"Trùm" sáng lập Huawei tin con gái mạnh mẽ hơn sau khi bị bắt

Thanh Hà |

Người sáng lập Huawei nói rằng, con gái ông chưa từng phải đối mặt với khó khăn và việc bắt giữ sẽ khiến bà mạnh mẽ hơn.

Người sáng lập và CEO của ông  lớn công nghệ Trung Quốc Huawei tin rằng, việc bắt giữ con gái của ông - CFO Huawei Mạnh Vạn Châu sẽ giúp bà mạnh mẽ hơn bởi bà hầu như không phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc đời mình.

Bà Mạnh đã bị giới chức Canada bắt giữ vào tháng 12 năm ngoái theo yêu cầu của Mỹ với các cáo buộc gian lận liên quan đến các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt Iran.

Bà phủ nhận các cáo buộc. Hiện tại bà Mạnh đang bị quản thúc tại gia ở Canada và đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC lên sóng hôm 15.4, ông Nhậm Chính Phi đã yêu cầu trợ lý trao cho một chiếc điện thoại Huawei, trong đó có ảnh một chiếc máy bay Ilyshin Il-2 - máy bay từ thời Liên Xô đã cũ nhưng vẫn đang hoạt động. Ông dùng hình ảnh này để nói về con gái mình. Theo CNBC, ông Nhậm thường dùng các hình ảnh quân sự để so sánh, ví von trong các bài phát biểu của mình.

"Mạnh hiện ở trong tình trạng tương tự. Cô ấy sẽ trở thành người hùng nếu trở lại với chúng tôi. Tôi nghĩ đó có thể là cách kết thúc của câu chuyện này" - ông Nhậm Chính Phi nói.

Người sáng lập Huawei cho rằng, trải nghiệm này sẽ khiến con gái ông mạnh mẽ hơn.

"Tôi nghĩ các con tôi đã trưởng thành mà không va vấp với nhiều khó khăn. Một chút trở ngại trong cuộc sống có thể tốt cho chúng. Những đau đớn sẽ tôi luyện Mạnh - đó là điều đã được chứng minh từ xa xưa, những người hùng được sinh ra từ khó khăn" - ông nói.

Ông cho biết thêm: "Những khó khăn này sẽ khiến Mạnh mạnh mẽ hơn và chuẩn bị cho những điều lớn lao hơn tong tương lai. Vì thế, tôi sẽ để con phải đối diện với những gì cần đối diện".

Khi được hỏi vụ con gái bị bắt giữ hiện tại có khả năng liên quan tới cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc không, ông Nhậm Chính Phi đáp: "Có thể".

Trong một cuộc phỏng vấn với CTV của Canada hồi tháng 3, ông Nhậm cho biết, bà Mạnh Vạn Châu đã tính tới việc rời Huawei trước khi bị bắt. Tuy nhiên, mới đây ông Nhậm cho hay, bà Mạnh đã thay đổi ý định.

Ông Nhậm cũng cho hay, ông thường xuyên liên lạc với con gái qua điện thoại trao đổi về cuộc sống, gia đình. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bị Mỹ kêu gọi đồng minh tẩy chay, Huawei vẫn lập kỷ lục doanh thu

Phan Anh (T/H) |

Ngày 29.3, nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới Huawei thông báo đạt doanh thu 721,2 tỉ nhân dân tệ (tương đương 107,1 tỉ USD) trong năm 2018, tăng 19,5% so với năm 2017.

Huawei xác nhận đâm đơn kiện chính phủ Mỹ vi phạm hiến pháp

Hải Anh |

Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies đã đệ đơn kiện chính phủ Mỹ trong nỗ lực đảo ngược lệnh liên bang cấm sử dụng các thiết bị viễn thông của công ty.

Huawei Trung Quốc chuẩn bị kiện chính phủ Mỹ

Song Minh |

Người khổng lồ Huawei Trung Quốc có thể chuẩn bị kiện chính phủ Mỹ vì cấm các cơ quan liên bang sử dụng sản phẩm của công ty.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bị Mỹ kêu gọi đồng minh tẩy chay, Huawei vẫn lập kỷ lục doanh thu

Phan Anh (T/H) |

Ngày 29.3, nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới Huawei thông báo đạt doanh thu 721,2 tỉ nhân dân tệ (tương đương 107,1 tỉ USD) trong năm 2018, tăng 19,5% so với năm 2017.

Huawei xác nhận đâm đơn kiện chính phủ Mỹ vi phạm hiến pháp

Hải Anh |

Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies đã đệ đơn kiện chính phủ Mỹ trong nỗ lực đảo ngược lệnh liên bang cấm sử dụng các thiết bị viễn thông của công ty.

Huawei Trung Quốc chuẩn bị kiện chính phủ Mỹ

Song Minh |

Người khổng lồ Huawei Trung Quốc có thể chuẩn bị kiện chính phủ Mỹ vì cấm các cơ quan liên bang sử dụng sản phẩm của công ty.