Trùm bất động sản Trung Quốc lĩnh án tù vì tội tham nhũng

HỒNG HẠNH |

Trùm bất động sản Trung Quốc Nhậm Chí Cường bị kết án 18 năm vì tội tham nhũng, hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng chức quyền.

Theo tuyên bố của Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Bắc Kinh, từ năm 2003-2017, Nhậm Chí Cường (Ren Zhiqiang) đã lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình để biển thủ khoảng 15 triệu USD công quỹ, nhận hối lộ hơn 18.000 USD và gây thất thoát hơn 14 triệu USD của một công ty cổ phần nhà nước.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, Nhậm Chí Cường là cựu Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Tập đoàn HuaYuan, đã bị khai trừ khỏi đảng, tịch thu các khoản tiền bất hợp pháp. Hồ sơ của Nhậm đã gửi cơ quan kiểm sát xem xét, truy tố theo quy định của pháp luật.

Nhậm Chí Cường đã sử dụng công quỹ để chi trả cho các khoản chi phí cá nhân, sử dụng không gian văn phòng và nhà ở do các đối tác kinh doanh cung cấp miễn phí trong thời gian dài, thu lợi nhuận từ những công ty bất hợp pháp.

Với những tội trên, Nhậm Chí Cường lĩnh 18 năm tù. Nhậm Chí Cường "tự nguyện và trung thực thú nhận tất cả tội ác của mình", và không kháng cáo quyết định của tòa án.

Nhậm Chí Cường sinh năm 1951, quê ở tỉnh Sơn Đông. Nhậm nhập ngũ tháng 12.1969 và phục vụ trong quân đội đến tháng 10.1981. Tháng 4.1974, Nhậm Chí Cường được kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung Quốc.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát Indonesia truy nã gắt gao tử tù người Trung Quốc vượt ngục

Thanh Hà |

Tử tù người Trung Quốc bị kết án ở Indonesia đã khoét hầm vượt ngục thông qua hệ thống nước thải.

Trung Quốc: Tỉnh Vân Nam bước vào “chế độ thời chiến” do dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, kích hoạt “chế độ thời chiến” vào ngày 19.9 sau khi 2 kẻ vượt biên trái phép vào thành phố Thụy Lệ mắc COVID-19.

Chuyên gia dự báo thời điểm đợt bùng dịch mới ở Trung Quốc

Hồng Hạnh |

Theo các chuyên gia, Trung Quốc có nguy cơ xảy ra đợt bùng dịch COVID-19 thứ 5 vào mùa đông này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cảnh sát Indonesia truy nã gắt gao tử tù người Trung Quốc vượt ngục

Thanh Hà |

Tử tù người Trung Quốc bị kết án ở Indonesia đã khoét hầm vượt ngục thông qua hệ thống nước thải.

Trung Quốc: Tỉnh Vân Nam bước vào “chế độ thời chiến” do dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, kích hoạt “chế độ thời chiến” vào ngày 19.9 sau khi 2 kẻ vượt biên trái phép vào thành phố Thụy Lệ mắc COVID-19.

Chuyên gia dự báo thời điểm đợt bùng dịch mới ở Trung Quốc

Hồng Hạnh |

Theo các chuyên gia, Trung Quốc có nguy cơ xảy ra đợt bùng dịch COVID-19 thứ 5 vào mùa đông này.