Trứng bò sát nghi của "quái vật biển" được phát hiện ở Nam Cực

Thanh Hà |

Trứng bò sát lớn nhất thế giới đã được tìm thấy ở Nam Cực, Fox News đưa tin.

Quả trứng khổng lồ, có kích thước đo được là khoảng 28cm chiều dài và 18cm bề rộng, dường như thuộc về một "quái vật biển" khoảng 68 triệu năm trước.

Theo NPR, năm 2018, nhà cổ sinh vật học Julia Clarke,  thành viên nhóm nghiên cứu, thuộc Đại học Texas, Mỹ, đến thăm một đồng nghiệp tên David Rubilar-Rogers tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia của Chile. David đã cho bà xem một hóa thạch bí ẩn mà ông thu thập được nhiều năm trước ở Nam Cực. Ông và đồng nghiệp gọi nó là "The Thing".

Quả trứng hóa thạch này do Mussaurus, loài khủng long ăn thực vật cổ dài, dài tới 6m và sống từ 227 đến 208,5 triệu năm trước tại khu vực Argentina ngày nay. Ảnh: SWNS.
Một quả trứng hóa thạch của Mussaurus, loài khủng long ăn thực vật cổ dài, dài tới 6m và sống từ 227 đến 208,5 triệu năm trước tại khu vực Argentina ngày nay. Ảnh: SWNS.

"Nó giống trứng của thằn lằn và rắn nhất - nhưng đó là trứng của một họ hàng thực sự to lớn của những loài động vật này" - Lucas Legendre, Đại học Texas, Mỹ - thành viên khác của nhóm nghiên cứu, cho hay.

"Quái vật biển" đã sinh ra quả trứng này có thể có chiều dài ước tính 7m từ đỉnh đầu tới chóp đuôi. Loài này, theo mô tả trong số ra ngày 17.6 của tạp chí Nature, đã được đặt tên là Antarcticoolithus bradyi.

Dựa trên phân tích của 259 loài bò sát hiện đại và trứng của chúng, một con thú cổ đại được gọi là thương long (Mosasaurs - một loại thằn lằn biển lớn đã tuyệt chủng) dường như khớp với mô tả, theo SWNS.

"Quả trứng thuộc về một cá thể dài ít nhất 7m, một loài bò sát biển khổng lồ" - nhà nghiên cứu Legendre cho hay.

Ngoài kích thước kỷ lục, phát hiện của các nhà khoa học cũng thách thức khái niệm rằng các loài bò sát như vậy không đẻ trứng.

"Trứng có vỏ mềm gần như hoàn chỉnh với kích thước bằng bóng đá là một trong những quả trứng lớn nhất từng được mô tả" - bà Julia Clarke, nói.

Cũng theo NPR, quả trứng hóa thạch này cũng là một trong những quả trứng động vật lớn nhất từng được phát hiện, chỉ sau trứng của loài chim voi đã tuyệt chủng ở Madagascar.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì đang diễn ra ở Nam Cực - lục địa duy nhất đại dịch chưa tấn công

Bảo Châu |

Nam Cực, nơi lạnh nhất trên trái đất, hiện được coi là "nơi an toàn nhất thế giới" vì không có trường hợp COVID-19 nào được xác nhận.

Đảo đá chưa từng được biết ở sông băng "ngày tận thế" của Nam Cực

Thanh Hà |

Các nhà khoa học đã phát hiện ra vùng nước ấm dưới sông băng Thwaites ở Nam Cực với nguy cơ ảnh hưởng tới mực nước biển toàn cầu. Trong cuộc nghiên cứu mới về sông băng Thwaites, một hòn đảo chưa từng được biết tới đã được phát hiện.

Kinh ngạc hiện tượng 'tuyết máu' kì dị xâm chiếm đảo Nam Cực

Bảo Châu |

Hiện tượng "tuyết máu" kì dị xuất hiện vào mùa hè ở Nam Cực, thời điểm nhiệt độ cao kỷ lục, làm tan chảy băng tuyết  khiến tuyết đỏ như máu xuất hiện rải rác ở Nam Cực.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điều gì đang diễn ra ở Nam Cực - lục địa duy nhất đại dịch chưa tấn công

Bảo Châu |

Nam Cực, nơi lạnh nhất trên trái đất, hiện được coi là "nơi an toàn nhất thế giới" vì không có trường hợp COVID-19 nào được xác nhận.

Đảo đá chưa từng được biết ở sông băng "ngày tận thế" của Nam Cực

Thanh Hà |

Các nhà khoa học đã phát hiện ra vùng nước ấm dưới sông băng Thwaites ở Nam Cực với nguy cơ ảnh hưởng tới mực nước biển toàn cầu. Trong cuộc nghiên cứu mới về sông băng Thwaites, một hòn đảo chưa từng được biết tới đã được phát hiện.

Kinh ngạc hiện tượng 'tuyết máu' kì dị xâm chiếm đảo Nam Cực

Bảo Châu |

Hiện tượng "tuyết máu" kì dị xuất hiện vào mùa hè ở Nam Cực, thời điểm nhiệt độ cao kỷ lục, làm tan chảy băng tuyết  khiến tuyết đỏ như máu xuất hiện rải rác ở Nam Cực.