Trưng bày 20 xác ướp Ai Cập 3.000 năm tuổi gần nguyên vẹn

Khánh Minh |

20 xác ướp Ai Cập của các vị Pharaoh và Nữ hoàng Ai Cập cổ đại đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập (NMEC) mới ở thủ đô Cairo.

Tân Hoa Xã đưa tin, Bảo tàng NMEC lần đầu tiên mở cửa cho du khách hôm 18.4. Các xác ướp Ai Cập được trưng bày nằm trong số 22 xác ướp được chuyển từ Bảo tàng Ai Cập ở Quảng trường Tahrir, trung tâm Cairo đến NMEC trong một lễ rước xác ướp hoành tráng hồi đầu tháng 4, thu hút sự chú ý ở cả Ai Cập và quốc tế.

Việc mở cửa phòng trưng bày xác ướp Ai Cập tại Bảo tàng NMEC mới trùng với Ngày Di sản Thế giới.

Xác ướp Ai Cập được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập ở Cairo. Ảnh: Tân Hoa Xã
Xác ướp Ai Cập được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập ở Cairo. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Fayrouz Fekry Selim - phó giám đốc quản lý và vận hành - nói: “Chúng tôi đã lên kế hoạch mở khu vực xác ướp hoàng gia vào Ngày Di sản Thế giới sau khi trùng tu các xác ướp. Lượng khách tham quan hôm nay rất cao. Ba người Đức là những người đầu tiên tham quan xác ướp sau khi khai trương".

Ông Selim đồng thời lưu ý, bảo tàng đã đón hơn 150.000 lượt khách kể từ khi Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi khánh thành vào ngày 3.4.

Xác ướp Ai Cập được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập ở Cairo. Ảnh: Tân Hoa Xã
Khách tham quan bảo tàng. Ảnh: Tân Hoa Xã

Các xác ướp trong bảo tàng thuộc về 18 vị Pharaoh và 4 Nữ hoàng Ai Cập cổ đại hơn 3.000 năm trước.

Phòng trưng bày xác ướp Ai Cập nằm tầng dưới. Du khách có thể đến đó theo cầu thang đi xuống ở lối vào sảnh chính của bảo tàng.

Khi vào bên trong, du khách có thể đi theo các mũi tên chỉ đường trên sàn để tham quan toàn bộ phòng trưng bày và tận mắt xem tất cả các xác ướp, hầu hết được trưng bày bên cạnh quan tài mà họ được tìm thấy.

Xác ướp Ai Cập được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập ở Cairo. Ảnh: Tân Hoa Xã
Xác ướp Ai Cập được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập ở Cairo. Ảnh: Tân Hoa Xã

Xác ướp đầu tiên mà du khách bắt gặp là của Vua Seqenenre Taa II, tiếp theo là của Nữ hoàng Ahmose Nefertari, Vua Amenhotep I, Vua Thutmose I, Vua Thutmose II, Nữ hoàng Hatshepsut, Vua Thutmose II, Vua Amenhotep II và Thutmose IV.

Số còn lại gồm xác ướp của Vua Ramses II và Nữ hoàng Tiye, đáng kinh ngạc là vẫn còn tóc trên đầu trong tình trạng bảo quản tốt.

Một số hình ảnh phòng trưng bày xác ướp Ai Cập tại Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập ở Cairo. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một số hình ảnh phòng trưng bày xác ướp Ai Cập tại Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập ở Cairo. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một số hình ảnh phòng trưng bày xác ướp Ai Cập tại Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập ở Cairo. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một số hình ảnh phòng trưng bày xác ướp Ai Cập tại Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập ở Cairo. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một số hình ảnh phòng trưng bày xác ướp Ai Cập tại Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập ở Cairo. Ảnh: Tân Hoa Xã

Judith Adriaanse, một phụ nữ trẻ đến từ Hà Lan, nói: “Thật là đẹp và rất ấn tượng khi thấy tất cả những xác ướp cách đây rất lâu cùng nhau ở một khu vực”. Adriaanse cho biết thêm, cô đã làm việc ở Ai Cập được sáu tháng và sẽ đưa bố mẹ đến thăm bảo tàng.

Một du khách người Hà Lan khác là Thomas nói rằng ông rất ngạc nhiên trước tình trạng của các xác ướp. “Họ đều có hàm răng trắng và đẹp. Chúng tôi mới chỉ nghe nói về tên của những vị Pharaoh đó, nhưng thật tuyệt khi thấy tất cả ở cùng một nơi" - Thomas nói.

Mặc dù 22 xác ướp đã được chuyển đến NMEC, nhưng phòng trưng bày xác ướp chỉ có sức chứa 20. Hai xác ướp còn lại sẽ được trưng bày luân phiên, theo Mahrous el-Sanadidy - người phụ trách cấp cao tại bảo tàng.

Sanadidy giải thích: "Diện tích của phòng trưng bày xác ướp là 850 m2. Nơi đây trưng bày 20 xác ướp, 12 quan tài và một số đồ vật đặc biệt của Vua Amenhotep II và Thutmose IV" - Sanadidy giải thích và nhấn mạnh rằng các xác ướp hoàng gia là niềm tự hào của bảo tàng mới.

Phòng triển lãm tạm thời của NMEC được mở cửa vào năm 2017 nhờ nỗ lực chung của UNESCO và chính phủ Ai Cập.

Tổng diện tích của bảo tàng là khoảng 138.600 m2. Phòng lớn nhất có diện tích khoảng 2.000m2, trưng bày các hiện vật từ thời tiền sử, các triều đại Pharaoh, thời kỳ Hồi giáo và Coptic cho đến Ai Cập hiện đại ngày nay.

Mohamed Saada, một sinh viên kiến ​​trúc năm cuối, nói: “Những gì tôi nhìn thấy thật khó tin. Nó thực sự khiến tôi cảm thấy tự hào vì là người Ai Cập".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ nhân dẫn đầu đoàn rước xác ướp Ai Cập khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Hải Anh |

Một phụ nữ xinh đẹp trở thành xu hướng tìm kiếm trên mạng xã hội khi dẫn đầu đoàn rước xác ướp Ai Cập vào cuối tuần trước.

Bác "lời nguyền của pharaoh" khi Ai Cập diễu hành hàng chục xác ướp cổ đại

Thanh Hà |

"Không có lời nguyền nào cả" - nhà khảo cổ học Ai Cập Zahi Hawass khẳng định trong bối cảnh lễ diễu hành 22 xác ướp hoàng gia được tổ chức.

Hy hữu: Hàng chục xác ướp Ai Cập hơn 3000 năm tuổi diễu hành trên đường phố

Hải Anh |

22 xác ướp của các vị vua, nữ hoàng Ai Cập cổ đại đã qua đời cách đây hơn 3.000 năm sẽ được diễu hành ở Ai Cập vào cuối tuần này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ nhân dẫn đầu đoàn rước xác ướp Ai Cập khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Hải Anh |

Một phụ nữ xinh đẹp trở thành xu hướng tìm kiếm trên mạng xã hội khi dẫn đầu đoàn rước xác ướp Ai Cập vào cuối tuần trước.

Bác "lời nguyền của pharaoh" khi Ai Cập diễu hành hàng chục xác ướp cổ đại

Thanh Hà |

"Không có lời nguyền nào cả" - nhà khảo cổ học Ai Cập Zahi Hawass khẳng định trong bối cảnh lễ diễu hành 22 xác ướp hoàng gia được tổ chức.

Hy hữu: Hàng chục xác ướp Ai Cập hơn 3000 năm tuổi diễu hành trên đường phố

Hải Anh |

22 xác ướp của các vị vua, nữ hoàng Ai Cập cổ đại đã qua đời cách đây hơn 3.000 năm sẽ được diễu hành ở Ai Cập vào cuối tuần này.