Góc

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden công bố ra mắt lực lượng mới của Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách đánh giá chiến lược của quân đội Mỹ về Trung Quốc.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thanh Hà (Nguồn: Đại sứ quán Đan Mạch) |

Trong video tổng kết năm 2020, chúc mừng năm mới Tân Sửu 2021, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Kim Højlund Christensen nhấn mạnh, năm 2021 là năm rất đặc biệt, năm kỷ niệm vàng khi Việt Nam và Đan Mạch kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.