Trực thăng Mỹ đón khách bí ẩn ở biên giới Ukraina-Ba Lan

Khánh Minh |

Chiếc trực thăng Blackhawk của quân đội Mỹ được cho là đã hạ cánh tại biên giới Ukraina-Ba Lan để đón hành khách bí ẩn từ chiếc SUV màu đen.

RT đưa tin, một chiếc trực thăng Blackhawk của quân đội Mỹ đã bay đến biên giới Ukraina - Ba Lan để đón một số hành khách từ một chiếc SUV màu đen. Theo nhiều báo cáo địa phương và dữ liệu theo dõi radar chuyến bay, số hiệu của trực thăng là EVAC01.

Chiếc UH-60M, số đuôi 20-21131, được phát hiện bay về phía đông từ sân bay Mielec ở Ba Lan ngay trước nửa đêm 15.2 theo giờ địa phương. Nó hạ cánh gần cửa khẩu Korczowa-Krakovets, nơi nó gặp một chiếc SUV màu đen.

Chiếc Blackhawk gần biên giới Ba Lan - Ukraina được quay từ camera trực tiếp của Cơ quan Biên phòng Ba Lan. Video: RT/Twitter Brad Howard

Theo báo cáo, một số người đã rời khỏi chiếc xe SUV và lên chiếc Blackhawk, sau đó trực thăng cất cánh và bay về hướng tây. Điểm đến của Blackhawk là một bệnh viện ở Rzeszow-Jasionka, Ba Lan, ngay sau nửa đêm theo giờ địa phương.

Theo trao đổi của kiểm soát không lưu, đó là một nhiệm vụ sơ tán y tế. Danh tính của hành khách hoặc bệnh nhân không được tiết lộ.

Trực thăng Mỹ hạ cánh ở một bệnh viện tại Ba Lan. Ảnh: Twitter
Trực thăng Mỹ hạ cánh ở một bệnh viện tại Ba Lan. Ảnh: RT/Twitter

Chuyến bay sơ tán lúc nửa đêm diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận đã ra lệnh chuyển đại sứ quán Mỹ tại Ukraina "tạm thời" từ thủ đô Kiev đến Lvov, thành phố gần với biên giới Ba Lan, do lo ngại về hành động quân sự của Nga.

Chiếc SUV bí ẩn có thể đến từ Yavorov, thành phố của Ukraina gần cửa khẩu biên giới nhất, nơi có một căn cứ quân sự mà NATO đã huấn luyện quân đội Ukraina từ năm 2014.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mục sở thị Nga rút vũ khí khỏi Belarus

Song Minh |

Vũ khí Nga chất đầy trên các sân ga để chuyển về nước sau khi các cuộc tập trận chung ở Belarus kết thúc.

Ukraina công bố kế hoạch ngày 16.2 khi Nga "có thể động binh"

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ra lệnh treo quốc kỳ và đeo ruy băng màu xanh-vàng cho Ngày Đoàn kết 16.2, ngày Nga "có thể động binh" như cáo buộc của Mỹ.

15 năm sau bài phát biểu của ông Putin, cảnh báo đã thành hiện thực

Song Minh |

15 năm sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, nhiều cảnh báo dường như đã thành hiện thực.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Mục sở thị Nga rút vũ khí khỏi Belarus

Song Minh |

Vũ khí Nga chất đầy trên các sân ga để chuyển về nước sau khi các cuộc tập trận chung ở Belarus kết thúc.

Ukraina công bố kế hoạch ngày 16.2 khi Nga "có thể động binh"

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ra lệnh treo quốc kỳ và đeo ruy băng màu xanh-vàng cho Ngày Đoàn kết 16.2, ngày Nga "có thể động binh" như cáo buộc của Mỹ.

15 năm sau bài phát biểu của ông Putin, cảnh báo đã thành hiện thực

Song Minh |

15 năm sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, nhiều cảnh báo dường như đã thành hiện thực.