Trực thăng Black Hawk lần đầu bay mà không có phi công

Hải Anh |

Trực thăng Black Hawk có chuyến bay tự hành đầu tiên mà không có phi công trên buồng lái vào ngày 5.2 tại Fort Campbell, Kentucky, Mỹ.

Trực thăng Black Hawk đã bay trong 30 phút mà không có bất kỳ hành khách nào vào ngày 5.2 và 7.2, theo thông cáo từ Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA), chi nhánh nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Chuyến bay thử nghiệm là một phần của chương trình Hệ thống tự động hóa lao động trong buồng lái (ALIAS) của DARPA, nhằm đưa "bộ dụng cụ có thể tháo rời" vào các máy bay quân sự hiện hành để "thúc đẩy việc bổ sung tự động hóa cấp độ cao", trang web của chương trình cho biết.

Trực thăng Black Hawk, mẫu UH-60A, được lắp đặt công nghệ tự hành Sikorsky MATRIX để giúp trực thăng có thể bay mà không cần phi công. Sikorsky MATRIX là công nghệ do công ty Lockheed Martin sản xuất.

“Với khối lượng công việc giảm, các phi công có thể tập trung vào xử lý nhiệm vụ thay vì các vấn đề cơ khí. Sự kết hợp độc đáo giữa phần mềm tự động và phần cứng sẽ khiến hoạt động bay thông minh và an toàn hơn" - Stuart Young, giám đốc chương trình tại Văn phòng Công nghệ Chiến thuật của DARPA, cho biết.

Chương trình ALIAS đã "tận dụng những tiến bộ đáng kể trong hệ thống tự động hóa máy bay trong 50 năm qua", thông cáo nêu rõ.

Theo giám đốc Stuart Young, các trực thăng tự hành như Black Hawk trong thử nghiệm, sẽ giúp các phi công quân đội làm nhiệm vụ tốt hơn. Với ALIAS, quân đội sẽ có nhiều hoạt động linh hoạt hơn. Điều này bao gồm khả năng vận hành máy bay vào mọi thời điểm trong ngày hoặc đêm, có và không có phi công và trong nhiều điều kiện môi trường không thuận lợi.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Lần đầu tiên trực thăng sao Hỏa ngừng bay vì thời tiết xấu

Hải Anh |

Lần đầu tiên, một chuyến bay trên sao Hỏa bị hoãn do thời tiết xấu.

Philippines mua 32 trực thăng Black Hawk mới để ứng phó thảm hoạ

Nguyễn Hạnh |

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày 16.1 thông tin, Philippines mua 32 máy bay trực thăng S-70i Black Hawk từ công ty con PZL Mielec có trụ sở tại Ba Lan của Sikorsky Aircraft.

Ấn Độ bác suy đoán nguyên nhân rơi trực thăng chở đại tướng quân đội

Hải Anh |

Trực thăng chở Tổng tham mưu trưởng Ấn Độ, Đại tướng Bipin Rawat rơi do thời tiết xấu khiến phi công bị mất phương hướng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Lần đầu tiên trực thăng sao Hỏa ngừng bay vì thời tiết xấu

Hải Anh |

Lần đầu tiên, một chuyến bay trên sao Hỏa bị hoãn do thời tiết xấu.

Philippines mua 32 trực thăng Black Hawk mới để ứng phó thảm hoạ

Nguyễn Hạnh |

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày 16.1 thông tin, Philippines mua 32 máy bay trực thăng S-70i Black Hawk từ công ty con PZL Mielec có trụ sở tại Ba Lan của Sikorsky Aircraft.

Ấn Độ bác suy đoán nguyên nhân rơi trực thăng chở đại tướng quân đội

Hải Anh |

Trực thăng chở Tổng tham mưu trưởng Ấn Độ, Đại tướng Bipin Rawat rơi do thời tiết xấu khiến phi công bị mất phương hướng.