Về diễn biến mới nhất liên quan tới căng thẳng biên giới Trung - Ấn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã gặp nhau tại Mátxcơva hôm 10.9 bên lề hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Sputnik đưa tin.
Ngoại trưởng Ấn Độ và Trung Quốc ra tuyên bố chung nhất trí rằng, hai bên sẽ tuân thủ các hiệp định và nghị định thư hiện có về ranh giới Trung Quốc-Ấn Độ để "duy trì hòa bình và yên ổn ở khu vực biên giới".
Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị "có một cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng về những diễn biến ở khu vực biên giới Ấn Độ - Trung Quốc" trong cuộc họp Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.
"Hai Ngoại trưởng nhất trí, tình hình hiện nay ở khu vực biên giới không có lợi cho bên nào. Do đó, hai bên nhất trí rằng lực lượng biên phòng hai bên cần tiếp tục đối thoại, nhanh chóng rút quân, duy trì khoảng cách thích hợp và giảm căng thẳng.
Các bộ trưởng nhất trí, cả hai bên sẽ tuân thủ tất cả các thỏa thuận và nghị định thư hiện có về các vấn đề biên giới Trung Quốc - Ấn Độ, duy trì hòa bình và yên ổn ở khu vực biên giới đồng thời tránh bất kỳ động thái nào có thể làm leo thang tình hình" - tuyên bố chung của Ngoại trưởng Trung - Ấn nêu rõ.
Tuyên bố chung cũng chỉ ra rằng, các bộ trưởng đã nhất trí xúc tiến công việc để hoàn tất các biện pháp xây dựng lòng tin mới khi tình hình bớt căng thẳng.
Đồng thuận mà Ngoại trưởng Trung - Ấn đạt được diễn ra sau khi căng thẳng biên giới hai nước leo thang thời gian qua, với cuộc đụng độ mới nhất xảy ra đầu tuần này ở khu vực biên giới tranh chấp đông Ladakh.
Hôm 7.9, quân đội Trung Quốc tuyên bố buộc phải "thực hiện các biện pháp đáp trả" sau khi quân đội Ấn Độ nổ súng vào lực lượng tuần tra biên giới của quân giải phóng nhân dân (PLA) Trung Quốc.
Đây là lần đầu tiên ghi nhận có tiếng súng nổ ở Đường kiểm soát Ấn Độ - Trung Quốc (LAC) kể từ năm 1975. Trong khi đó, ngày 8.9, Bộ Quốc phòng Ấn Độ ra thông cáo cáo buộc các binh sĩ Trung Quốc đã nã vài phát đạn lên trời.
Trung - Ấn có cuộc xung đột biên giới lâu dài, không có đường biên giới nào được đánh dấu cụ thể trên dãy Himalaya. Thay vào đó, khu vực này có Đường kiểm soát thực tế được thiết lập sau chiến tranh Trung Quốc - Ấn Độ năm 1962.