Trộm ở Paris táo tợn giật đồng hồ gần triệu đô từ tay du khách Nhật

Hải Anh |

Một du khách Nhật Bản ra khỏi khách sạn ở Paris để hút thuốc đã bị cướp chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 840.000 USD từ cổ tay, cảnh sát cho biết hôm 8.10.

Tên trộm tiếp cận nạn nhân 30 tuổi bên ngoài khách sạn 5 sao Napoleon gần Khải Hoàn Môn vào chiều tối ngày 7.10 để hỏi xin điếu thuốc lá.

Vào thời khắc đó, chiếc đồng hồ Mille đắt giá đã bị tên trộm táo tợn giật từ cổ tay du khách Nhật Bản.

Tờ Parisien ngày 8.10 đã xuất bản một bản đồ đánh dấu địa điểm hàng chục chiếc đồng hồ có giá trị cao của du khách đã bị giật tại "tam giác vàng" và các khu vực gần đại lộ Champs-Elysees trong năm nay.

Theo bài viết này, ít nhất 4 chiếc đồng hồ Richard Mille đã bị cướp, tất cả trị giá ít nhất 100.000 euros (109.000 USD) trong tổng số 71 vụ cướp ở Paris và khu vực ngoại ô từ tháng 1 tới tháng 9 năm nay.

Dù vậy, nạn nhân người Nhật Bản dường như là người may mắn nhất, theo AFP, bởi theo cảnh sát, tên trộm đã đánh rơi điện thoại di động khi chạy trốn. Hiện, chiếc điện thoại đã được giao cho văn phòng cảnh sát phụ trách điều tra các vụ cướp nghiêm trọng và tội phạm có tổ chức.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công nhân bất an

MINH CHÂU |

Tỉnh Đồng Nai có khoảng 1,2 triệu lao động (60% nhập cư). Hầu hết công nhân phải ở thuê trong các khu nhà trọ tạm bợ, thiếu an ninh nên trở thành “miếng mồi béo bở” cho các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản.

Hà Nội: Tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản gia tăng

Q.Hiệu |

Trước tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội gia tăng và diễn biến phức tạp (tăng 126 vụ = 4,2%), nổi lên là hoạt động của tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản (tăng 17 vụ = 10,6%), Công an Hà Nội chính thức mở đợt cao điểm xử lý tình trạng này...

Hà Nội mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cướp giật

Q.HIỆU |

Ngày 12.9, Công an Thành phố Hà Nội đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự; tập trung đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố (từ ngày 15.9.2019 đến 14.11.2019).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công nhân bất an

MINH CHÂU |

Tỉnh Đồng Nai có khoảng 1,2 triệu lao động (60% nhập cư). Hầu hết công nhân phải ở thuê trong các khu nhà trọ tạm bợ, thiếu an ninh nên trở thành “miếng mồi béo bở” cho các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản.

Hà Nội: Tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản gia tăng

Q.Hiệu |

Trước tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội gia tăng và diễn biến phức tạp (tăng 126 vụ = 4,2%), nổi lên là hoạt động của tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản (tăng 17 vụ = 10,6%), Công an Hà Nội chính thức mở đợt cao điểm xử lý tình trạng này...

Hà Nội mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cướp giật

Q.HIỆU |

Ngày 12.9, Công an Thành phố Hà Nội đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự; tập trung đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố (từ ngày 15.9.2019 đến 14.11.2019).