Bầu cử tổng thống Mỹ 2020: Ông Trump phát biểu, tự hào vì chiến thắng ở các bang chiến địa

Nhóm PV |

Tính đến 13h00 ngày 4.11 theo giờ Việt Nam, ông Joe Biden được 238 phiếu đại cử tri, trong khi ông Donald Trump được 213 phiếu.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến thắng

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 2020, đồng thời cáo buộc bầu cử có gian lận.

"Đây là một trò gian lận đối với công chúng Mỹ. Đây là một sự xấu hổ cho đất nước chúng ta" - Tổng thống nói từ Nhà Trắng vào rạng sáng 4.11 theo giờ địa phương, chiều ngày 4.11 theo giờ Việt Nam Ông Donald Trump nói thêm: “Chúng tôi đã sẵn sàng để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Thành thật mà nói, chúng tôi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này".

Tính đến thời điểm hiện tại (14h50 ngày 4.11 theo giờ Việt Nam), các bang chiến địa quan trọng như Michigan, Pennsylvania và Wisconsin vẫn chưa công bố kết quả chính thức, song kết quả kiểm phiếu tính đến thời điểm này đang nghiêng về phía ông Donald Trump. Trong khi các bang chiến địa vẫn tiếp tục đếm các lá phiếu hợp lệ và kết quả và quá trình đó có thể tiếp tục trong nhiều ngày, Tổng thống Donald Trump nói sẽ yêu cầu Tòa án Tối cao can thiệp.

Tổng thống Donald Trump tự tin chiến thắng

Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu từ Nhà Trắng đã bày tỏ tự hào vì đã chiến thắng ở những bang chiến địa quan trọng.

“Rõ ràng là chúng tôi đã thắng Georgia. Họ không thể bắt kịp được chúng tôi" - ông Donald Trump nói trong tiếng vỗ tay vang dội.

Ông Donald Trump cũng nói về những chiến thắng của mình ở Florida và Texas, khi cả nước đang chờ đợi kết quả từ các bang chiến trường quan trọng của miền Trung Tây. Đương kim Tổng thống tự tin về việc giành chiến thắng ở Pennsylvania, khi bang chiến địa quan trọng này tiếp tục kiểm phiếu.

"Quan trọng nhất là chúng tôi đang chiến thắng Pennsylvania với số lượng phiếu bầu rất lớn" - Tổng thống nói tại Nhà Trắng.

Ông Donald Trump sắp phát biểu

Tổng thống Donald Trump thông báo trên Twitter rằng ông sẽ phát biểu trong đêm. Tổng thống Trump cho biết: "Tôi sẽ phát biểu trong tối nay. Một thắng lợi lớn". Được biết, ông Trump sẽ phát biểu tại Nhà Trắng.

Ông Joe Biden: Chúng tôi đang đi đúng hướng để chiến thắng

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden có bài phát biểu sớm vào sáng 4.11 tại thành phố quê hương Wilmington, bang Delaware. “Chúng tôi cảm thấy hài lòng về vị trí của mình, chúng tôi thực sự làm được" - ứng viên đảng Dân chủ nói. Cựu Phó Tổng thống Mỹ chia sẻ thêm: "Tôi ở đây để nói với các bạn trong tối nay rằng, chúng ta đang đi đúng hướng để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này". Cựu Phó Tổng thống Mỹ cũng đề nghị những người ủng hộ kiên nhẫn chờ các bang tiếp tục kiểm phiếu.

Tính đến 14h ngày 4.11 theo giờ Việt Nam: Các bang chưa công bố kết quả chính thức gồm: Nevada (6 phiếu - ông Biden đang dẫn trước); Arizona (11 phiếu - ông Biden dẫn trước); (Georgia (16 phiếu - ông Trump dẫn trước); Bắc Carolina (15 phiếu - ông Trump dẫn trước); Pennsylvania (20 phiếu - ông Trump dẫn trước); Michigan (16 phiếu - ông Trump dẫn trước); Wisconsin (10 phiếu - ông Trump dẫn trước).

Ông Donald Trump thắng ở bang Texas

Ông Donald Trump chính thức thắng ở Texas với 38 phiếu đại cử tri quan trọng. Ông Joe Biden thắng ở Nebraska với 1 phiếu đại cử tri.

Ông Donald Trump thắng ở Montana, thêm 3 phiếu đại cử tri

Ông Donald Trump thắng ở Iowa

Đây là bang Trump từng thắng năm 2016 và buộc phải thắng năm nay nếu muốn tái đắc cử. Iowa có 6 phiếu đại cử tri.

Ông Biden thắng ở Minnesota

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã thắng Minnesota và nhận thêm 10 phiếu đại cử tri, AP vừa công bố. Chiến dịch của ứng viên đảng Dân chủ hy vọng ông Biden có thể giành chiến thắng ở các bang miền Trung Tây khác là Michigan và Wisconsin sau khi tất cả các phiếu bầu được kiểm đếm.

Ông Biden thắng ở Hawaii với 4 phiếu đại cử tri

Ông Joe Biden vẫn dẫn trước Tổng thống Donald Trump

Tính đến 12h00 ngày 4.11 theo giờ Việt Nam, ông Joe Biden được 227 phiếu đại cử tri, tạm dẫn trước ông Donald Trump được 204 phiếu. Tuy nhiên, đương kim Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ giành được các bang chiến trường quan trọng, rộng đường tới nhiệm kỳ 2.

Fox News dự đoán ông Donald Trump thắng ở Ohio

Fox News dự đoán ông Donald Trump thắng ở Ohio, bang chiến địa quan trọng phải thắng, với 18 phiếu đại cử tri.

Ông Donald Trump thắng ở bang chiến địa quan trọng Florida

Theo Fox News, ông Donald Trump giành 29 phiếu đại cử tri ở Florida - bang chiến địa buộc phải thắng. Chưa từng có ứng viên nào của đảng Cộng hòa giành được ghế Nhà Trắng mà không thắng ở Florida.

Ông Joe Biden tiến gần mốc 270 phiếu đại cử tri

Ông Joe Biden thắng ở các bang New Hamphire, Washington, Oregon, California, nâng tổng số phiếu đại cử tri của ông lên 209. Cụ thể, tại New Hamphire có 4 phiếu đại cử tri, Washington có 12 phiếu đại cử tri, trong khi Oregon là 7 và California là 55 phiếu đại cử tri.

Về phần mình, ông Donald Trump bổ sung thêm 4 phiếu đại cử tri ở Idaho, và 6 phiếu đại cử tri ở Utah nâng tổng số phiếu đại cử tri của ông lên 118. Như vậy, tới 11h10 sáng 4.11, cách biệt giữa 2 ứng viên là 91 phiếu đại cử tri.

Ông Trump thắng ở Missouri

Ông Donald Trump đã thắng bang Missouri, theo AP. Bang này có 10 phiếu đại cử tri. Do đó, số phiếu đại cử tri của ông Trump hiện có là 108, lại dần rút ngắn cách biệt với ứng viên Dân chủ Joe Biden.

Ông Trump thắng ở Kansas

Ông Donald Trump thắng ở Kansas với 6 phiếu đại cử tri, nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 98.

Ông Joe Biden đang có 131 phiếu

Số phiếu đại cử tri của ông Joe Biden hiện là 131, có nghĩa là ứng viên đảng Dân chủ đã đi được một nửa chặng đường để đạt được 270 phiếu đại cử tri cần thiết để thẳng tiến vào Nhà Trắng.

Ông Joe Biden thắng ở Washington DC

Ông Joe Biden thắng ở Washington DC với 3 phiếu đại cử tri, nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 122 phiếu

Ông Donald Trump thắng ở Bắc Dakota

Ông Donald Trump thắng ở Bắc Dakota với 3 phiếu đại cử tri, Nam Dakota với 3 phiếu, Wyoming với 3 phiếu, Nebraska với 5 phiếu.

Ông Joe Biden thắng ở New Mexico với 5 phiếu. Ông Joe Biden cũng thắng ở New York với 29 phiếu.

Ông Donald Trump thắng ở Arkansas

Ông Donald Trump thắng ở Arkansas với 6 phiếu đại cử tri. Đây không phải là một điều quá ngạc nhiên.

Ông Joe Biden giành thêm được 7 bang, ông Trump thắng ở 4 bang

Ông Joe Biden giành thêm được 7 bang, bao gồm cả bang Delaware quê hương. Ứng cử viên của đảng Dân chủ thắng ở Rhode Island, New Jersey, Massachusetts, Maryland, Illinois, Delaware và Connecticut.

Trong khi đó, ông Donald Trump giành thêm được các bang Oklahoma, Tennessee, Mississippi và Alabama. Một lần nữa, không có bang nào trong số này là bang chiến trường nên kết quả không có gì đáng ngạc nhiên.

Ông Donald Trump thắng ở Nam Carolina

Tổng thống Donald Trump thắng ở Nam Carolina với 9 phiếu đại cử tri.

Ông Donald Trump được dự báo có 95% cơ hội thắng ở bang chiến trường Florida, nơi có 29 phiếu đại cử tri. Với 83% phiếu bầu đã được kiểm, ông Donald Trump hơn ông Joe Biden chỉ 0,7%.

Ông Joe Biden thắng ở Virginia

Ông Joe Biden ôm trọn 13 phiếu đại cử tri ở Virginia. Virginia từng là bang dao động trong các chiến dịch của ông Barack Obama vào năm 2008 và 2012, nhưng nó đã chuyển hướng mạnh mẽ về phía đảng Dân chủ trong những năm gần đây. Như vậy, tính đến 7h40 ngày 4.11 theo giờ Việt Nam, ông Joe Biden được 16 phiếu đại cử tri, tạm dẫn trước ông Donald Trump được 13 phiếu.

Ông Donald Trump thắng Tây Virginia

Không có gì ngạc nhiên, Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng ở Tây Virginia, mang lại cho ông thêm 5 phiếu đại cử tri. Các phòng phiếu đầu tiên vừa đóng cửa ở Florida - bang chiến trường quan trọng, ông Donald Trump dường như làm tốt hơn sau những kết quả thất vọng của ông Joe Biden ở hạt Miami-Dade. Với 1 triệu phiếu bầu sớm ở Miami-Dade, ông Donald Trump được 54%, ông Biden được 45%. Tại bang Florida, ông Donald Trump đã thắng bà Hillary Clinton chỉ với 1 điểm.

Ông Donald Trump thắng ở Kentucky, ông Joe Biden thắng ở bang Vermont

Cụ thể, ông Joe Biden giành được chiến thắng đầu tiên trong đêm bầu cử, với 3 phiếu đại cử tri ở bang Vermont của đảng Dân chủ một cách an toàn.

Ông Donald Trump thắng ở Kentucky như mong đợi. Ngay sau khi các cuộc bỏ phiếu đóng cửa trên toàn tiểu bang ở Kentucky, AP đã tuyên bố ông Donald Trump là người chiến thắng 8 phiếu đại cử tri của tiểu bang. Tuy nhiên, các giải thưởng thực sự của đêm - các bang chiến trường - vẫn chưa được gọi tên, và các cuộc thăm dò vẫn mở ở hầu hết các bang.

Ông Trump thắng ở bang đầu tiên

Theo dự kiến của CNN, Tổng thống Donald Trump sẽ thắng ở Indiana, một trong những bang có các điểm bỏ phiếu đóng sớm nhất trong ngày 3.11. Có 11 phiếu đại cử tri ở Indiana. Để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, các ứng viên cần giành được 270 phiếu đại cử tri.

Các điểm bỏ phiếu đầu tiên đóng ở Kentucky, Indiana

Các điểm bỏ phiếu đầu tiên đóng cửa lúc 18h ngày 3.11 tại các khu vực của bang Indiana và Kentucky. Tại Kentucky, lãnh đạo đa số Thượng viện của Đảng Cộng hòa Mitch McConnell, đồng minh chính của Tổng thống Donald Trump, đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ bảy trong cuộc chạy đua với đối thủ đảng Dân chủ Amy McGrath. Indiana, bang quê hương của Phó Tổng thống Mike Pence, dường như chắc chắn sẽ dành sự ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump.

Trên thực tế, chiến dịch vận động của ứng viên Dân chủ Joe Biden ít chú ý đến Indiana khi bang này đã bầu cho đảng Cộng hòa trong 12/13 cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gần đây. Những điểm bầu cử còn lại ở 2 bang sẽ đóng cửa lúc 19h ngày 3.11.

Cử tri Mỹ quan tâm nhất COVID-19 và kinh tế

Các cuộc thăm dò sớm cho thấy các cử tri tập trung vào COVID-19 và nền kinh tế, theo CBS News. Đa số cử tri trên toàn quốc và ở các bang chiến trường quan trọng nói rằng, giải quyết đại dịch COVID-19 được ưu tiên hơn so với nền kinh tế nhưng các câu trả lời có khác biệt theo từng đảng.

Hầu hết các cử tri ủng hộ ông Joe Biden nói rằng việc ứng phó COVID-19 quan trọng hơn cho dù có thể gây tổn hại cho nền kinh tế. Trong khi đó, hầu hết cử tri ủng hộ ông Trump nói rằng, việc xây dựng lại nền kinh tế nên quan trọng hơn, ngay cả khi nó gây tổn hại cho những nỗ lực kiểm soát đại dịch.

Từ danh sách gồm 5 vấn đề: Kinh tế, COVID-19, bất bình đẳng chủng tộc, chính sách y tế, tội phạm và an toàn, đa số cử tri ủng hộ Tổng thống Donald Trump rằng kinh tế là vấn đề hàng đầu hiện nay và chỉ 5% người ủng hộ Trump chọn COVID-19 là vấn đề hàng đầu. Đối với cử tri ủng hộ ông Biden, bất bình đẳng chủng tộc và đại dịch COVID-19 là những vấn đề hàng đầu.

Trong ngày bầu cử tổng thống Mỹ 2020, tại Virigina, Tổng thống Donald Trump đã dự đoán một “đêm tuyệt vời” trong khi ứng viên Joe Biden nói với những người ủng hộ Pennsylvania “mọi chuyện sẽ chưa kết thúc cho đến khi kết thúc”.

Ông Trump: Thất bại chưa bao giờ dễ dàng

Tổng thống Donald Trump đến trụ sở chiến dịch của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa tại Arlington, Virginia, trong chiều 3.11 và nói rằng: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một đêm tuyệt vời".

Phát biểu trước nhân viên chiến dịch, ông Trump nói rằng, Pennsylvania và Florida sẽ là những tiểu bang quan trọng và có khả năng sẽ có kết quả vào tối 3.11, theo Wall Street Journal.

Khi được hỏi liệu ông có viết cả 2 bài phát biểu chiến thắng và thất bại không, đương kim tổng thống Mỹ đáp: "Tôi chưa nghĩ về bài phát biểu chấp nhận thua cuộc hay bài phát biểu thắng cuộc. Hi vọng chúng ta sẽ chỉ thực hiện 1 trong 2. Và các bạn biết đấy, thắng lợi thì dễ còn thất bại chưa bao giờ dễ dàng cả".

Tổng thống Donald Trump cũng tiếp tục đề cập tới lo ngại về các vấn đề xảy ra với việc kiểm phiếu kéo dài.

Tối 3.11, Tổng thống Donald Trump sẽ chủ yếu dành thời gian tại Nhà Trắng với các trợ lý chiến dịch, nhân viên, gia đình và cố vấn bên ngoài và sau đó có thể phát biểu trước những người ủng hộ từ Phòng phía Đông.

Phó Tổng thống Mike Pence có một lịch trình dày đặc gồm ít nhất 9 cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh trong ngày 3.11, với cuộc phỏng vấn cuối cùng lúc 19h, theo văn phòng của ông.

Ông Biden cổ vũ cử tri đi bỏ phiếu ở Philadelphia

Theo Wall Street Journal, ông Joe Biden dự đoán tổng số cử tri đi bỏ phiếu trên toàn quốc có thể đạt 150 triệu cử tri, vượt qua kỷ lục khoảng 139 triệu cử tri được thiết lập trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Tại khu phố West Oak Lane của Philadelphia, ông Joe Biden đã hối thúc cử tri Mỹ đưa các thành viên gia đình và bạn bè của họ đến các phòng phiếu để bỏ phiếu.

“Mọi chuyện sẽ không kết thúc cho đến khi kết thúc, và khi kết thúc, chúng tôi sẽ giành chiến thắng tại Pennsylvania vì các bạn" - ứng viên đảng Dân chủ nói.

Cử tri đi bầu ở Philadelphia là một phần quan trọng trong chiến lược của ông Biden để giành chiến thắng ở bang chiến trường Pennsylvania.

Pennsylvania là bang đã ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 đồng thời là một phần của "bức tường xanh" gồm các bang miền bắc và trung tây, trong đó có Michigan và Wisconsin mà ông Biden đang nỗ lực giành phần thắng.

Chiến dịch của ông Biden có trụ sở chính ở Philadelphia cho đến khi đại dịch buộc các nhân viên phải đóng cửa văn phòng.

Ông Joe Biden sẽ trở lại Delaware trong tối 3.11 và xem kết quả bầu cử từ nhà riêng ở Wilmington. Ông dự kiến sẽ có bài phát biểu vào buổi tối bên ngoài Chase Center cho dù kết quả ra sao.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump đi bỏ phiếu một mình

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đi bỏ phiếu trực tiếp một mình ở Palm Beach, Florida đúng ngày bầu cử Mỹ vào khoảng 10h sáng, giờ địa phương.

Trong đoạn video được đài truyền hình WPTV-TV trực thuộc NBC của West Palm Beach đăng tải, bà Melania Trump được nhìn thấy đến Trung tâm Giải trí Morton và Barbara Mandel để bỏ phiếu.

Đệ nhất phu nhân Mỹ mặc một chiếc váy có họa tiết vàng, đeo kính và đi giày cao gót. Bà búi tóc cao và mang theo túi xách. Không có mật vụ theo sát đệ nhất phu nhân.

Melania Trump cũng nở nụ cười và vẫy tay chào báo giới. Khi được hỏi tại sao bà không bỏ phiếu sớm cùng ông Donald Trump vào tuần trước, bà Melania đáp: "Hôm nay là ngày bầu cử, vì vậy tôi muốn đến đây để bỏ phiếu đúng ngày".

Tổng thống Donald Trump đã bỏ phiếu sớm trong chuyến thăm Florida hôm 31.10. Sau khi bỏ phiếu, ông Trump nói rằng: "Tôi đã bầu cho một người tên Trump".

FBI điều tra cuộc gọi tự động kêu gọi cử tri Mỹ ở nhà ngày bầu cử

Cơ quan tư pháp New York, FBI đang điều tra cuộc gọi tự động (robocall) bí ẩn kêu gọi người dân Mỹ ở nhà trong ngày bầu cử tổng thống Mỹ 3.11.

FBI đang điều tra các cuộc gọi tự động bí ẩn được báo cáo vào ngày bầu cử. Nội dung cuộc gọi kêu gọi cử tri "ở nhà và giữ an toàn", theo một quan chức cấp cao của cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng của Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

"Có một số cuộc gọi tự động đã được báo cáo. Những cuộc gọi điện thoại tự động xảy ra trong mỗi cuộc bầu cử. Chúng tôi nắm được thông tin này. Những cuộc gọi đó đang được FBI điều tra" - nguồn tin tiết lộ với CNN.

Khi được hỏi những bang nào đã xuất hiện các cuộc gọi tự động và kẻ đứng sau những cuộc gọi này, quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ đề nghị chuyển câu hỏi sang FBI.

Một quan chức bang Iowa xác nhận, giới chức bang này đã chia sẻ thông tin với FBI liên quan tới cuộc điện thoại tự động hối thúc người dân "ở nhà và giữ an toàn". Ông không biết bao nhiêu người Iowa đã nhận được cuộc gọi này.

Vợ chồng cựu Tổng thống Clinton đi bỏ phiếu

Cựu tổng thống Bill Clinton và ứng cử viên tổng thống năm 2016 Hillary Clinton đều đăng ký cử tri ở quận Westchester đã thông báo trên Twitter về việc họ đã đi bỏ phiếu cho ứng viên Dân chủ Joe Biden và Kamala Harris.

"Hillary và tôi vừa tự hào bỏ phiếu bầu cho Joe Biden và Kamala Harris" - cựu Tổng thống Bill Clinton chia sẻ kèm bức ảnh vợ chồng ông có dãn nhãn đã bỏ phiếu.

"Họ sẽ làm việc không mệt mỏi để hàn gắn những chia rẽ và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta. Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy bỏ phiếu ngay hôm nay!" - ông viết thêm.

Tương tự, bàHillary Clinton cũng chia sẻ bức ảnh của bà có khung cảnh tương tự: "Vừa mới bỏ phiếu. Cảm thấy tuyệt vời".

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tâm thế cử tri ở 6 bang chiến trường khốc liệt nhất trước giờ bầu cử Mỹ

Hải Anh |

Trước ngày bầu cử Mỹ 3.11, ứng viên Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump với biên độ hẹp ở 6 bang chiến trường.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump và Biden dồn toàn lực vào phút chót

Thanh Hà |

Hàng triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm cho Tổng thống Donald Trump hoặc ứng viên Joe Biden với hàng triệu người khác dự kiến đi bỏ phiếu đúng ngày bầu cử Mỹ 3.11.

Trực tiếp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Ông Trump tự tin dự đoán sẽ giành được ít nhất 306 phiếu đại cử tri

NHÓM PV |

Ông Donald Trump nhận định: “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang chiến thắng ở Texas.

Tiến độ GPMB, chi trả phục vụ Dự án đường Vành đai 4 của Hà Nội

Nhóm PV |

Tính đến đầu tháng 2, toàn Thành phố Hà Nội đã phê duyệt và thu hồi đất được 209,010/798,01ha phục vụ triển khai Dự án đường Vành đai 4.

Tem đăng kiểm giả rao bán tràn lan, người mua cẩn thận rước họa vào thân

MINH HÀ |

Trước nhu cầu của một số chủ phương tiện, trên mạng xã hội, nhiều đối tượng đã ngang nhiên rao bán bộ tem kiểm định, tem đường bộ và giấy chứng nhận đăng kiểm giả với giá từ 1.5-5 triệu đồng bất chấp quy định của pháp luật.

Dấu mốc nghiệt ngã mới về động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria

Thanh Hà |

Số người chết trong trận động đất tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt quá 41.000 tính đến ngày 17.2 khi Liên Hợp Quốc kêu gọi 1 tỉ USD để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang gia tăng.

Dự báo thời tiết 17.2: Miền Bắc tiếp tục rét sâu kèm mưa rào rải rác

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.2, miền Bắc tiếp tục rét sâu với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 16 độ C. Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tài xế đá vào mặt cảnh sát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Nguyễn Mạnh Hà đã có lời lẽ xúc phạm, chửi bới, xô đẩy và dùng chân đá vào mặt chiến sĩ cảnh sát hình sự của tổ công tác Y3/141.

Tâm thế cử tri ở 6 bang chiến trường khốc liệt nhất trước giờ bầu cử Mỹ

Hải Anh |

Trước ngày bầu cử Mỹ 3.11, ứng viên Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump với biên độ hẹp ở 6 bang chiến trường.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump và Biden dồn toàn lực vào phút chót

Thanh Hà |

Hàng triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm cho Tổng thống Donald Trump hoặc ứng viên Joe Biden với hàng triệu người khác dự kiến đi bỏ phiếu đúng ngày bầu cử Mỹ 3.11.

Trực tiếp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Ông Trump tự tin dự đoán sẽ giành được ít nhất 306 phiếu đại cử tri

NHÓM PV |

Ông Donald Trump nhận định: “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang chiến thắng ở Texas.