"Trùm" số 2 của Khmer Đỏ chết ở tuổi 93

Thanh Hà |

Cựu thủ lĩnh số hai của Khmer Đỏ Nuon Chea chết hôm 4.8 ở tuổi 93 tại thủ đô Phnompenh, Campuchia.

Thông tin do phát ngôn viên Neth Peaktra của tòa án quốc tế xét xử tội các Khmer Đỏ tại Campuchia xác nhận với Fresh News.

“Chúng tôi có thể xác nhận rằng bị cáo Nuon Chea, 93 tuổi, đã qua đời tối nay, 4.8 tại Bệnh viện Hữu nghị Khmer - Liên Xô”, phát ngôn viên Neth Pheaktra nói.

Theo phát ngôn viên tòa án quốc tế xét xử các tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia, gia đình Nuon Chea đã được thông báo.

Nuon Chea, sinh ngày 7.7.1926, được xem là cựu thủ lĩnh số 2 của chế độ Khmer Đỏ chịu trách nhiệm về việc giết chết ít nhất 1,7 triệu người.

Theo báo cáo của ông Pheaktra, Nuon Chea bị bắt vào ngày 19.9.2007 và đang bị xét xử trước Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia (ECCC) về tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người và vi phạm nghiêm trọng Công ước Geneva 1949.

Ngày 16.11.2018, ECCC đã công bố phán quyết án tù chung thân đối với 2 cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ là Nuon Chea và Khieu Samphan.

Phán quyết của ECCC nêu rõ 2 bị cáo này phạm các tội ác chống nhân loại, tội ác chiến tranh và tội diệt chủng, liên quan các địa điểm làm việc như hợp tác xã, công trường đê bao Tumnup Trapeng Thmor, công trường xây dựng sân bay Kompong Chhnang, các trung tâm an ninh 21 (nhà tù Tuol Sleng), Krang Ta Chan và O Kanseng, Sở An ninh Phnom Kral; hành động diệt chủng đối với người Chăm và người Việt cũng như các Phật tử...

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trao Huân chương Sao vàng cho lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp Campuchia

Thanh Hà |

Sáng 12.7, tại Hà Nội, lễ đón nhận Huân chương Sao Vàng cho lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia giai đoạn 1979-1989 được Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Thủ tướng phê phán phát biểu của ông Lý Hiển Long về Campuchia

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê phán phát biểu ngày 31.5.2019 của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phần liên quan đến Việt Nam và Campuchia giai đoạn 1979-1980.

Singapore khẳng định không có ý xúc phạm Việt Nam, Campuchia

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishman theo đề nghị của phía Singapore. Trong cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đề nghị Singapore có điều chỉnh phù hợp.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trao Huân chương Sao vàng cho lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp Campuchia

Thanh Hà |

Sáng 12.7, tại Hà Nội, lễ đón nhận Huân chương Sao Vàng cho lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia giai đoạn 1979-1989 được Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Thủ tướng phê phán phát biểu của ông Lý Hiển Long về Campuchia

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê phán phát biểu ngày 31.5.2019 của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phần liên quan đến Việt Nam và Campuchia giai đoạn 1979-1980.

Singapore khẳng định không có ý xúc phạm Việt Nam, Campuchia

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishman theo đề nghị của phía Singapore. Trong cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đề nghị Singapore có điều chỉnh phù hợp.