Trùm tình báo Hàn Quốc làm đặc phái viên của Tổng thống sang Triều Tiên

Liên Hà |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ cử đoàn đặc phái viên, trong đó có lãnh đạo tình báo của Seoul, sang Triều Tiên ngày mai (5.3) để thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng về vũ khí hạt nhân.

Phái đoàn của Seoul, được Nhà Xanh công bố hôm 4.3, là động thái mới nhất sau các hoạt động giữa Hàn Quốc và Triều Tiên kể từ khi Olympic PyengChang bế mạc hôm 25.2.

Theo AFP, Tổng thống Hàn Quốc chọn 5 quan chức cao cấp, trong đó có cố vấn an ninh quốc gia Chung Eui-yong và lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Suh Hoon.

Lãnh đạo tình báo Hàn Quốc Suh Hoon là nhân vật kỳ cựu trong đối thoại với Triều Tiên. Ông từng tham gia sâu trong các cuộc đàm phán để sắp xếp hai hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2000 và 2007.

"Các đặc phái viên sẽ có các cuộc thảo luận sâu rộng về các vấn đề, bao gồm việc tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán Triều Tiên -Mỹ để phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ liên Triều", phát ngôn viên Yoon Young-chan nói.

Đoàn đặc phái viên của ông Moon Jae-in  gồm 10 thành viên, trong đó có 5 quan chức cấp cao và 5 người hỗ trợ, sẽ bay sang Bình Nhưỡng chiều 5.3 và trở lại Seoul ngày 6.3, phát ngôn viên Nhà Xanh nói.

Các thành viên khác của phái đoàn có cấp phó của ông Suh Hoon tại NIS cũng như Chun Hae-sung - Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Ông Yoon Young-chan cho biết thêm, các quan chức trong phái đoàn sẽ gặp gỡ "các quan chức cấp cao của Triều Tiên" trong chuyến đi kéo dài hai ngày, sau đó sẽ sang Mỹ thảo luận về kết quả đàm phán với các quan chức ở Washington.

Liên Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Hàn Quốc lên kế hoạch điều đặc phái viên tới Triều Tiên

H.L |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có kế hoạch đưa một  đặc phái viên tới Triều Tiên sớm thiết lập cuộc đối thoại có ý nghĩa mà Seoul kỳ vọng, bao gồm các cuộc thảo luận về giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Hé lộ quan hệ vũ khí mờ ám hàng thập kỷ giữa Triều Tiên - Syria

Liên Hà |

Triều Tiên đã gửi thiết bị đến Syria có thể được sử dụng trong sản xuất vũ khí hóa học, truyền thông Mỹ dẫn phát hiện của các chuyên gia Liên Hợp Quốc.

Nghi vấn cha con ông Kim Jong-un dùng hộ chiếu Brazil xin visa vào 2 nước phương Tây

Liên Hà |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và người cha quá cố Kim Jong-ll có khả năng đã sử dụng hộ chiếu Brazil để xin visa sang các nước phương Tây vào những năm 1990.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tổng thống Hàn Quốc lên kế hoạch điều đặc phái viên tới Triều Tiên

H.L |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có kế hoạch đưa một  đặc phái viên tới Triều Tiên sớm thiết lập cuộc đối thoại có ý nghĩa mà Seoul kỳ vọng, bao gồm các cuộc thảo luận về giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Hé lộ quan hệ vũ khí mờ ám hàng thập kỷ giữa Triều Tiên - Syria

Liên Hà |

Triều Tiên đã gửi thiết bị đến Syria có thể được sử dụng trong sản xuất vũ khí hóa học, truyền thông Mỹ dẫn phát hiện của các chuyên gia Liên Hợp Quốc.

Nghi vấn cha con ông Kim Jong-un dùng hộ chiếu Brazil xin visa vào 2 nước phương Tây

Liên Hà |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và người cha quá cố Kim Jong-ll có khả năng đã sử dụng hộ chiếu Brazil để xin visa sang các nước phương Tây vào những năm 1990.