Trốn 2 tuần trong trung tâm thương mại để né dịch COVID-19

Hải Anh |

Một nam giới Trung Quốc đã ở vài tuần trong trung tâm thương mại đóng cửa vì dịch COVID-19.

Nhiều trung tâm thương mại đóng cửa trong mùa dịch COVID-19 nên một người đàn ông ở An Huy, Trung Quốc đã tận dụng cơ hội chuyển một trung tâm thành nơi tạm trú.

Từ tháng 1, người đàn ông họ Wu đã đột nhập một trung tâm thương mại ở thành phố Đồng Lăng và sống ở đây khoảng nửa tháng, theo Shanghai.ist.

Wu nấu ăn bên trong trung tâm thương mại, sử dụng hàng hóa và thiết bị tại đây.

Sau khi Wu bị phát hiện, cảnh sát ước tính trong thời gian "lưu trú" người đàn ông này đã sử dụng khoảng 2.000 nhân dân tệ (284 USD) thực phẩm và nhiều mặt hàng khác.

Wu khai rằng, trong mùa dịch bệnh anh không còn lựa chọn nào khác ngoài đột nhập trung tâm thương mại.

Dịch bệnh gây ra nhiều khó khăn đặc biệt với lao động nhập cư Trung Quốc. Một số người mắc kẹt tại các thành phố như Vũ Hán sau khi giao thông công cộng ngừng hoạt động, sống dựa vào quyên góp từ những người làm từ thiện.

Trong trường hợp của Wu, cư dân mạng Trung Quốc gợi ý trung tâm thương mại nên thuê Wu làm đầu bếp.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hong Kong phát không 9 tỉ USD tiền mặt cho người dân giữa dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Hong Kong sẽ phát cho mỗi người dân 1.300 USD tiền mặt để giảm bớt khó khăn do kinh tế suy giảm vì dịch COVID-19.

Nhiều ca COVID-19 liên quan học đường, Nhật Bản sẽ đóng cửa 1.600 trường

Thanh Hà |

Trong nỗ lực chống dịch COVID-19, cơ quan giáo dục  Hokkaido, Nhật Bản sẽ tìm cách đóng cửa tất cả 1.600 trường tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn trong vòng vài ngày, bắt đầu từ 27.2.

Lý do COVID-19 gây tử vong ở Iran cao thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc

Khánh Minh |

Iran đã trở thành điểm nóng mới của dịch COVID-19 sau khi đột ngột có số ca tử vong cao thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hong Kong phát không 9 tỉ USD tiền mặt cho người dân giữa dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Hong Kong sẽ phát cho mỗi người dân 1.300 USD tiền mặt để giảm bớt khó khăn do kinh tế suy giảm vì dịch COVID-19.

Nhiều ca COVID-19 liên quan học đường, Nhật Bản sẽ đóng cửa 1.600 trường

Thanh Hà |

Trong nỗ lực chống dịch COVID-19, cơ quan giáo dục  Hokkaido, Nhật Bản sẽ tìm cách đóng cửa tất cả 1.600 trường tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn trong vòng vài ngày, bắt đầu từ 27.2.

Lý do COVID-19 gây tử vong ở Iran cao thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc

Khánh Minh |

Iran đã trở thành điểm nóng mới của dịch COVID-19 sau khi đột ngột có số ca tử vong cao thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc.