Trở về từ Thái Lan, người đàn ông Myanmar tự cách ly ở ngôi nhà trên cây

Phương Linh |

Một công nhân người Myanmar trở về từ Thái Lan đã chọn cách ly mình trong một ngôi nhà trên cây sau khi người dân không cho phép vào làng vì sợ anh ta nhiễm COVID-19.

Bangkok Post đưa tin, một người đàn ông giấu tên, nằm trong số những công nhân trở về quê hương Myanmar qua cây cầu hữu nghị Thái Lan - Myanmar hôm thứ 2 ở quận Mae Sot.

Nhưng người dân ngôi làng ở tỉnh Hpa-an thuộc bang Karenđã từ chối cho anh về làng. Dân làng quyết tâm ngăn những người công nhân trở về từ Thái Lan và các nước khác vào trong làng, trừ khi họ đã trải qua 14 ngày tự cách ly.

Vì vậy, người đàn ông đã dựng một ngôi nhà trên cây và sống ở đó, giống như trong một chiếc tổ chim. Người thân của anh ta tiếp tế thức ăn và nước uống bằng việc để dưới gốc cây.

Đến 19.3, anh đã ở đó một mình được 7 ngày. Anh này vẫn còn 1 tuần nữa là hoàn thành cách ly.

Khoảng 10.000 công nhân nhập cư đã trở về nhà ở Myanmar kể từ khi Chính phủ Thái Lan tuyên bố tình trạng khẩn cấp và bắt đầu phong toả đất nước để ngăn chặn lây lan dịch bệnh COVID-19.

Tính tới thời điểm hiện tại, Thái Lan đã ghi nhận 1.524 ca nhiễm COVID-19 và 9 ca tử vong.

Còn tại Myanmar mới chỉ có tổng số 14 ca mắc COVID-19, chưa ghi nhận ca tử vong.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-Ocha đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch COVID-19 kể từ 26.3.

Chưa có ca nhiễm bệnh, Lào và Myanmar vẫn chuẩn bị ứng phó dịch COVID-19

Phương Linh |

Cho đến thời điểm hiện nay, Lào và Myanmar vẫn chưa ghi nhận trường hợp mắc  COVID-19 nào.

Thái Lan: Đóng cửa trường học trong 2 tuần để ngăn ngừa COVID-19

Bảo Châu |

Ngày 17.3, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố đóng cửa tất cả trường học ở Thái Lan trong thời gian 2 tuần.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-Ocha đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch COVID-19 kể từ 26.3.

Chưa có ca nhiễm bệnh, Lào và Myanmar vẫn chuẩn bị ứng phó dịch COVID-19

Phương Linh |

Cho đến thời điểm hiện nay, Lào và Myanmar vẫn chưa ghi nhận trường hợp mắc  COVID-19 nào.

Thái Lan: Đóng cửa trường học trong 2 tuần để ngăn ngừa COVID-19

Bảo Châu |

Ngày 17.3, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố đóng cửa tất cả trường học ở Thái Lan trong thời gian 2 tuần.